Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/02/2022 23:02 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 44/240 (18%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2804
Được cảm ơn: 16
Olympic Bắc Kinh và bê bối gây tranh cãi: Trung Quốc tìm đủ mọi cách để đoạt HCV


HCV là thứ duy nhất, còn lại không quan trọng 

Tại bộ môn trượt băng tốc độ cự ly ngắn, nội dung đội tuyển tiếp sức 2000m, chủ nhà Trung Quốc đã loại Mỹ và Nga để vượt qua vòng bán kết, tiến đến vòng đấu tranh huy chương. Đáng chú ý, cả 3 đội tuyển này đều có những va chạm trên đường đua nhưng trọng tài quyết định chỉ loại Mỹ và Nga, gây ra một tranh cãi lớn.

Tuy nhiên, quyết định không được thay đổi. Sau đó, chủ nhà Trung Quốc về đích nhanh hơn tuyển Italia 0,016 giây ở chung kết rồi ẵm luôn HCV.

Cũng ở bộ môn này, nội dung 1000m đơn nam, VĐV của Trung Quốc tiếp tục là tâm điểm của những cuộc tranh cãi. Tại vòng bán kết, đại diện của nước chủ nhà đã có va chạm với người giữ kỷ lục Olympic - Hwang Dae-heon (Hàn Quốc). Sau đó, VĐV Hàn Quốc bị kết luận mắc lỗi "vượt muộn trái phép dẫn đến va chạm", do đó bị loại.

Olympic Bắc Kinh và bê bối gây tranh cãi: Trung Quốc tìm đủ mọi cách để đoạt HCV - Ảnh 1.

Khoảnh khắc va chạm giữa Dae-heon (áo trắng) và VĐV của nước chủ nhà Trung Quốc.

Truyền thông Hàn Quốc tỏ ra rất tức giận khi cho rằng trọng tài đã hoàn toàn thiên vị phía chủ nhà. Đoạn clip về pha va chạm giữa 2 VĐV do một fan Hàn Quốc đăng tải thu hút tới hơn nửa triệu lượt xem chỉ sau vài tiếng. Đa phần fan Hàn Quốc đều cho rằng chủ nhà Trung Quốc đã dùng "liên hoàn đòn bẩn" từ trong sân đấu đến trọng tài để loại Hwang Dae-heon.

Ở chiều ngược lại, truyền thông Trung Quốc cũng ra sức bảo vệ cho quyết định từ trọng tài. Họ cho rằng Hwang Dae-heon đã vượt ở vị trí trái luật và xứng đáng bị loại.

Vào đến vòng tranh huy chương, tranh cãi lại một lần nữa nổ ra. Trong quá trình vượt, VĐV Trung Quốc Ren Ziwei đã vung cả 2 tay và kéo ngã VĐV Hungary. VĐV Hungary sau đó vẫn về nhất nhưng nhận cảnh cáo và không được xếp hạng thành tích.

Kết quả, cả HCV và HCB đều thuộc về đoàn Trung Quốc, lần lượt dành cho Ren Ziwei và Li Wenlong. Điều đáng nói là không ít phóng viên còn nhận định Ren Ziwei đáng lẽ cũng sẽ bị cảnh cáo và không được xếp hạng chứ chưa nói đến việc được trao tấm HCV.

Olympic Bắc Kinh và bê bối gây tranh cãi: Trung Quốc tìm đủ mọi cách để đoạt HCV - Ảnh 2.

Ren Ziwei (áo đỏ) kéo ngã VĐV của Hungary.

"Bàn tay của Chúa" khiến VĐV Trung Quốc mất HCV

Tại World Cup 1986, huyền thoại Diego Maradona đã ghi một bàn thắng bằng tay vào lưới tuyển Anh. Sau này, các hình ảnh ghi lại và bản thân ông đã thừa nhận khi đó mình ghi bàn trái luật. Bàn thắng đó của Maradona đã được đặt tên là "bàn tay của Chúa".

Cũng vì bàn tay phạm luật đó, VĐV Su Yiming của chủ nhà Trung Quốc được cho là mất HCV oan ức. Ở nội dung đơn nam môn trượt tuyết đổ đèo vượt chướng ngại vật, Max Parrot của Canada trong quá trình thực hiện bài thi đã mắc lỗi để tay chạm vào đầu gối. Tuy nhiên, trọng tài đã không phát hiện ra.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng đáng lẽ Max Parrot phải bị phạt và bị trừ 3 điểm (chỉ còn 87,96 điểm). Khi đó, Su Yiming với 88,70 điểm mới là người đạt thành tích tốt nhất và có được tấm HCV.
 

