Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/04/2021 18:04 # 1
thuphuong21
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 69/110 (63%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 09/10/2020
Bài gởi: 619
Được cảm ơn: 4
10 sự thật bất ngờ về Malaysia


Có thời điểm Malaysia xếp thứ 9 trong danh sách những quốc gia được nhiều du khách ghé đến nhất thế giới. Có thể nói rằng, đất nước đa văn hóa này thực sự là nơi có rất nhiều điều độc đáo để du khách quan tâm.

1. Khu rừng nhiệt đới bên trong sân bay Kuala Lumpur

 

10 sự thật bất ngờ về Malaysia - 1

 

Malaysia bắt đầu khiến bạn kinh ngạc ngay khi đặt bước chân đầu tiên đến đất nước này. Bạn có thể đi bộ qua một khu rừng nhiệt đới thực sự tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Trong quá trình xây dựng sân bay, người ta đã quyết định bảo tồn một mảng thiên nhiên ở dạng ban đầu, và giờ đây hành khách có thể đi dạo trong rừng trong khi chờ chuyến bay.

2. Người đi xe đạp mặc ngược áo khoác

Khi nói đến thời tiết của Malaysia, trung bình có 210 ngày giông bão trong 1 năm. Thời tiết nắng có thể nhanh chóng đổ mưa chỉ trong vài phút. Bên cạnh đó, không khí ở thành phố khá ô nhiễm, người ta nói rằng quần áo bẩn rất nhanh.

10 sự thật bất ngờ về Malaysia - 3

Điều này phần nào giải thích tại sao những người lái xe máy Malaysia lại thích mặc áo khoác ngược. Ngay cả khi đó là một ngày trời trong và nóng, họ vẫn luôn mặc áo khoác vì nó bảo vệ họ khỏi gió và bụi, trong khi phần lưng hở mang lại sự thông thoáng cần thiết. 

 

3. Vòng xoay lớn nhất thế giới nằm ở Malaysia

Bùng binh này nằm ở Putrajaya, mỗi ngày có hơn 450 nghìn người qua lại giữa biên giới Malaysia - Singapore.

10 sự thật bất ngờ về Malaysia - 4

Một số người Malaysia đến đất nước láng giềng của họ để làm việc, đó là lý do tại sao biên giới giữa Singapore và Malaysia là một trong những nơi đông đúc nhất trên thế giới. Gần nửa triệu người sử dụng con đường 4 làn xe này mỗi ngày.

4. Cựu quốc vương của Malaysia, Muhammad V, đã kết hôn với một hoa hậu người Nga và từ bỏ ngai vàng

10 sự thật bất ngờ về Malaysia - 5

Oksana Voevodina giành được danh hiệu Hoa hậu Moscow vào năm 2015, vài năm sau, cô gặp Muhammad, người đang là Sultan của Kelantan vào thời điểm đó. Ngay sau đó ông được bầu lên làm vua. Năm 2018, Oksana cải sang đạo Hồi và trở thành vợ của nhà vua. Tuy nhiên, cặp đôi đã ly hôn trong một vụ bê bối vào năm sau và ông cũng đã từ bỏ ngai vàng. Hiện tại, Oksana đang nuôi con trai của họ.

5. Người Malaysia rất thích phim kinh dị

10 sự thật bất ngờ về Malaysia - 6

Phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử ngành điện ảnh Malaysia là 2 bộ phim kinh dị về thây ma và hồn ma. Nước này sản xuất số lượng phim kinh dị kỷ lục.

6. Bật sáng đèn trong rạp chiếu phim

10 sự thật bất ngờ về Malaysia - 7

Không phải vì khán giả sợ xem phim kinh dị trong bóng tối.  Malaysia là một quốc gia Hồi giáo, các quy tắc đạo đức khá nghiêm ngặt ở một số bang. Họ để đèn sáng trong các buổi biểu diễn, việc đàn ông và phụ nữ Hồi giáo không được phép ngồi cạnh nhau nếu họ chưa kết hôn.

7. Không được lộ nách trên tivi

10 sự thật bất ngờ về Malaysia - 8

Ở Malaysia, những bộ phận kín đáo của phụ nữ, bao gồm cả nách không được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Bên cạnh đó, không được phép quảng cáo dịch vụ của luật sư và bác sĩ, cũng như các phương tiện tránh thai trên truyền hình và ngoài trời.

8. Bạn có thể bị phạt vì hát theo bài Despacito

10 sự thật bất ngờ về Malaysia - 9

Bài hát này được cho có ca từ quá thách thức chứa những ẩn ý rất rõ ràng về mối quan hệ giữa 2 giới, điều này không thể chấp nhận được ở một quốc gia Hồi giáo.

Việc kiểm duyệt này cũng mở rộng đến các bài hát của Madonna, Lady Gaga, và nhiều ca sĩ khác. Phim hoạt hình có cảnh bạo lực và nội dung người lớn cũng bị cấm.

9. Cuộc thi pha trà

10 sự thật bất ngờ về Malaysia - 10

Thức uống yêu thích của người Malaysia có tên là Teh Tarik. Đó là trà với sữa được rót một cách khéo léo từ bình này sang bình khác để tạo ra một lớp bọt kỳ diệu bên trên. Màn trình diễn ngoạn mục đến mức đôi khi việc pha trà trở thành một cuộc thi.

10. Các cặp đôi mới cưới không được sử dụng phòng tắm trong 3 ngày sau đám cưới

10 sự thật bất ngờ về Malaysia - 11

Trong cộng đồng Tidong của Malaysia, cô dâu và chú rể không được phép sử dụng phòng tắm trong cả 3 ngày sau đám cưới. Cặp đôi được giám sát và được phép ăn uống với lượng tối thiểu. Nếu phong tục không được tuân theo, họ tin rằng nó sẽ mang lại xui xẻo cho cặp đôi.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024