Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/07/2021 23:07 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
CON TRAI NHƯ THẾ NÀO MỚI ĐƯỢC CHỊ EM CHÀO ĐÓN NHẤT?


1. Tiền, dáng cao, đẹp đều được chào đón như nhau.
2. Quần áo gọn gàng, thơm mùi bột giặt hoặc nước xả vải.
3. Vẻ ngoài tươm tất, “sạch sẽ”, móng tay cắt gọn gàng. Râu tóc cũng vậy.
4. Không cần đẹp trai quá, nhưng phải nhìn sáng sủa một chút, khiến cho người khác phải nhìn lại lần nữa.
5. Hài hước, có tố chất gây cười. Điểm này sẽ gây ấn tượng rất mạnh trong mắt người khác.
6. Kiên nhẫn. Ví dụ điển hình: Tận tình chỉ bảo đứa trẻ con chơi cái này cái kia, thậm chí còn hòa nhập chơi cùng.
7. Thích khích lệ, động viên người khác. Bạn bè thi thố không tốt, nghiêm túc nói vài lời với bạn: “Không sao, lần sao cố gắng hơn là được”. Đôi khi chỉ là vào điều nhỏ nhoi cũng đủ gây ấn tượng mạnh.
8. Có giấu nhiều tài lẻ: Sửa máy tính, cài đặt hệ thống, phục hồi tệp chưa lưu trên máy tính, làm ảo thuật,…
9. Thái độ nghiêm túc thành thục mỗi khi làm việc gì đó.
10. Nấu ăn ngon, hoặt ít nhất biết nấu một món sở trường.
11. Để ý đến cảm nhận của người khác: Hỏi người khác có phiền khi mình hút thuốc, ăn cơm sẽ quan tâm hỏi người khác có không ăn được món gì hay không…
12. Luôn đến sớm hơn một chút trong mỗi cuộc hẹn, không để cho người khác phải đợi mình.
13. Có một vài sở trường: Biết hát một vài ca khúc trữ hình ballad, biết đánh guitar, biết nhảy,…
14. Nói đi đôi với làm. Đôi khi sẽ khiến người khác bất ngờ và ấn tượng khi nhận ra con trai lại để ý đến những lời nói "tùy tiện" nhất. Có thể là: "Mai mình tiện đường mua đồ ăn sáng cho bạn", thế là sáng hôm sau mua đồ ăn thật...
15. Nhìn thấy bạn nữ bê nhiều đồ, cho dù không biết có nặng hay không, cũng có thể chủ động đến giúp một chút.
16. Làm việc gì sai, chủ động đứng ra chịu trách nhiệm. Như thế sẽ khiến người khác cảm thấy mình rất đàn ông và đáng để dựa dẫm.
17. Có một hàm răng trắng đều, có mùi thơm sảng khoái nữa thì càng tốt.
18. Hiểu lễ nghĩa. Đi thăm bạn bè hay đồng nghiệp sẽ mang theo chút đồ gì đó làm quà. Mặc dù không đáng bao nhiêu tiền, nhưng cũng tạo nên hảo cảm.
19. Có kiến thức phong phú.
20. Có tinh thần suy nghĩ cho người khác.



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024