Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/02/2023 15:02 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 135/190 (71%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1845
Được cảm ơn: 6
Bóng chuyền Việt sôi động vào mùa


Xin chào tất cả mọi người!

Nhận 50 tỉ đồng trong 5 năm và chấp nhận thay đổi phiên hiệu, những cái tên quen thuộc như nam Tràng An Ninh Bình hay nữ Ninh Bình Doveco sẽ không còn xuất hiện. Đây là thay đổi cần thiết để 2 đội bóng đất cố đô có thêm nguồn lực cho hành trình phát triển.

Mang phiên hiệu mới gắn với nhà tài trợ LienVietPostBank, đội nam Ninh Bình đang tích cực chiêu mộ thêm các hảo thủ để hướng tới mục tiêu lần thứ 3 liên tiếp vô địch quốc gia. Trong khi đó, đội nữ xây dựng bộ khung mới xoay quanh tuyển thủ Bích Tuyền, mơ lần đầu đăng quang ngôi hậu.

Không chỉ thay đổi về hình thức, chất lượng chuyên môn của 2 đội bóng này cũng sẽ được kiểm chứng khi là chủ nhà của Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2023. Giải dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 16-2 với sự tham dự của 12 đội bóng hàng đầu, gồm: đương kim vô địch Ninh Bình LienVietPostBank, Thể Công, Hà Tĩnh, Biên Phòng, Hà Nội, VLXD Bình Dương (nam); cùng đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An, BTL Thông tin, Geleximco Thái Bình, Hà Phú Thanh Hóa, Hóa chất Đức Giang Hà Nội và Ninh Bình LienVietPostBank (nữ).

Bóng chuyền Việt sôi động vào mùa - 1

Đội nam Ninh Bình (phải) có cơ hội lên ngôi ở Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2023 sau khi có nhà tài trợ mới Ảnh: CƯỜNG PHẠM

Giải tập huấn thường niên tại Ninh Bình năm nay hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi là cơ hội để các đội ra mắt cầu thủ mới, bao gồm cả ngoại binh, đồng thời rà soát bài bản kỹ thuật, chiến thuật trước mùa giải mới. Ứng viên vô địch nam Thể Công vừa chiêu mộ thành công Quốc Duy (từ Ninh Bình), Văn Hạnh (TP HCM); Hà Tĩnh chắc chắn có tân binh người Thái Lan Assanaphan Chantajorn mùa trước còn khoác áo Vĩnh Long, cùng 2 cựu cầu thủ Sanest Khánh Hòa… Chủ nhà nam Ninh Bình nhiều khả năng chỉ sử dụng "cây nhà lá vườn", tương tự là 3 đội nam còn lại.

Ở giải nữ, ngoài Hóa chất Đức Giang Hà Nội chiêu mộ được cầu thủ đồng hương Thái Lan của HLV Vannachotte là Tichaya Boonlet, 5 đội bóng còn lại hoàn toàn sử dụng nội binh, kể cả 2 ứng viên VTV Bình Điền Long An và Bộ Tư lệnh Thông tin. Nhà vô địch Việt Nam 2022 Geleximco Thái Bình thậm chí còn không có ý định hỏi mượn lại ngoại binh đắt giá Polina Rahimova sau khi một trụ cột khác là Đinh Thị Trà Giang sang Thái Lan thi đấu.

Đội nữ Ninh Bình LienVietPostBank sau khi kết thúc hợp đồng mượn quân từ Vĩnh Long năm 2020, giờ chỉ giữ chân tuyển thủ Bích Tuyền và đưa về hàng loạt ngôi sao xoay quanh chủ công hàng đầu Việt Nam này, gồm các phụ công Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Lưu Thị Huệ, chủ công Đinh Thị Thúy, chuyền hai Vi Thị Yến Nhi... Đó là lý do để người hâm mộ gọi nữ Ninh Bình LienVietPostBank là đội tuyển quốc gia thu nhỏ.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024