Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/11/2021 14:11 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 109/190 (57%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1819
Được cảm ơn: 6
Kỳ thú 6 hiện tượng thiên văn bùng nổ trên bầu trời tháng 11


Xin chào tất cả mọi người!

Bước sang tháng 11, người dân sẽ có dịp chiêm ngưỡng những cảnh tượng tuyệt đẹp của bầu trời khi xảy ra 6 hiện tượng thiên văn kỳ thú.

Hiện tượng thiên văn thú vị đầu tiên xảy ra trong tháng 11 là trăng non hay còn gọi siêu trăng. Theo các chuyên gia, hiện tượng này ám chỉ thời điểm trăng tròn hoặc trăng non xảy ra khi vệ tinh của chúng ta tiến gần hành tinh nhất.

Ngày 4/11 là ngày trăng non. Vào ngày này, người dân sẽ có dịp ngắm nhìn bầu trời rất rõ vì ánh sáng từ mặt trăng không cản trở tầm nhìn.


Hôm nay, sao Thiên Vương đi vào trạng thái nghịch đảo.

Hiện tượng thiên văn kỳ thú tiếp theo cũng diễn ra vào ngày 4/11 là sao Thiên Vương đi vào trạng thái nghịch đảo. Khi ấy, hành tinh này sẽ tiến gần Trái đất và sáng nhất. Vào ngày này, mọi người có thể quan sát rõ sao Thiên Vương mà không bị ánh sáng của Mặt trăng cản trở.

Theo Hiệp hội Sao băng Mỹ (AMS), mưa sao băng Taurids ở nam bán cầu sẽ hoạt động trong hơn hai tháng, từ ngày 28/9 - 2/12. Trong đó, trạng thái cực điểm của hiện tượng này rơi vào đêm 4 - 5/11.

Trong khi đó, ở bắc bán cầu, mưa sao băng Taurids sẽ diễn ra vào ngày 11 - 12/11. Tuy nhiên, người dân theo dõi sự kiện này có thể sẽ gặp một số cản trở do ánh sáng của mặt trăng vào 2 tối hôm đó.

Vào ngày 17 - 18/11, công chúng sẽ có cơ hội ngắm mưa sao băng Leonids. Đây là trận mưa sao băng cỡ trung bình, với tốc độ sản sinh 15 sao băng một giờ tại cực điểm. Hiện tượng này khá hiếm gặp bởi những trận lốc sao băng xảy ra theo chu kỳ 33 năm.

Nguyệt thực một phần
Cũng trong tháng này, người dân trên thế giới sẽ được chiêm ngưỡng nguyệt thực một phần.

Ngày 19/11, những người ưa thích ngắm nhìn bầu trời sẽ có dịp quan sát nguyệt thực một phần. Người dân ở nhiều nước trên thế giới có thể dễ dàng theo dõi sự kiện này.

Hiện tượng thiên văn hấp dẫn cuối cùng xảy ra trong tháng 11 là Trăng tròn. Mọi người có thể quan sát hiện tượng này vào ngày 20/11. Khi ấy, Mặt trăng và Mặt trời nằm ở hai phía đối diện của Trái đất. Điều này khiến cho phần bán cầu hướng về phía trái đất của mặt trăng được mặt trời chiếu sáng toàn bộ.

 

 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024