Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/06/2023 17:06 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
TẠI SAO CON GÁI PHẢI NGẠI KHI MUA BAO CAO SU?


Đây có lẽ là nỗi trăn trở muôn thuở của các bạn nữ khi bước vào câu chuyện tình yêu nói chung cũng như tình dục nói riêng. Trước đó chúng ta còn đặt ra câu hỏi rằng: Ai là người nên đi mua bao cao su? Và đa phần câu trả lời sẽ là “Đương nhiên phải là con trai rồi”.

Vậy câu hỏi đặt ra là: Tại sao câu trả lời không phải là con gái? Tại sao việc con trai mua bao là chuyện bình thường, còn khi đó là con gái thì lại bị dị nghị trong mắt người khác? Tại sao con gái chúng ta cảm thấy ngại khi đang tự bảo vệ chính mình? Bất kể là ai, giới tính nào thì đều phải thừa nhận rằng nhu cầu sinh lý về tình dục là một phần gắn liền với đời sống của con người.

Dù biết rằng giống như các nhu cầu ăn uống, ngủ, nghỉ, …thì nhu cầu về tình dục cũng thuộc vào nhóm nhu cầu sinh lý – Các nhu cầu cơ bản bắt buộc phải đáp ứng được để con người có thể sống, tồn tại và hướng đến những nhu cầu tiếp theo. (Wahba and Bridwell, 1973). Nhưng trên thực tế, vấn đề này vẫn còn khá nhạy cảm khi nhắc đến.

TÂM LÝ GAY GẮT KHI THẤY HÌNH ẢNH NỮ GIỚI ĐI MUA “BA CON SÓI” CỦA CHÚNG TA NGÀY NAY XUẤT PHÁT TỪ NHỮNG ĐỊNH KIẾN, TƯ TƯỞNG CỔ HỦ CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN THỜI XƯA.

Trước kia, phần lớn các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng, đều có những định kiến phân biệt giới tính như “Trọng nam khinh nữ” hay “Năm thê bảy thiếp”. Những định kiến trên tồn tại từ rất lâu về trước, và ngay nay, trong thời đại 4.0 này vẫn còn sót lại “dấu vết” của những định kiến ấy. Như vậy, qua đó có thể thấy địa vị, tiếng nói, danh phận của người con gái từ xưa đã không có chỗ đứng.

Bởi có lẽ trinh tiết mới được cho là thứ trân quý nhất, giá trị nhất của người con gái thời đó. Xã hội thời đó không đặt giá trị của người con gái thông qua tri thức, qua phẩm chất mà thay vào đó là cái trinh tiết của họ.

Chúng ta ngày nay cần có sự hiểu biết rõ ràng định nghĩa về “màng trinh” và “trinh tiết”. Nhiều người cho rằng người con gái bị rách màng trinh thì cũng đồng nghĩa rằng họ đã bị mất trinh tiết. Tuy nhiên, đó là một khẳng định không hoàn toàn đúng. Vì bản chất việc một người mất trinh tiết chỉ khi họ có quan hệ tình dục. Còn màng trinh thực chất chỉ là một màng mỏng có trong bộ phận sinh dục của người phụ nữ, nó có thể bị rách khi va chạm mạnh bởi bất kỳ hoạt động nào, chứ không chỉ riêng về việc quan hệ tình dục.

Như vậy có thể nói, chính những quan niệm, định kiến cổ hủ ấy vẫn còn hiện hữu trong thời đại ngày nay mà phái nữ đã nhận thiệt thòi từ những lời chỉ trích, ánh nhìn miệt thị khi bị gắn với cái mác là “gái mất trinh”. Chính bởi nỗi sợ gắn với suy nghĩ tiêu cực của người khác dành cho mình ngày càng lớn, từ đó chúng ta dần lãng tránh, ngại ngùng khi nói về những vấn đề tình dục này, huống hồ chi bị người khác thấy mình đi mua bao cao su.

SỰ THIẾU SÓT TRONG VIỆC GIÁO DỤC CHO CON TRẺ VỀ VẤN ĐỀ TÌNH DỤC LÀ NGUYÊN NHÂN CHÍNH CỦA VIỆC TIẾP DIỄN HÌNH THÀNH TÂM LÝ TRÊN TỪ XƯA CHO TỚI NAY.

