Con gái khi yêu thường dễ bị mù quáng và có xu hướng tìm lời bao biện cho những lỗi sai của người thương. Họ thường dễ tin vào lời nói tình yêu có thể thay đổi đối phương.
Nhưng cuộc đời vốn ngắn ngủi, đừng phí hoài tình cảm của mình bởi những kiểu người không nên yêu.
1. Người thích kiểm soát người khác. Người đàn ông có tính kiểm soát cao thường muốn mọi người, mọi việc đều tuân theo lí lẽ của anh ta. Anh ta có cái tôi quá cao và sẽ khó có thể cảm thông hay tôn trọng ý kiến của những người xung quanh, kể cả là người yêu.
2. Kiểu con trai ngoan của mẹ. Người thiếu ý thức độc, phản xạ kém và thiếu lòng tin.
3. Người dẻo miệng. Nói lời đường mật nhiều nhưng thật lòng lại chẳng bao nhiêu.
4. Người hay mơ mộng hão huyền. Lười nhác, luôn suy nghĩ về những công việc cao xa nhưng lại lười nhác và chê bai sự thường nhật.