Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/05/2021 23:05 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 51/240 (21%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2811
Được cảm ơn: 16
UAE thừa nhận sai lầm lớn vì coi thường đội tuyển Việt Nam


 Trợ lý HLV đội tuyển UAE, Jerry Tamashiro thừa nhận sai lầm lớn nhất của đội nhà là coi thường đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển UAE được xem là ứng cử viên số 1 cho tấm vé đi tiếp ở bảng G vòng loại World Cup 2022. Mặc dù vậy, cho tới thời điểm này, đội bóng Tây Á đã gây thất vọng lớn khi chỉ xếp thứ 4 ở bảng đấu với 6 điểm sau 4 trận, kém đội tuyển Việt Nam 5 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

 

Nhấn để phóng to ảnh

Đội tuyển UAE phải trả giá vì coi thường đội tuyển Việt Nam.

Với tình hình hiện tại, đội tuyển UAE cần phải giành chiến thắng trong cả 4 trận đấu còn lại (được tổ chức trên sân của UAE) để có thể giành vé lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Chia sẻ trước báo giới, trợ lý HLV đội tuyển UAE, Jerry Tamashiro thừa nhận rằng sai lầm lớn của đội nhà ở loạt trận lượt đi là coi thường sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Điều đó khiến cho UAE đã ôm hận với thất bại 0-1 trên sân Mỹ Đình.

Ông Jerry Tamashiro cho biết: "Trong quá khứ, chúng tôi từng không đánh giá cao đội tuyển Việt Nam. Thực tế rằng trong đội hình của họ cũng không có cái tên nào quá nổi bật. Mặt bằng chung của các cầu thủ Việt Nam thua xa chúng tôi.

Tuy nhiên, điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam là lối chơi gắn kết và kỷ luật. Đây là tập thể rất khó bị đánh bại khi thể hiện được tinh thần và quyết tâm tới. Việc cầm hòa đội tuyển Việt Nam cũng là điều khó khăn, chứ chưa nói gì đánh bại họ.

Dù vậy, đội tuyển UAE sẽ cố gắng tìm ra công thức để giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam".

 

Nhấn để phóng to ảnh

Thái Lan cũng là đối thủ mà UAE rất dè chừng.

Bên cạnh đó, trợ lý HLV đội tuyển UAE cũng dè chừng sức mạnh của đội tuyển Thái Lan. Ông nói thêm: "Họ đang có phong độ cao và được đánh giá là đối thủ mạnh nhất mà chúng tôi sẽ phải đối diện sắp tới. Đội tuyển Thái Lan sở hữu nhiều ngôi sao tầm cỡ châu lục. Điều họ cần chỉ là gắn kết những ngôi sao đó.

Tôi biết rằng HLV Akira Nishino đã nghiên cứu kỹ lối chơi của UAE. Đây là đối thủ mà chúng tôi phải rất dè chừng".

Theo lịch, đội tuyển UAE sẽ lần lượt chạm trán với Malaysia vào ngày 3/6, Thái Lan vào ngày 7/6, Indonesia vào ngày 11/6 và gặp đội tuyển Việt Nam trong trận chiến quyết định vào ngày 15/6.

H.Long

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024