Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/01/2023 14:01 # 1
vovanhoa1411
Cấp độ: 18 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 84/180 (47%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1614
Được cảm ơn: 1
Tấm áp phích đầu tiên trên thế giới được thiết kế để phát hiện bệnh ung thư phổi


Để tôn vinh Tháng Nhận thức về Ung thư Phổi, Tổ chức Marie Keating Foundation vừa cho công bố một chiến dịch mới nhằm làm nổi bật các triệu chứng ban đầu của căn bệnh này, với hy vọng nhiều người sẽ chủ động đi khám trước khi quá muộn.

Được thực hiện bởi The Brill Building và công ty quảng cáo PML Group, một tấm áp phích với thông tin về bệnh ung thư phổi được lắp đặt tại các khu vực công cộng trên khắp nước Anh. Tuy nhiên điều đặc biệt là chúng sẽ chỉ tự hiển thị và phát sáng lên khi nghe được tiếng ho của người qua đường, với hy vọng thu hút sự chú ý của những ai đang có nguy cơ mắc bệnh.

Theo LBB Online, ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Ireland, với chỉ 20% bệnh nhân sống sót sau 5 năm kể từ khi được chẩn đoán. Tuy nhiên, với việc phát hiện sớm và điều trị tốt hơn, nhiều quốc gia ở Châu Âu đã thấy sự cải thiện trong cách chữa trị bệnh này.

Do đó, để kiến ​​nghị thử nghiệm kiểm tra sức khỏe trong nước, chiến dịch Big Check Up của Marie Keating Foundation kêu gọi các nhà chức trách cam kết cải thiện tỷ lệ sống và giảm số người mất vì ung thư phổi.

Những tấm áp phích đặc biệt được lắp đặt ở những khu vực có tỷ lệ và nguy cơ ung thư phổi cao nhất trên toàn vương quốc Anh, giúp phát hiện những triệu chứng sớm của bệnh – chẳng hạn như ho lâu ngày – trước khi nó tiến triển nặng hơn.

Tiến sĩ Jarushka Naidoo, chuyên gia tư vấn về ung thư tại Trung tâm Ung thư Beaumont RCSI, cho biết việc phát hiện và chẩn đoán sớm có thể cứu sống người bệnh, đồng thời mang lại cho bệnh nhân thời gian quý báu bên người thân của họ. Chưa kể, họ có cơ hội điều trị thành công cao hơn.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024