Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/03/2022 23:03 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
NHỮNG CĂN BỆNH TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT


Chiến tranh với những chiến hào ẩm thấp là điều kiện thuận lợi cho các bệnh chủ yếu sau đây:

1. BỆNH BÀN CHÂN CHIẾN HÀO (Trench Foot):

Còn gọi là Bợt bàn chân hay tổn thương bàn chân. Là kết quả của một thời gian dài dầm chân trong những đôi ủng sũng ướt. Điều này làm cho da tê dại, tấy đỏ, tím đen. Nếu không được điều trị kịp thời sẽ xuất hiện hoại tử và phải cắt bỏ bàn chân. Phòng bệnh bằng cách thay tất và rửa sạch chân thường xuyên, nhưng điều này nói thì dễ mà làm thì khó (vì các chiến hào hầu như bị ngập nước thường xuyên).

2. SỐT CHIẾN HÀO (Trench Fever):

Rickettsiae là một nhóm vi khuẩn nội bào bắt buộc có dạng hình que ngắn và hình dạng coccobacilli (trung gian giữa cầu khuẩn và trực khuẩn). Hầu hết rickettsiae được lan truyền bởi ve, mò, mạt, bọ chét hoặc chấy rận. Loài Coxiella Burnetti gây sốt Q và Rochalimaea quintana gây sốt chiến hào (trench fever) là các thành viên lâu đời của họ Rickettsiae.

3. SỐT PHÁT BAN:

Nhóm này bao gồm các bệnh phát ban dịch tễ (epidemic typhus), phát ban tái diễn (recrudescent typhus) (bệnh Brill - Zinsser) và phát ban chuột (endemic typhus = Murine typhus). Phát ban dịch tễ (phát ban do chấy rận truyền - Louse borne typhus, sốt phát ban cổ điển - Classical typhus fever, sốt Jail, phát ban trên da - Typhus exanthematicus) được xem là là một trong những tai họa lớn của loài người, đã xuất hiện và tàn phá ở các vùng dịch tễ trong suốt thời gian chiến tranh và nạn đói. Bệnh đã được ghi nhận từ khắp nơi trên thế giới, nhưng đặc biệt phổ biến ở Nga, Đức với hàng triệu người chết. Tại Ấn Độ, Kashmir là điểm dịch.

4. SỐT MÒ (Phát ban do mò truyền):

Sốt mò là bệnh do mò truyền, tác nhân gây bệnh là Orientia tsutsugamushi (trước đây là R. tsutsugamushi, R. orientalis). Biểu hiện đặc trưng của bệnh là sốt, nhức đầu, phát ban và xuất hiện vảy ở vị trí vết đốt của mò. Bệnh phổ biến ở Nam Á và Đông Nam Á, miền Bắc nước Úc và các đảo ở Tây Thái Bình Dương. Mò nhiễm khi đốt máu sẽ truyền rickettsia vào các mô của người. Thời kỳ ủ bệnh 1-3 bệnh tuần. Bệnh được xem là có vai trò quan trọng rất lớn trong quân y đặc biệt trong suốt thời kỳ chiến tranh ở các khu rừng nhiệt đới.

5. SỐT MALTA:

Do sử dụng sữa và thịt nhiễm khuẩn gây ra.

6. VIÊM NƯỚU CẤP:

Do điều kiện vệ sinh kém và hút thuốc lá, lợi chảy máu, hơi thở hôi...

Nguồn: Jim Pipe, "Cuộc sống trong chiến hào", Chiến tranh Thế giới thứ nhất, tr. 56-57.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024