Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/06/2010 15:06 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
ĐT Anh: Nước Anh gọi…Rooney có trả lời?


Niềm hy vọng số 1 của Tam Sư tại VCK lần này, Rooney đã có trận mở màn không thật sự ấn tượng. NHM đang nóng lòng chờ đợi "sư tử đầu đàn" cất tiếng gầm dũng mãnh để ra oai trước các đối thủ và mang lại niềm tin cho toàn đội. Trận đấu gặp Algeria đêm nay là cơ hội không thể tốt hơn để Rooney làm được điều đó.

Chấn thương gót chân mà Rooney gặp phải trong những trận đấu cuối cùng của mùa giải trong màu áo M.U thực sự là một nỗi ám ảnh với NHM đảo quốc sương mù. Họ lo lắng để rồi thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến Rooney vẫn ra sân để cống hiến cho đội tuyển trong những loạt trận giao hữu trước thềm World Cup cũng như trận ra quân gặp Mỹ của Tam Sư tại Nam Phi vừa qua. Thở phào thật đấy, an tâm thật đấy nhưng vẫn còn lẩn khuất đâu đó một sự hoài nghi về phong độ của “chàng hói” trong màu áo trắng, đã nhiều tháng trôi qua, Rooney mới chỉ nổ súng một lần vào lưới đội bóng hạng “siêu lông” Platinum Stars ở trận giao hữu trước khi World Cup khởi tranh. Không ai phủ nhận những đóng góp rất lớn của Rooney cho đội tuyển bằng khả năng di chuyển rộng, tích cực tranh cướp bóng, làm mồi thu hút sự chú ý của đối thủ…, nhưng cái mà NHM cần ở Rooney nhất là những bàn thắng thì anh chưa “chịu” làm.

Toàn đội sẽ làm hết sức để "phục vụ" Rooney ghi bàn

Capello đã và đang làm tất cả để cả đội có thể “phục vụ” và khiến cho Rooney thể hiện được tốt nhất phẩm chất của mình, những siêu sao hàng đầu như Gerrard hay Lampard cũng sẽ phải chịu “nhún” để nhường vai chính cho Ro10 trong những sơ đồ chiến thuật mà Capello đã đưa ra. 4-4-2 là sơ đồ Don Fabio đã cho vận hành trong trận gặp Mỹ và những trận giao hữu gần đây, với Heskey đá cặp cùng Rooney trên hàng công. Nhưng trước đội bóng có tổ chức và chơi rất kỷ luật như Mỹ, R10 vẫn gặp khó khăn trong việc phối hợp với đối tác Heskey để xuyên thủng hàng phòng ngự đối thủ. Một phương án khác có thể cân nhắc đó là trả Rooney về với vị trí trung phong cắm, nơi anh đã phát huy tối đa khả năng ghi bàn của mình trong màu áo Quỷ đỏ, chơi ngay phía sau anh sẽ là Gerrard để tận dụng những cú sút xa và chọc khe thông minh của tiền vệ Liverpool.

Barry đã trở lại, đó chính là chìa khóa để Capello cho các học trò vận hành sơ đồ chiến thuật 4-5-1 với Rooney là mũi nhọn duy nhất trên hàng công. Hai bên cánh sẽ là những cầu thủ tốc độ và kỹ thuật như Lennon hay Joe Cole, bóng từ hai biên sẽ được căng ngang hoặc treo vào trước cầu môn đối phương. Chẳng phải Rooney đã quá bùng nổ ở mùa giải trước với khả năng ghi bàn bằng đầu không tưởng đó sao.Trước một đối thủ không quá mạnh như Algeria, Capello có thể tùy cơ ứng biến để chọn cho mình lối đá phù hợp nhất. Điều mà NHM chờ đợi là Rooney sẽ thể hiện mình ra sao trước một hàng phòng ngự không được đánh giá cao như Algeria, nhất là khi đối thủ cũng sở hữu một thủ môn “gà” không kém Robert Green.

Rooney cần tìm thấy mành lưới đối phương càng sớm càng tốt

Rooney chính là cái tên được kỳ vọng nhất chỉ sau Messi ở World Cup lần này. Số 10 của Argentina vẫn chưa ghi bàn nào nhưng đều ghi dấu ấn đậm nét trong các bàn thắng của đội tuyển xứ Tango. Messi không ghi bàn, NHM Argentina cũng chẳng bận tâm lắm bởi họ còn đó những chân sút lợi hại như Higuain, Milito hay Aguerro. Nhưng với tuyển Anh thì không, Rooney là cái tên duy nhất đủ đẳng cấp để xếp cùng những cái tên kể trên. Rooney không ghi bàn thì Tam Sư cũng hết cửa vô địch? Chính vì thế, sức ép và trách nhiệm trên vai Rooney là vô cùng lớn. Để gánh vác được trách nhiệm đó, Rooney cần có một sự bùng nổ cả về tâm lí lẫn bàn thắng. Điều đó sẽ đến trong trận cầu đêm nay? Hãy trả lời đi Rooney!

Theo 24H.com.vn


Đợi chờ....!

 
Các thành viên đã Thank BigZero vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024