Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/07/2021 08:07 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 108/190 (57%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1818
Được cảm ơn: 6
Tottenham từ chối bán Kane 100 triệu bảng, Man City chuyển hướng "săn" Lewandowski


Xin chào tất cả mọi người!

Theo tờ Daily Mail,Man City đang theo dõi tình hình của Robert Lewandowski trong nỗ lực mang về một tiền đạo cắm đúng nghĩa ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Tiền đạo người Ba Lan hiện còn 2 năm trong hợp đồng với Bayern Munich , nhận mức lương hơn 300.000 bảng/tuần, và vẫn chưa chịu gia hạn.

 

Tottenham từ chối bán Kane 100 triệu bảng, Man City chuyển hướng "săn" Lewandowski - 1
 

 

Man City chuyển hướng sang Lewandowski

Kể từ đầu mùa hè, mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Man City là Harry Kane. Trước thềm EURO 2020, “The Citizens” được cho là đã gửi lời đề nghị trị giá 100 triệu bảng nhưng bị Totenham từ chối. Chủ tịch Daniel Levy của “Gà trống” vẫn quyết tâm giữ chân Kane thêm ít nhất 1 mùa giải nữa, đồng nghĩa với việc Man City sẽ phải cân nhắc các phương án thay thế.

Lewandowski là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại, điều đó đã được cả thế giới thừa nhận. Cầu thủ 32 tuổi này từng là học trò cưng của HLV Pep Guardiola trong thời gian vị chiến lược gia người Tây Ban Nha dẫn dắt “Hùm xám” từ năm 2014 đến 2016, cùng nhau giành 2 chức vô địch Bundesliga và 1 Cúp quốc gia Đức.

Một ông lớn khác là Real Madrid cũng đang thể hiện sự quan tâm đến Lewandowski. Mới đây, người đại diện của tiền đạo người Ba Lan, Pini Zahavi, đã đích thân “đạo diễn” thương vụ đưa David Alaba từ Bayern Munich về sân Bernabeu.

Đây có thể xem là thời điểm thích hợp để các đội bóng hàng đầu châu Âu chiêu mộ Lewandowski. Hợp đồng hiện tại của cầu thủ 32 tuổi với Bayern Munich chỉ còn 2 năm. “Hùm xám” hiểu rằng họ sẽ khó bán được giá cao vào mùa hè năm sau bởi khi đó, tiền đạo người Ba Lan sẽ chỉ còn 12 tháng trong hợp đồng.

Lewandowski đã ghi 41 bàn ở Bundesliga mùa trước, một kỷ lục của giải đấu và cũng có 3 pha lập công cho Ba Lan tại EURO 2020 vừa qua. Tuy nhiên, cầu thủ 32 tuổi được cho là sẽ không phù hợp với chiến thuật của tân HLV Julian Nagelsmann, người thường thích sử dụng sơ đồ không có trung phong cắm trong thời gian dẫn dắt RB Leipzig.

Ở một diễn biến khác, “Hùm xám” đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Cody Gakpo của PSV Eindhoven. Đây được xem là phương án để đội bóng chủ sân Allianz Arena có thời gian chờ Erling Haaland trong trường hợp tiền đạo người Na Uy ở lại Dortmund đến mùa hè năm sau, khi điều khoản giải phóng trị giá 65 triệu bảng của cầu thủ này chính thức được kích hoạt.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024