Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/11/2022 22:11 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 109/190 (57%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1819
Được cảm ơn: 6
Minamino muốn chứng tỏ bản thân tại World Cup


Xin chào tất cả mọi người!

Chân sút Takumi Minamino háo hức trong lần đầu cùng tuyển Nhật Bản tham dự World Cup.

ADVERTISEMENT - Bóng Đá

Minamino tự tin cho kỳ World Cup đầu tiên. Ảnh: Soccer King.

"Tôi thực sự mong chờ được chơi ở World Cup vì đây là sân khấu mơ ước từ khi tôi còn nhỏ. Vẫn còn ít ngày nữa giải đấu mới khai mạc, vì vậy tôi vẫn còn thời gian để chuẩn bị, để có thể đạt thể trạng tốt nhất cho giải", Soccer King trích chia sẻ của Takumi Minamino.

Tiền đạo người Nhật Bản không có được chỗ đứng vững chắc trong đội hình ra sân kể từ khi gia nhập AS Monaco ở kỳ chuyển nhượng hè này. Tuy nhiên, mỗi khi được trao cơ hội, anh vẫn để lại dấu ấn, với một bàn thắng và 3 kiến tạo, gần nhất là pha kiến tạo ở trận gặp Toulouse hôm 6/11.

Khi được hỏi về kỳ vọng tại World Cup 2022, Minamino nói: "Cá nhân tôi muốn ghi được những bàn thắng và kiến tạo. Tôi muốn chứng tỏ bản thân và chơi bằng tất cả sức lực của mình. Tôi chơi cho tuyển quốc gia được 4 năm kể từ khi HLV Moriyasu nắm quyền, vì vậy tôi cảm thấy có trách nhiệm với đội. Đó là một câu nói sáo rỗng nhưng đây là kỳ World Cup đặc biệt, vì vậy tôi muốn đạt được điều gì đó ở giải này".

Tại World Cup 2022, nhận nhiều kỳ vọng khi khoác chiếc áo số 10. Trong quá khứ, mới chỉ có 2 tiền vệ Nhật Bản mặc số áo này tại World Cup là Shunsuke Nakamura và Shinji Kagawa.

Minamino là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất kể từ khi HLV dẫn dắt tuyển Nhật Bản, với 17 pha lập công. Sanspo nhận định điểm mạnh của tiền đạo 27 tuổi là khả năng băng vào dứt điểm dũng mạnh và anh sẽ không ngần ngại phô diễn khả năng trên sân.

Minamino sẽ cùng tuyển Nhật Bản đá trận giao hữu với Canada tại Dubai, UAE vào ngày 17/11. Sau đó, chuẩn bị cho trận ra quân World Cup gặp tuyển Đức ngày 23/11.

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024