Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/05/2021 19:05 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 53/240 (22%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2813
Được cảm ơn: 16
Không phải Sơn Tùng, ca khúc nhạc Việt đầu tiên được vang lên tại giải bóng rổ lớn nhất thế giới NBA là của 1 nữ rapper trẻ!


Vào rạng sáng 24/5 (giờ Việt Nam), tại giải đấu NBA - giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ đã diễn ra trận đấu Play Offs giữa 2 đội Utaz Jazz và Memphis Grizzlies. Đặc biệt trong trận đấu này, ca khúc Hai Phút Hơn của cô nàng rapper Pháo bất ngờ vang lên. Đây có thể xem là niềm tự hào của âm nhạc Việt Nam khi được lan toả đến cộng đồng khán giả quốc tế trong một vòng đấu quan trọng như giải NBA.

 
 
 
 
 
 

Clip giai điệu Hai Phút Hơn của Pháo vang lên tại giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ NBA (Nguồn: Nguyen Lion)

Không phải Sơn Tùng, ca khúc nhạc Việt đầu tiên được vang lên tại giải bóng rổ lớn nhất thế giới NBA là của 1 nữ rapper trẻ! - Ảnh 2.

Pháo gây tự hào khi giai điệu bản hit vang lên tại một giải đấu bóng rổ quốc tế đình đám

Trước đó, các ca khúc của Sơn Tùng M-TP như Nơi Này Có Anh, Lạc Trôi... cũng từng được ưu ái phát ở những giải đấu lớn khu vực như Seagames. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn có màn hợp tác với nam rapper đình đám người Mỹ Snoop Dogg. Tưởng chừng như đó sẽ là bản hit quốc tế được nhiều biết tới nhưng ca khúc Hai Phút Hơn của Pháo mới thực sự gây bất ngờ.

Bởi lẽ NBA được xem là giải đấu bóng rổ lớn nhất quốc tế. Việc một ca khúc của Việt Nam được vang lên tại đây không phải là "dạng vừa". Đây chắc chắn sẽ là niềm tự hào cho không chỉ Pháo mà còn là của những người dân Việt Nam khi âm nhạc quê nhà được yêu thích và và được ưu ái lựa chọn để làm giai điệu vang lên tại giải đấu này.

Không phải Sơn Tùng, ca khúc nhạc Việt đầu tiên được vang lên tại giải bóng rổ lớn nhất thế giới NBA là của 1 nữ rapper trẻ! - Ảnh 3.

Trước đó các ca khúc của Sơn Tùng M-TP từng được vang lên tại giải đấu khu vực Đông Nam Á như Seagames thì Hai Phút Hơn của Pháo lại được vang lên tại giải đấu bóng rổ lớn nhất thế giới

Hai Phút Hơn là sản phẩm âm nhạc được Pháo và Masew kết hợp và cho ra mắt vào tháng 2/2020. Đây là ca khúc do chính tay cô nàng chấp bút và được Masew ngỏ lời remix lại. Hai Phút Hơn gây ám ảnh bởi sự ma mị, kết hợp cùng cách xử lý bài hát đậm màu sắc dân gian đương đại trên beat nhạc mang phong cách future bass hiện đại. 

Giai điệu của ca khúc đã gây bão mạnh mẽ trên MXH TikTok và trở thành trend vũ đạo được khán giả trẻ Việt Nam và quốc tế thực hiện. Cách đây không lâu, phiên bản Hai Phút Hơn do Kaiz remix đã tạo nên một cơn sốt lớn trên ứng dụng video đang hot nhất hiện nay. Sản phẩm này còn xuất sắc đạt No.1 BXH Shazam toàn cầu - kỷ lục lần đầu tiên Việt Nam có một ca khúc đạt No.1 BXH lớn và uy tín của thế giới.

 
 
 
 
 
 
 

Phao - 2 Phut Hon (KAIZ Remix) - TikTok Vietnamese Music 2020

 
 
 
 
 
 

Winter và NingNing (aespa) nhảy Hai Phút Hơn của Pháo

 
 
 
 
 
 

Karina và Giselle (aespa) nhảy Hai Phút Hơn của Pháo

Không phải Sơn Tùng, ca khúc nhạc Việt đầu tiên được vang lên tại giải bóng rổ lớn nhất thế giới NBA là của 1 nữ rapper trẻ! - Ảnh 7.

Hình ảnh ca khúc 2 Phút Hơn của Pháo do Kaiz remix đạt #1 BXH Shazam toàn cầu

Cũng trong những ngày đầu tháng 5 vừa qua, Pháo cũng chính thức công bố màn kết hợp với rapper nổi tiếng thế giới Tyga cũng như 1 màn kết hợp khác với rapper đến từ Trung Quốc. 


Không phải Sơn Tùng, ca khúc nhạc Việt đầu tiên được vang lên tại giải bóng rổ lớn nhất thế giới NBA là của 1 nữ rapper trẻ! - Ảnh 9.Pháo cho biết phiên bản remake của 2 Phút Hơn mang tên 2 Phút Hơn (Make It Hot) [Kaiz Remix] sẽ được phát hành vào tháng 6 tới đây. Đây sẽ là track đánh dấu sự kết hợp của Pháo với rapper đình đám thế giới Tyga. Màn kết hợp này lẽ ra đã được phát hành từ trước song đã bị hoãn lại một thời gian khá lâu khi Pháo vướng phải những tin đồn về việc "cướp công" đồng sáng tác bản hit 2 Phút Hơn.

Dòng trạng thái thông báo sự kết hợp giữa Pháo - rapper Tyga và 1 rapper đến từ Trung Quốc

Ảnh: Tổng hợp 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024