Olympic Bắc Kinh và bê bối gây tranh cãi: Trung Quốc tìm đủ mọi cách để đoạt HCV - Ảnh 3.

Max Parrot bị cho đã mắc lỗi để tay chạm vào đầu gối.

Điều phối viên trọng tài của Hiệp hội trượt tuyết quốc tế Iztok Sumatic cũng thừa nhận đã có những sai sót:

"Mọi chuyện đúng là rất giống nhau. Trọng tài không quan sát được trọn vẹn tình huống nhưng vẫn phải đưa quyết định, và bạn không thể thay đổi nó.

Điểm số được tính trực tiếp và cập nhật liên tục, các trọng tài buộc phải quyết định thật nhanh dựa vào những dữ liệu được cung cấp. Quả thật, điểm số chấm cho các VĐV có thể đã khác đi."

Trung Quốc "bét lớp vẫn đi thi học sinh giỏi" 

Ở bán kết môn trượt băng tốc độ cự ly 5000m tiếp sức nam, đội tuyển Trung Quốc cạnh tranh cùng Canada, Italia và Nhật Bản để tranh 2 vé vào chung kết. Trung Quốc sau đó về cuối cùng nhưng vẫn được vào chung kết.

VĐV Trung Quốc tỏ ra nôn nóng trong quá trình thi đấu, cố gắng vượt lên nhưng Li Wenlong đã bị ngã khi chặng đua còn lại 11 vòng. VĐV này va chạm với VĐV Canada rồi bị mất trọng tâm, cuối cùng về bét với khoảng cách kém 11 giây so với vị trí thứ ba (VĐV Nhật Bản).

Tuy nhiên, trọng tài sau đó đã bỏ phiếu ủng hộ Trung Quốc. Sau khi thực hiện phân tích video, trọng tài tuyên bố đội Trung Quốc bị ảnh hưởng bất lợi trong cuộc đua và quyết định xếp họ vào chơi trận chung kết.

Olympic Bắc Kinh và bê bối gây tranh cãi: Trung Quốc tìm đủ mọi cách để đoạt HCV - Ảnh 4.

Dù bị ngã và về bét, đội Trung Quốc vẫn có vé vào vòng chung kết tranh huy chương.

Thể thao Nga lại rúng động vì bê bối doping

Thần đồng 15 tuổi Kamila Valieva đã trở thành VĐV nữ đầu tiên chinh phục cú nhảy xoay bốn vòng trên không tại Olympic Bắc Kinh 2022. Điều này đã góp phần để cô đem về chiếc HCV trượt băng nghệ thuật đồng đội cho Ủy ban Olympic Nga (ROC). Tuy nhiên chỉ vài tiếng sau, Valieva được cho là dương tính với doping.

Mẫu thử của Valieva tại giải VĐQG Nga hôm 25/12 ở St Petersburg dương tính với trimetazidine. Chất này thường dùng để điều trị đau ngực và đã bị Cơ quan phòng chống doping quốc tế (WADA) đưa vào danh sách cấm từ năm 2014.

Tuy nhiên, đến khi Valieva cùng Đoàn thể thao Olympic Nga (ROC) vô địch nội dung trượt băng nghệ thuật đồng đội tại Olympic 2022, kết quả xét nghiệm một tháng rưỡi trước của cô mới được công bố.

Olympic Bắc Kinh và bê bối gây tranh cãi: Trung Quốc tìm đủ mọi cách để đoạt HCV - Ảnh 5.

Bài thi của Valieva ở Olympic Bắc Kinh 2022.

Hiện tại, vẫn chưa rõ vụ việc này sẽ đi tới đâu. Tuy nhiên, Valieva hoàn toàn có thể mất tấm HCV Olympic. Vì vụ việc của Valieva, sự kiện trao HCV nội dung trượt băng nghệ thuật đồng đội cho đội Nga bị hoãn lại cho đến nay.

Trong 10 năm qua, đoàn Nga luôn bị dính với những bê bối doping. Vì hình phạt do doping, các VĐV Nga vẫn phải thi đấu dưới danh nghĩa Đoàn thể thao Olympic Nga (ROC) chứ không đại diện cho quốc gia Nga.

Ở một diễn biến khác, VĐV đầu tiên bị truất quyền thi đấu ở Olympic năm nay do dương tính với doping là Hossein Saveh Shemshaki (Iran). Sau cuộc kiểm tra ngày 7/2, VĐV trượt tuyết núi cao này được xác định dương tính với chất anabolic steroid (giúp tăng cường cơ bắp).

Olympic Bắc Kinh và bê bối gây tranh cãi: Trung Quốc tìm đủ mọi cách để đoạt HCV - Ảnh 6.

VĐV Hossein Saveh Shamshaki của Iran.

Kenh14.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024