Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/02/2022 22:02 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 53/240 (22%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2813
Được cảm ơn: 16
Làng thể thao thế giới có động thái "quay lưng" với Nga


Nhiều đội bóng, tổ chức thể thao trên thế giới đã có động thái không hợp tác nước Nga.

Như đã biết, vào hôm qua, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã đưa ra thông báo tước quyền đăng cai trận chung kết Champions League mùa giải này của thành phố Saint Petersburg (Nga). Thay vào đó, họ đã chuyển địa điểm tổ chức sang sân Stade de France (Paris, Pháp).

Làng thể thao thế giới có động thái quay lưng với Nga - 1

UEFA đã tước đi quyền đăng cai trận chung kết Champions League của thành phố Saint Petersburg (Nga).

Mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Bởi hàng loạt đội bóng và cơ quan thể thao trên thế giới đồng loạt có động thái không hợp tác với nước Nga.

Ban tổ chức giải đua xe F1 đã quyết định không tổ chức chặng đua Sochi Grand Prix dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới. Cũng như UEFA, những người đứng đầu làng đua xe F1 đã "theo dõi tình hình chặt chẽ" trước khi đưa ra quyết định này.

Trong khi đó, CLB Man Utd cũng có động thái hủy hợp đồng tài trợ với hãng bay của Nga là Aeroflot. Điều đáng nói, với quyết định này, Quỷ đỏ đã mất 40 triệu bảng. Chưa kể đó, giá cổ phiếu của Man Utd trên sàn chứng khoán New York đã giảm 7% trong phiên ngày hôm qua. Có chi tiết đáng nói, toàn đội Man Utd vừa bay sang Madrid để thi đấu trận lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp Atletico Madrid trên chuyến bay của Aeroflot.

Một CLB khác là Schalke cũng có động thái tương tự khi hủy hợp đồng tài trợ áo đấu với nhà tài trợ Gazprom. Quyết định trên có thể khiến đội bóng Đức mất đi khoản tiền rất lớn, nhất là khi họ đang thi đấu ở giải hạng hai của Đức.

Làng thể thao thế giới có động thái quay lưng với Nga - 2

Ông chủ Abramovich đứng trước nguy cơ phải bán CLB Chelsea.

Theo báo giới Anh, ông chủ của Chelsea, Roman Abramovich đang đứng trước nguy cơ phải bán Chelsea. Uy tín của tỷ phú này đang xuống rất thấp sau khi Nga tấn công Ukraine. Thậm chí, thành viên Đảng Lao Động, Chris Bryant còn tuyên bố trước Hạ viện Anh rằng ông Abramovich không được phép sở hữu một CLB tại Anh.

Bên cạnh đó, trước trận đấu giữa Hoffenheim và Stuttgart ở Bundesliga vào đêm qua, cầu thủ hai đội đã mang băng rôn với nội dung: "Xin hãy ngừng chiến tranh. Hòa bình là quan trọng nhất với tất cả chúng ta".

Ở diễn biến khác, Liên đoàn bóng đá Italia xác nhận các trận đấu ở vòng 27 Serie A sẽ diễn ra muộn 5 phút để kêu gọi ngừng chiến tranh. Cơ quan này xác nhận: "Bóng đá Italia sẽ đoàn kết vì hòa bình. Đây là thông điệp mà Liên đoàn bóng đá Italia muốn gửi đến quốc tế trong tình trạng phức tạp hiện nay.

Trong khi đó, sau trận đấu với Hubert Hurkacz ở giải quần vợt Dubai, tay vợt người Nga, Andrey Rublev đã dùng bút viết lên ống kính máy ảnh với thông điệp: "Xin đừng chiến tranh". Một tay vợt khác của Nga là Daniil Medvedev, người vừa giành vị trí số 1 thế giới, cũng nhấn mạnh quan điểm: "Tất cả vì hòa bình" khi tham dự giải quần vợt Acapulco (Mexico).

Dantri

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024