Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/12/2022 08:12 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 135/190 (71%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1845
Được cảm ơn: 6
Pepe ám chỉ trọng tài Argentina cố tình loại Bồ Đào Nha


Xin chào tất cả mọi người!

"Đúng là chúng tôi đã nhận một bàn thua không ngờ đến, nhưng tôi phải nói việc này: để một trọng tài người Argentina bắt chính trận đấu của Bồ Đào Nha là điều không thể chấp nhận", Pepe nói sau trận tứ kết thua Morocco 0-1 trên sân Al Thumama ngày 10/12.

Pepe tìm đến tổ trọng tài để to tiếng chất vấn về những quyết định của họ sau khi tan trận Bồ Đào Nha thua Morocco 0-1 trên sân Al Thumama ngày 10/12. Ảnh: AP
 

Pepe tìm đến tổ trọng tài để chất vấn sau khi Bồ Đào Nha thua Morocco 0-1 trên sân Al Thumama ngày 10/12. Ảnh: AP

Ở trận tứ kết trước đó một ngày, Argentina trải qua 120 phút thi đấu hoà 2-2, trước khi hạ Hà Lan bằng tỷ số 4-3 trong loạt luân lưu. Đã có tới 18 thẻ vàng được rút ra dành cho hai đội. Sau trận này, đội trưởng Argentina Lionel Messi còn công kích HLV Louis van Gaal, một cầu thủ Hà Lan cũng như chỉ trích trọng tài.

Pepe cho rằng trong bối cảnh ấy, thật khó hiểu khi để trọng tài người Argentina Facundo Tello điều khiển trận đấu của. Một số quyết định gây tranh cãi của vị vua áo đen này khi Bồ Đào Nha thua Morocco càng làm Pepe bức xúc. "Sau những gì đã xảy ra hôm qua, những gì Messi đã nói, những người Argentina đã nói, một trọng tài Argentina được cử đến điều khiển trận đấu của chúng tôi. Và với những gì tôi chứng kiến hôm nay, tôi nghĩ họ có thể trao luôn chức vô địch cho Argentina từ bây giờ", trung vệ Bồ Đào Nha nói tiếp.

Tình huống Bruno Fernandes (phải) đòi phạt đền sau khi ngã trong cấm địa của Morocco. Ảnh: AFP

Tình huống Bruno Fernandes (phải) đòi phạt đền sau khi ngã trong cấm địa của Morocco. Ảnh: AFP

Trên sân Al Thumama, Bồ Đào Nha để Morroco chọc thủng lưới phút 42, trong tình huống thủ môn Diego Costa đấm hụt bóng để En-Nesyri có cơ hội đánh đầu thành bàn. Tới phút bù giờ thứ hai của hiệp một, tiền vệ Bruno Fernandes đột phá và bị ngã sau tác động của hậu vệ cánh Achraf Hakimi, nhưng trọng tài Tello không thổi 11m. Tổ VAR, với hai thành viên người Argentina, cũng không xem xét pha bóng này.

"Tôi không thấy bất cứ động thái nào cho thấy họ xem xét thổi phạt đền cho Bruno Fernandes. Đó phải là một quả 11m, vì va chạm rõ ràng. Có tới năm trọng tài Argentina trong trận đấu này. Tôi còn biết nói gì được nữa. Tôi cược rằng Argentina sẽ vô địch. Cứ chờ xem đội nào thắng", Pepe nói thêm.

Ngoài trọng tài chính và hai trợ lý, trọng tài đứng đầu phòng VAR Mauro Vigliano cũng là người Argentina. "Mọi người hãy xem các trọng tài có muốn cho chúng tôi đá bóng trong hiệp hai không? Thủ môn Morroco liên tục nằm sân, nhưng chỉ có tám phút bù", Pepe tiếp tục trách cứ. "Hiệp hai dường như cũng chỉ có Bồ Đào Nha chơi bóng. Trong khi Morocco luôn sẵn sàng làm gián đoạn bằng những pha phạm lỗi, các trọng tài không hề nhắc nhở, cảnh cáo họ".

 
Diễn biến chính trận Morocco 1-0 Bồ Đào Nha trên sân Al Thumama ngày 10/12.

 

 

Đồng đội cũng chia sẻ quan điểm của Pepe. Tiền vệ thuộc biên chế Man Utd nói: "Thật kỳ lạ khi vẫn có một trọng tài đến từ quốc gia có đội tuyển đang tranh vô địch bắt chính ở vòng này, còn Bồ Đào Nha không có trọng tài nào".

Fernandes còn cho rằng các trọng tài hôm nay không bắt ở Champions League nên không có kinh nghiệm và độ nhanh nhạy để theo kịp, xử lý các tình huống ở một trận cầu lớn. Anh nói thêm: "Trong hiệp một, tôi lẽ ra phải được hưởng một quả phạt đền rất rõ ràng. Tôi bị bao vây, và trong đời cầu thủ của mình, tôi chưa từng để bản thân ngã khi đối mặt với thủ môn nếu không bị phạm lỗi. Tôi đã có thể sút trúng hướng cầu môn trong tình huống đó".




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024