Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/06/2021 22:06 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 135/190 (71%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1845
Được cảm ơn: 6
4 đội Đông Nam Á không thắng trận nào, UAE thị uy sức mạnh


Xin chào tất cả mọi người!

Trận hòa 1-1 giữa tuyển Việt Nam và Jordan tối 31/5 đã khép lại loạt trận giao hữu trước thềm bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. 5 đội tuyển tại bảng này đã chơi tổng cộng 9 trận, hoàn thành giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu chính thức.

Ali Mabkhout và tuyển UAE có phong độ cao trước thềm vòng loại World Cup. Ảnh: Al Khaleej Today.

 

Chủ nhà UAE là đội gây ấn tượng mạnh nhất. Họ có chiến thắng 5-1 trước đối thủ cứng cựa Jordan. Đội bóng của HLV Vital Borkelmans đã vào tới vòng 16 đội Asian Cup, sở hữu lực lượng mạnh nhưng vẫn thúc thủ trước UAE đẳng cấp vượt trội. Tiền đạo chủ lực Ali Mabkhout ghi 3 bàn trước Jordan, hứa hẹn đem tới khó khăn cho mọi đối thủ tại bảng G.

Trước đó, UAE cũng hòa Iraq, thắng Ấn Độ 6-0 hồi đầu năm. Đội bóng của HLV Bert van Marwijk còn có lợi thế sân nhà. Họ vẫn được xem là đội mạnh nhất bảng G dù chỉ đang đứng thứ 4. UAE hiện có 6 điểm sau 4 trận, kém Việt Nam 5 điểm nhưng thi đấu ít hơn các đội khác một trận.

Giống như UAE, tuyển Việt Nam cũng chỉ đá một trận giao hữu với Jordan. Thầy trò HLV Park Hang-seo bị dẫn trước nhưng gỡ hòa nhờ một bàn phản lưới của đối thủ. Không có nhiều thông tin về màn thể hiện của Công Phượng và đồng đội vì trận đấu này "đóng cửa" với truyền thông. Kết quả hòa 1-1 là tạm chấp nhận được với tuyển Việt Nam.

Ngược lại với UAE, hai đội Thái Lan và Malaysia đều gây thất vọng. Thái Lan đá 3 trận, thua 2, trong đó có thất bại nặng nề với tỷ số 1-4 trước Uzbekistan. Malaysia toàn thua trước Kuwait và Bahrain.

 

Trước trận hòa Jordan, tuyển Việt Nam đã có 2 trận đấu tập với đội U22 khi còn ở trong nước. Ảnh: JFA.

Trước trận hòa Jordan, tuyển Việt Nam đã có 2 trận đấu tập với đội U22 khi còn ở trong nước. Ảnh: JFA.

Cả hai đại diện Đông Nam Á đều bộc lộ những vấn đề lực lượng. Malaysia chưa thể chuyển hóa sức mạnh trên lý thuyết từ nhóm cầu thủ nhập tịch thành thực tế sân cỏ. Thái Lan còn khó khăn hơn khi mất hàng loạt ngôi sao do nhiều lý do khác nhau. Giai đoạn chạy đà không suôn sẻ cộng với khó khăn lực lượng hứa hẹn vòng loại World Cup không dễ dàng cho hai đội tuyển này.

Ở bảng G, Indonesia được quan tâm ít nhất. Họ không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu khi đã toàn thua cả 5 trận. Thầy trò HLV Shin Tae-yong cũng gặp nhiều vấn đề nội bộ, thua cả Oman và Afghanistan. Với tình hình này, Indonesia vẫn là đội bị đánh giá yếu nhất bảng.

Tóm lại, UAE để lại ấn tượng mạnh nhất, tuyển Việt Nam có một kết quả tạm ổn trong khi Malaysia, Thái Lan và Indonesia đều gây thất vọng.

Bốn loạt trận bảng G sẽ bắt đầu từ ngày 3/6. Tuyển Việt Nam thi đấu từ ngày 7/6, lần lượt gặp Indonesia, Malaysia (11/6) và UAE (15/6). Mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành vé tới vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Kết quả giao hữu trước thềm bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022

Việt Nam 1-1 Jordan

UAE 5-1 Jordan

Thái Lan 2-2 Oman
Thái Lan 2-2 Tajikistan

Thái Lan 1-4 Uzbekistan

Malaysia 0-2 Bahrain
Malaysia 1-4 Kuwait

Indonesia 2-3 Afghanistan
Indonesia 1-3 Oman




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024