Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/08/2021 21:08 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 109/190 (57%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1819
Được cảm ơn: 6
Siêu lây nhiễm COVID-19 ở Mỹ phát tán virus khi dự tang lễ, tiệc sinh nhật


Xin chào tất cả mọi người!

AFP thông tin rằng, bệnh nhân Mỹ này không biết mình mắc COVID-19, đã tạo ra một chuỗi lây truyền bệnh cho 15 người khác, khiến 3 người trong số đó đã tử vong, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố ngày 8.4. 

CDC cho hay, ca siêu lây nhiễm nêu trên là ví dụ điển hình cho thấy tầm quan trọng của việc tuân thủ các khuyến nghị cách ly xã hội và phong tỏa. 

Đêm trước khi dự đám tang, người đàn ông nêu trên - được gọi là ca nguyên phát (index case) hay bệnh nhân số 0 - đã ăn chung đĩa với hai thành viên trong gia đình một người bạn. 

Sau bữa tối kéo - dài khoảng 3 tiếng và đám tang - kéo dài khoảng hai tiếng - cũng như tham gia đến một bữa ăn kiểu chia sẻ những món ăn do chính tay mình chuẩn bị  - người đàn ông này ôm hôn 4 người để chia buồn. 

Có 3 người phát triệu chứng COVID-19 trong vòng 2-6 ngày, trong đó có 1 người phải nhập viện và cuối cùng qua đời sau đó gần 1 tháng tại phòng điều trị tích cực.

Hai người khác là bệnh nhân covid 19 ngoại trú sau đó đã hồi phục. Hai bệnh nhân ngoại trú, từng được một thành viên trong gia đình tới thăm. Người tới thăm không mặc đồ bảo hộ và sau đó đã phát triệu chứng ho, sốt nhưng đã hồi phục. Người tới thăm này từng tiếp xúc với ca nguyên phát trong đám tang.

Ba ngày sau đám tang, ca nguyên phát đã đến một bữa tiệc sinh nhật có sự tham gia của 9 thành viên trong gia đình mình và tiếp xúc với tất cả trong suốt bữa tiệc kéo dài 3 tiếng. 

Bảy người sau đó đã phát triệu chứng COVID-19 trong 3-7 ngày sau bữa tiệc. Hai người phải nhập viện và phải thở máy sau đó cả 2 đều tử vong. 

Hai người liên quan đến việc chăm sóc một trong số những người tử vong, gồm 1 thành viên trong gia đình và một chuyên gia chăm sóc tại gia, cũng đã phát các triệu chứng có thể là COVID-19. 

Thành viên trong gia đình có khả năng truyền virus cho những người thân khác không dự bữa tiệc nêu trên. 

Trong số những người tham dự bữa tiệc sinh nhật, có 3 người từng tới nhà thờ vào 6 ngày sau bữa tiệc, trước khi phát các triệu chứng đầu tiên. Tại nhà thờ, họ có thể đã lây truyền cho nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà. Nhân viên chăm sóc sức khoẻ này đã ngồi gần và có trao đổi với họ trong suốt 90 phút tại nhà thờ. 

CDC Mỹ cho hay, các bệnh nhân có độ tuổi từ 5 đến 86 tuổi.

"Các cuộc họp mặt gia đình mở rộng (một bữa tiệc sinh nhật, đám tang và tham dự nhà thờ), tất cả những điều đó xảy ra trước khi các chính sách cách ly xã hội được triển khai, có thể đã tạo điều kiện lây truyền SARS-CoV-2 vượt ra ngoài các liên hệ gia đình vào cộng đồng rộng lớn hơn" - CDC nhấn cdc này nhấn mạnh mức độ lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 ma các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực để hiểu rõ cách thức lây nhiễm. 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024