Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/04/2023 19:04 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 108/190 (57%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1818
Được cảm ơn: 6
Ý nghĩa của linh vật và bài hát SEA Games 32


Xin chào tất cả mọi người!

Linh vật của kỳ SEA Games 32 là một cặp thỏ lấy cảm hứng từ Sophea Tonsay, nhân vật thỏ trong truyện dân gian của người Khmer. Sophea Tonsay có tính cách hiền lành, thông minh, đáng yêu, được nhiều trẻ em yêu thích.

Cặp thỏ mặc trang phục võ bokator, môn thể thao đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Campuchia đăng ký hồ sơ xét duyệt Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Hình ảnh linh vật SEA Games 32
Hình ảnh linh vật SEA Games 32.

 

Ngoài ra, trong văn hóa Khmer, thỏ trắng, vừa là biểu tượng tôn giáo vừa là biểu tượng tượng trưng cho công lý, hạnh phúc. Không chỉ riêng ở Campuchia, hình tượng con thỏ ở nhiều nơi khác cũng đại diện cho may mắn, cho tố chất thông minh, lanh lợi và mưu trí cùng khả năng thích nghi, ứng phó vượt qua hoàn cảnh.

Theo đó, tác giả thiết kế hai chú thỏ Borey và Rumduol là Ly Kim An, sinh năm 1997, là vận động viên taekwondo, đang sống ở Phnom Penh. Cô chiến thắng cuộc thi thiết kế logo và linh vật SEA Games, khởi xướng từ năm 2019.

Linh vật SEA Games 32 được giới thiệu từ lễ bế mạc SEA Games 31.
Linh vật SEA Games 32 được giới thiệu từ lễ bế mạc SEA Games 31. (Ảnh: SG).

 

Bài hát SEA Games 32

"Cambodian Pride" - bài hát chính thức của SEA Games 32 đã đạt 59 triệu lượt xem trên YouTube, sau 10 ngày đăng tải.

Ca khúc ra mắt hôm 10/4, do Chet Tengrith sản xuất, bốn ca sĩ Preap Sovath, Khemarak Sereymun, Khem và Ton Chanseyma thể hiện. Bài hát hiện tại đang nhận được hơn 16.000 lượt bình luận. Đa phần khán giả đánh giá đây là bài hát dễ nghe, có giai điệu vui nhộn, phù hợp với thể thao. Bên cạnh đó bài hát còn mang đậm nét văn hóa Campuchia với phần hòa âm gồm nhiều nhạc cụ truyền thống.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024