Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/04/2022 23:04 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 46/240 (19%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2806
Được cảm ơn: 16
Hàn Quốc nêu lý do từ chối cấp vũ khí cho Ukraine


Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã từ chối đề nghị của Ukraine về việc cấp vũ khí cho quốc gia này trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục căng thẳng.

Hàn Quốc nêu lý do từ chối cấp vũ khí cho Ukraine - 1

Một tòa nhà ở Chernihiv, Ukraine bị phá hủy do chiến sự (Ảnh: Reuters).

Yonhap đưa tin, trong bài phát biểu trước quốc hội Hàn Quốc ngày 11/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ khí tài quân sự để đối phó chiến dịch quân sự của Nga.

"Hàn Quốc có xe bọc thép, tàu chiến và nhiều trang thiết bị quân sự khác có thể giúp chặn tên lửa của Nga... Nếu Ukraine có thể tiếp nhận những vũ khí này, nó không chỉ giúp chúng tôi cứu mạng sống của người dân mà còn tạo cho Ukraine cơ hội tồn tại", ông Zelensky nói.

Trước đó, trong cuộc điện đàm hôm 8/4 với người đồng cấp Hàn Quốc Suh Wook, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov đã đề nghị Seoul cung cấp các loại tên lửa đất đối không vác vai Shingung hay còn gọi là Chiron.

Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm này, Bộ trưởng Wook nhấn mạnh lập trường của Hàn Quốc về việc không cung cấp vũ khí sát thương cho một quốc gia đang trong một cuộc xung đột như Ukraine.

"Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã đề nghị (Hàn Quốc) cung cấp vũ khí phòng không và Bộ trưởng Suh Wook đã lịch sự nhấn mạnh lại lập trường nguyên tắc của chính phủ Hàn Quốc rằng chỉ viện trợ những thiết bị phi sát thương", một quan chức cấp cao giấu tên của Hàn Quốc cho hay.

Hàn Quốc đến nay mới chỉ áp các lệnh trừng phạt Nga để phản đối chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine. Theo đó, Hàn Quốc đã cấm xuất khẩu các nguyên liệu chiến lược cho Nga, ngừng giao dịch với các ngân hàng và quỹ đầu tư quốc gia của Nga. Tổng thống Zelensky đã cảm ơn sự hỗ trợ này của Hàn Quốc, song cho rằng, chỉ lệnh trừng phạt là chưa đủ để giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24/2. Các nước phương Tây đã liên tục cung cấp vũ khí, trang thiết bị quân sự cho Ukraine để cản đà tiến công của Nga. Hiện tại, Kiev kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí hạng nặng hơn để chuẩn bị cho một cuộc xung đột lớn hơn ở miền Đông.

Theo RT



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024