Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/05/2021 22:05 # 1
vodongtrinh
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 38/80 (48%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 01/09/2019
Bài gởi: 318
Được cảm ơn: 1
Mourinho gạt mối hận “cừu đen”, dễ kích nổ “bom tấn” đầu tiên ở AS Roma


Theo đó, nguồn tin từ tờ Deportes Cuatro (Tây Ban Nha) cho hay, Mourinho rất nóng lòng muốn “giải cứu” tiền vệ ngôi sao Eden Hazard khỏi Real Madrid, và biến anh trở thành bản hợp đồng “bom tấn” đầu tiên của mình ở AS Roma.

 

Mourinho gạt mối hận “cừu đen”, dễ kích nổ “bom tấn” đầu tiên ở AS Roma - 1
 

 

Mourinho muốn tái hợp Hazard tại AS Roma

Tờ báo Tây Ban Nha nhận định AS Roma có thể là nơi giúp Hazard “hồi sinh sự nghiệp” sau những giai đoạn ác mộng tại Real Madrid. Trong khi đó, Mourinho không lạ lẫm gì Hazard khi cả hai từng làm việc cùng nhau tại Chelsea trong giai đoạn 2013-2015.

Hazard lúc này đang gây thất vọng tràn trề ở Real Madrid và được cho muốn rời đi ngay trong mùa hè năm nay. Sau gần 2 mùa ở sân Bernabeu, ngôi sao người Bỉ chỉ có 43 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Real, ghi được vỏn vẹn 5 bàn và liên tiếp hứng chịu những ca chấn thương khác nhau.

Nên biết, Mourinho chính là người “tiên tri” rất chuẩn xác tình hình hiện tại của Hazard ngay từ thời điểm cầu thủ này còn đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Trong một phát biểu từ cách đây 6 năm khi còn làm việc ở Anh, "Người đặc biệt" dường như đã tiên đoán được tương lai của tuyển thủ Bỉ.

 

"Những người làm bóng đá ở đất nước này, hãy bảo vệ Eden Hazard. Hết trận này đến trận khác, cậu ấy bị đối thủ phạm lỗi và không được trọng tài bảo vệ, có lẽ một ngày nào đó chúng ta không còn một Hazard lành lặn. Trận nào cũng một, hai, ba, bốn, năm, 10 pha phạm lỗi thô bạo với cậu ấy. Họ đá và đá và đá, còn Hazard chỉ biết chống lại", Mourinho nói.

Nhưng mối quan hệ của Hazard với Mourinho được cho là không êm đềm khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị Chelsea sa thải ở mùa 2015/16 vì những thành tích thảm hại. Báo chí Anh đồn thổi Hazard và những công thần khác như Diego Costa và Cesc Fabregas cố tình “đâm sau lưng” HLV Bồ Đào Nha.

Đáng chú ý, hồi năm 2018, đích thân Hazard từng xác nhận điều này: “Sáu tháng cuối cùng của tôi dưới thời Mourinho quả thực tồi tệ, nhưng đó là lỗi của riêng tôi. Sau khi vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2014/15, chúng tôi đã yêu cầu ông ấy cho nghỉ hè dài hơn thường lệ. Sau đó, tôi không đảm bảo đủ thể lực và chơi không tốt. Đó là bài học tôi ghi nhớ đến tận bây giờ”.

Tuy nhiên, khi đó Hazard cũng khẳng định nếu có cơ hội, anh muốn tái hợp với Mourinho: “Nếu bây giờ được hỏi ai là HLV mà tôi muốn làm việc lại một lần nữa, thì tôi sẽ trả lời đó là Jose Mourinho. Ông ấy có thể chỉ trích các cầu thủ khi thất bại, nhưng khi bạn giành chiến thắng, ông ấy sẽ là người thầy tuyệt vời nhất mà bạn có thể nghĩ đến”.

Nhiều nguồn tin từ Tây Ban Nha cho rằng Real khả năng sẽ để Hazard ra đi theo dạng tự do, nhằm giải phóng quỹ lương rất lớn của cầu thủ này. Trong khi đó, Mourinho được cho sẽ nhận hậu thuẫn lớn về tài chính từ ông chủ Mỹ của AS Roma để xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh với Inter Milan và Juventus ở mùa tới.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024