Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/05/2022 16:05 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
5 TƯ DUY CỰC KỲ CẦN THIẾT KHI HỌC NGOẠI NGỮ


Việc học ngoại ngữ thật nhanh, lập tức trở nên xuất sắc là điều không tưởng, nhưng vẫn có những tư duy rất thực tế để học ngoại ngữ - một cách hiệu quả mà ai cũng áp dụng được ngay.

1. Tư duy “cứ thấy là đọc”: Đọc tất cả mọi thứ bằng ngôn ngữ mà bạn đang học

Sách, báo mạng, bài đăng Facebook, các vỏ hộp thực phẩm… Nếu có ngôn ngữ bạn biết, việc của bạn là hãy đọc. Thứ nhất, qua đó, bạn sẽ biết thêm được rất nhiều từ mới và cả cách sử dụng từ hợp lý, cách diễn đạt thú vị. Thứ hai, chắc chắn bạn sẽ gặp rất nhiều từ vựng mà bạn biết rồi - việc đọc đi đọc lại những từ mà mình đã biết chính là cách ôn tập cực kỳ hiệu quả để khỏi quên.

2. Tư duy “giúp đỡ trí nhớ”

Mặc dù bây giờ có nhiều công cụ hiện đại để học, thì các thầy cô vẫn khuyên chúng ta nên ghi lại các từ mới, đơn giản vì cách này rất hiệu quả. Sự thật là thế này, khi bạn đọc thấy từ hoặc cách diễn đạt mới, bạn có thể thấy rất hay hoặc ấn tượng, đến mức bạn nghĩ mình sẽ không thể quên được. Nhưng rồi lần nào bạn cũng quên. Vì vậy, hãy giữ tư duy rằng trí nhớ là không đáng tin cậy, và rèn thói quen ghi các từ hoặc cụm từ thường gặp vào một cuốn sổ, hoặc điện thoại cũng được, kèm theo cách dùng nó (một câu ví dụ) nhé!

3. Tư duy “không ngại hỏi”

Đặt câu hỏi chính là một cách học, và chắc chắn sẽ không thầy cô giáo nào khó chịu vì bạn đặt nhiều câu hỏi cả. Cho nên, giữ được sự tò mò khi học bất kỳ điều gì cũng là rất quan trọng. Dù là ngôn ngữ nào chắc chắn bạn sẽ có rất nhiều thắc mắc, vậy thì đừng ngại, hãy cứ hỏi thầy cô hoặc ai đó có trình độ cao và đáng tin cậy.

4. Tư duy “không quên mục tiêu”

Bạn sẽ có nhiều động lực để học ngoại ngữ hơn nếu bạn thường xuyên nhắc nhở mình về mục đích của việc học. Bạn muốn đi du học? Vậy hãy tập trung vào việc ôn luyện để lấy những bằng cấp cần thiết cũng như vốn từ vựng thực tế để có thể sống và học ở nước ngoài, đồng thời phải chú ý đến cả từ vựng theo chuyên ngành mình sẽ học nữa.

Bạn học ngoại ngữ để cải thiện điểm số ở lớp và trong các kỳ thi? Vậy hãy học thật chắc ngữ pháp và mở rộng vốn từ vựng. Hay để trò chuyện với những người bạn nước ngoài của mình? Vậy hãy nghe podcast hoặc xem các video YouTube của người bản xứ nhiều hơn và luyện nói theo họ… Hãy luôn nhớ đến mục tiêu của mình và theo đuổi những gì mình cần đã, rồi hãy học rộng hơn.

5. Rất quan trọng: Tư duy “đối xử tốt với bản thân” - Đừng tự trách móc mình khi chưa thành công

Đôi khi, bạn có thể cảm thấy như thể mình học mà không nhớ được nhiều như mình muốn, chưa được điểm cao như mình muốn… Thực ra, đây là điều mà tất cả mọi người khi học một ngôn ngữ mới đều từng gặp, nên bạn cũng đừng cho rằng mình không thể học nó. Bạn hãy nhìn lại cả quá trình học của mình và sẽ thấy là mình đã đi được xa đến đâu, đã học thêm được nhiều thế nào so với một vài tháng trước chẳng hạn. Điều quan trọng là bạn cứ nỗ lực hằng ngày, rồi kết quả tốt chắc chắn sẽ đến thôi!

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024