Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/02/2022 22:02 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 57/240 (24%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2817
Được cảm ơn: 16
Em bé chào đời dưới hầm trú ẩn Kiev


UKRAINEBé Mia chào đời dưới hầm trú bom trong hệ thống tàu điện ngầm Kiev, khi quân đội Nga mở chiến dịch quân sự vào thành phố.

Bé Mia cất tiếng khóc chào đời giữa rất nhiều người lạ đang trú ẩn dưới nhà ga tàu điện ngầm được thiết kế thành hầm tránh bom ở thủ đô Kiev vào khoảng 20h30 ngày 25/2. Hình ảnh cô bé nằm trong vòng tay mẹ giữa hầm được ca ngợi là tia sáng hy vọng trong thời khắc đen tối nhất của đất nước Ukraine.

"Mia sinh ra trong hầm đêm nay, giữa hoàn cảnh vô cùng căng thẳng, khi Kiev đang bị không kích", Hannah Hopko, chủ tịch Hội nghị Dân chủ Hành động Ukraine, thông báo. "Mẹ bé rất vui sau ca sinh nở đầy thử thách này".
 

Bé Mia nằm trong vòng tay mẹ. Ảnh: Twitter/Hannah Hopko

Bé Mia nằm trong vòng tay mẹ. Ảnh: Twitter/Hannah Hopko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bé Mia nằm trong vòng tay mẹ. Ảnh: Twitter/Hannah Hopko

Bé Mia nằm trong vòng tay mẹ. Ảnh: Twitter/Hannah Hopko


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"Mia thân mến, con chào đời mang tới hy vọng trong thời khắc ảm đạm này. Cô cầu nguyện cho con lớn lên bình yên, mạnh khỏe trong một thế giới tốt đẹp hơn", một người có tên Victoria Lundsford viết dưới bài đăng của Hopko Hanna.

 

Một bác sĩ sản khoa khác cho hay một bé trai khác cũng được sinh ra đêm qua trong hầm trú ẩn, nhưng danh tính của mẹ và bé chưa được công bố.

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin mở chiến dịch quân sự vào Ukraine ngày 24/2, nhiều người dân đã sơ tán tới các thành phố ở phía tây, sang những nước láng giềng như Ba Lan, Hungary, hay thu dọn hành lý xuống ga tàu điện ngầm trú ẩn.

Các lực lượng vũ trang Ukraine hôm nay thông báo giao tranh ác liệt đang xảy ra xung quanh Vasylkiv, thành phố cách Kiev khoảng 28 km về phía nam. Các lực lượng Nga đang tiến về Kiev từ cả phía bắc và phía đông. Quân đội Ukraine đã cấp phát vũ khí cho dân thường ở Kiev, đồng thời phá hủy các cây cầu xung quanh thủ đô để ngăn đà tiến của lực lượng Nga.
 

Tổng thống Putin tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine nhằm "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine". Ông nói Nga "không thể cảm thấy an toàn, không thể phát triển hay tồn tại với mối đe dọa thường trực từ Ukraine".

Mỹ cùng các đồng minh, trong đó có Liên minh châu Âu (EU), gần đây áp đặt loạt biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Giới quan sát đánh giá tác động của các biện pháp này còn hạn chế, trong khi Nga cảnh báo họ sẽ đáp trả mạnh mẽ.

VnExpress




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024