Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/12/2021 23:12 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 51/240 (21%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2811
Được cảm ơn: 16
Trung vệ Thái Lan tuyên bố đánh bại tuyển Việt Nam cả hai trận bán kết


"Mục tiêu của chúng tôi là đánh bại họ ở cả hai lượt trận bán kết, tiến vào chung kết một cách mạnh mẽ và tiếp tục giành chiến thắng trong trận đấu đó", Elias Dolah chia sẻ sau buổi tập chiều 20/12.

"Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ trong mọi buổi tập lẫn trận đấu. Tôi tin chúng tôi sẽ thành công".

Trung vệ Thái Lan tuyên bố đánh bại tuyển Việt Nam cả hai trận bán kết - Ảnh 1.

Trung vệ Elias Dolah (số 5) ăn mừng bàn mở tỷ số trong trận Thái Lan thắng Singapore 2-0 ngày 18/12 (Ảnh: FAT)

Elias Dolah đánh giá về tuyển Việt Nam: "Việt Nam là đội bóng tốt, chiến đấu ở mọi khoảnh khắc và rất kỷ luật. Chúng tôi phải cố gắng chơi theo cách của mình, giúp đỡ lẫn nhau để có thể thắng Việt Nam. Tôi cảm ơn các CĐV và hy vọng được gặp lại mọi người tại SVĐ".

Elias Dolah sinh năm 1993. Trung vệ này sở hữu chiều cao 1m96 và đang thi đấu cho Port FC. Anh có mẹ là người Thuỵ Điển, bố mang hai dòng máu Thái Lan - Malaysia.

Dolah lần đầu được triệu tập lên tuyển Thái Lan vào năm 2019 và mới thi đấu 4 trận cho tuyển Thái Lan.

Ngày 18/12, anh được HLV Mano Polking xếp vào đội hình đá chính trận gặp chủ nhà Singapore ở lượt trận cuối vòng bảng. Anh ghi bàn mở tỷ số và cũng là pha lập công đầu tiên trong màu áo ĐTQG.

"Tôi rất vui khi ghi bàn cho đội tuyển Thái Lan tại giải lần này. Tôi cảm thấy hạnh phúc và vinh dự. Bàn thắng ấy dành cho gia đình và những người bạn. Tôi thật sự tự hào và hạnh phúc", Elias Dolah chia sẻ.

Trước Elias Dolah, HLV Mano Polking và tiền vệ Chanathip Songkrasin cũng có những chia sẻ trước trận đấu. Tất cả đều bất ngờ khi phải chạm trán tuyển Việt Nam ở bán kết. Tuy nhiên, mục tiêu của tuyển Thái Lan vẫn không đổi khi quyết tâm giành chức vô địch, lấy lại vị thế số 1 của bóng đá Đông Nam Á.

Đội tuyển Thái Lan lần lượt chạm trán Việt Nam tại bán kết vào ngày 23 và 26/12 tại SVĐ quốc gia Singapore.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, tuyển Thái Lan thắng 2, hoà 2, thua. Tuy nhiên, ĐTQG và U23 Thái Lan chưa từng thắng tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Trung vệ Thái Lan tuyên bố đánh bại tuyển Việt Nam cả hai trận bán kết - Ảnh 2.

Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2020 (Ảnh: GN)

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024