Trích:
Thưa thầy: Thầy cho em hỏi ưu nhược điểm của phương pháp đắp lấn và đắp từ thấp đến cao.Em cảm ơn.
|
Mình không hiểu câu hỏi của em nên tạm trả lời thế này:
- Phương pháp đắp lấn sử dụng khi thi công đắp trong các điều kiện địa hình, địa chất bất lợi ( ngập nước, địa chất yếu, đắp qua vực sâu...) mà máy móc thi công đất không thể trực tiếp di chuyển để thi công đắp đất với chiều dày lớp 25cm. Phương pháp này ta đắp với chiều dày khá lớn do vậy nhược điểm cơ bản là khó đầm chặt toàn bộ lớp đất đã đắp, để khắc phục nhược điểm này thì khi đắp với chiều cao lớn, lớp phía dưới ta đắp theo phương pháp đắp lấn, những lớp phía trên ta đắp từng lớp ( vì lúc này lớp dưới đã đắp đảm bảo được mặt bằng thi công để máy móc di chuyển và đầm nén được các lớp đắp mỏng 25cm)
- Đắp từ thấp đến cao: Để đảm bảo điều kiện hướng thoát nước trong thi công ta thường thi công theo hướng thi công từ thấp đến cao (đặc biệt đối với nền đào thì phải đảm bảo yêu cầu này). Đối với nền đường đắp thì không nhất thiết phải thi công từ thấp đến cao, khi thi công một đoạn nền đắp có chiều dài lớn thì ta thường phân đoạn để đắp, trong mỗi đoạn thi công chỉ cần đảm bảo hướng di chuyển của máy móc khi rải đất và lu lèn là từ thấp đến cao ( để hạn chế sự đẩy trượt vật liệu).
Nếu gặp trực tiếp thì có thể trao đổi thêm em nhé