Như đã đề cập trước đó, chính vì bị ảnh hưởng tư tưởng của chế độ phong kiến ngày xưa, mà chúng ta dần né tránh đề cập đến những câu chuyện xoay quanh về tình dục. Bởi vậy, ngày nay chỉ một phần trong chúng ta được dạy về vấn đề tình dục, hoặc dù cho có được dạy thì đâu đó bên trong chúng ta vẫn có sự e dè, sượng sùng khi mở miệng nhắc đến.

Thậm chí những đứa trẻ khi bắt đầu hình thành những thắc mắc, trăn trở về vấn đề tình dục, thì thông thường khi đặt câu hỏi, chúng chỉ có thể nhận lại câu trả lời sai lệch từ phía phụ huynh. Ví như trong chúng ta, có lẽ ai cũng một lần trong đời thắc mắc rằng: “Mình được sinh ra từ đâu” hay “Mình được sinh ra bằng cách nào?”, và câu trả lời không thể nào ”tuyệt vời” hơn của các bậc phụ huynh dành cho con mình, đó là “Cái nách”.

Tại sao chúng ta luôn tìm cách lảng tránh, trong khi đây là nhu cầu sinh lý mà con người chúng ta ai cũng phải trải qua?

CẦN CÓ CÁI NHÌN ĐÚNG ĐẮN VỀ BAO CAO SU !

Chúng ta biết và hiểu được công dụng và tầm quan trọng của bao cao su trong đời sống tình dục của chúng ta. Tuy nhiên vẫn còn một số định kiến sai lệch về bao cao su.

Từ khi nào việc người con gái có mang bao cao su bỏ trong túi xách hoặc bị bắt gặp đi mua bao cao su thì bị cho là “không đứng đắn” hoặc “thứ con gái không ra gì”?. Dù cho có nhận thức được quan hệ tình dục là nhu cầu sinh lý mà ai cũng có và hiểu được công dụng của bao cao su, thì người con gái ấy vẫn bị cho là không đàng hoàng.

Chả lẽ chỉ vì muốn bảo vệ cơ thể chính mình mà lại bị hạ thấp phẩm chất, giá trị của bản thân như vậy hay sao? Thật buồn thay, cùng là phái nữ với nhau, nhưng nhiều người vẫn hay tự hạ thấp, gọi nhau bằng những cái tên miệt thị.

Như vậy đến bao giờ các bạn gái mới có thể bớt ngại ngùng khi mua bao cao su? Chúng ta thật sự cần có cái nhìn văn minh hơn về bao cao su, công dụng của chúng là để phòng tránh chứ không phải bị gắn cái mác là dụng cụ cho dân “Ngành”.

NHIỀU CÂU CHUYỆN ĐÁNG TIẾC ĐÃ XẢY RA SAU NHỮNG CUỘC YÊU CỦA CÁC ĐÔI TÌNH NHÂN CHỈ VÌ KHÔNG CÓ CÁCH NHÌN ĐÚNG ĐẮN VỀ VẤN ĐỀ NÀY.

Sai một li là đi một dặm, đừng bao giờ ngây thơ tin tưởng lời khẳng định “anh sẽ ra bên ngoài, em yên tâm đi”. Những trường hợp chủ quan, quan hệ không phòng tránh mà để lại hậu quả về sau vì những lý do ngớ ngẩn như: ngại đi mua bao cao su hay niềm tin mãnh liệt vào câu nói “anh sẽ ra bên ngoài” như trên. Là con gái, chúng mình đã phải chịu thiệt thòi về những định kiến phân biệt giới của xã hội, vậy nên đã đến lúc ta nên có cái nhìn hướng về bản thân, hãy lắng nghe bản thân để biết cách trân trọng mình. Quan trọng hơn hết, các bạn gái cần phải tự trang bị một sự hiểu biết đủ tốt để có thể bảo vệ chính mình, đừng vì những lời nói miệt thị, không hiểu về mình mà tự hạ thấp giá trị của chính bản thân nhé!




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024