Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/12/2022 08:12 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 109/190 (57%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1819
Được cảm ơn: 6
HLV Deschamps: 'Pháp may mắn khi thắng Anh'


Xin chào tất cả mọi người!

Trên sân Al Bayt, Pháp dẫn trước hai lần, nhờ bàn mở tỷ số của Aurelien Tchouameni phút 17 và tình huống nâng cách biệt lên 2-1 của Olivier Giroud phút 78. Ngược lại, trọng tài cho Anh hưởng hai quả phạt đền phút 54 và 84, nhưng Harry Kane chỉ thành công lần đầu.

Theo truyền thông Anh, đội nhà chơi hay hơn Pháp. Tờ Daily Mail cho rằng họ có số cơ hội nhiều gấp đôi và kiểm soát bóng tốt hơn nhà đương kim vô địch. Bản thân HLV Deschamps cũng thừa nhận: "Chúng tôi đã có chút may mắn, dù bị thổi hai quả phạt đền. Chúng tôi đã bảo vệ chiến thắng bằng cả trái tim và lòng dũng cảm. Đây là một trận đấu lớn. Chúng tôi đã đối đầu với một đội tuyển Anh tuyệt vời, mạnh mẽ về kỹ thuật và thể chất".

Deschamps (giữa) nở nụ cười chiến thắng sau trận tứ kết tối 10/12, trên sân Al Bayt. Ảnh: Reuters.
 

Deschamps (giữa) nở nụ cười chiến thắng sau trận tứ kết tối 10/12, trên sân Al Bayt. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, tiền vệ Adrien Rabiot cho rằng trọng tài hơi quá tay khi thổi hai quả phạt đền cho Anh. Theo ngôi sao CLB Juventus, pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền thứ hai không thật sự rõ ràng và rất nhiều trọng tài sẽ bỏ qua. "Khi Kane bỏ lỡ, chúng tôi rất vui. Đó là công lý", Rabiot nói.

Ở bán kết, Pháp sẽ gặp hiện tượng của giải năm nay - Morocco. Sau khi đứng đầu bảng đấu có Bỉ và Croatia, đội bóng châu Phi hạ tiếp hai ứng viên vô địch là Tây Ban Nha ở vòng 1/8 và Bồ Đào Nha tại tứ kết. Họ thậm chí chỉ lọt lưới một bàn từ đầu giải, từ pha phản lưới của Aguerd trong trận thắng Canada 2-1 ở vòng bảng.

Nếu thắng Morocco, Phápsẽ vào chung kết lần thứ hai liên tiếp. Khi đó, Deschamps và các cầu thủ sẽ có cơ hội bảo vệ Cup vàng trước đội thắng trong cặp Argentina - Croatia. "Thật tuyệt khi vào bán kết một lần nữa. Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ cho trận đấu tới. Morocco xứng đáng với những lời khen ngợi. Có thể họ không được kỳ vọng vào bán kết, nhưng họ chỉ để lọt lưới một bàn và việc gặp họ ở đây không có gì đáng ngạc nhiên", Deschamps nhấn mạnh.

Nếu bảo vệ được Cup vàng, Pháp sẽ lập lại thành công của Italy năm 1938 và Brazil năm 1962. Đội gần nhất vào chung kết hai lần liên tiếp là Brazil vào năm 1998, khi thua Pháp 0-3.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024