Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/03/2021 19:03 # 1
nguyenhonganh2
Cấp độ: 18 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 15/180 (8%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 09/10/2020
Bài gởi: 1545
Được cảm ơn: 0
Bớt ảo tưởng: 5 điều mà yêu đương không thể cho các ông


Phần lớn hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc vào mối quan hệ của chúng ta với những người khác.

Nhưng đôi khi, ở trong một mối quan hệ an toàn với một đối tác yêu thương và tin tưởng sâu sắc là chưa đủ. Tình yêu không phải là một liều thuốc kỳ diệu, như chúng ta vẫn muốn nghĩ về nó.

Tôi tin rằng những mối quan hệ lãng mạn viên mãn nhất là những kiểu hợp lực. Loại mối quan hệ trong đó hai cá nhân độc lập đến với nhau để tăng thêm chất lượng cuộc sống của nhau. Nói cách khác, đó không phải là kiểu 0,5 + 0,5 = 1 mà là 1 + 1 = 3.

Dưới đây là 5 điều mà một mối quan hệ không thể mang lại, anh em phải tự có nó trước khi bước vào một mối quan hệ:

bot ao tuong 5 dieu ma yeu duong khong the cho cac ong 4

1. Mục đích sống

Người không có mục đích giống như con tàu không có bánh lái. - Thomas Carlyle

Đôi khi chúng ta theo đuổi mối quan hệ với một người để lấp đầy khoảng trống mà chúng ta cảm thấy vì thiếu mục đích trong cuộc sống của mình.

Nó khá giống với một loại thuốc; khi ở bên cạnh ai đó, chúng ta cảm thấy tràn đầy sức sống, tràn đầy sức sống. Nhưng một khi họ rời đi, sự trống rỗng sẽ quay trở lại và gặm nhấm các ông.

Tôi nghĩ rằng để có một mối quan hệ thực sự thành công, chúng ta cần có một tầm nhìn rõ ràng, rõ ràng về những gì chúng ta muốn trong cuộc sống của mình.

Nói cách khác, trước khi dành thời gian để đi tìm một người bạn đồng hành, một nửa tâm đầu ý hợp, hãy tìm ra bản thân mình là ai!

2. Hạnh phúc

Người ta hay nhầm lẫn rằng hạnh phúc là thứ chỉ có nhờ vào tình yêu, và những kẻ độc thân là những người không hạnh phúc.

Không chính xác!

Các ông vẫn không thể hạnh phúc trong một mối quan hệ nếu như các ông chưa biết cách tự mình hạnh phúc.

Hãy học cách yêu bản thân mình. Hãy học cách tận hưởng niềm vui theo cách của riêng mình. Sau đó, mang niềm vui đó để bước vào một mối quan hệ thì mới trọn vẹn.

bot ao tuong 5 dieu ma yeu duong khong the cho cac ong 2

3. Chấp nhận cơ thể và bản thân mình

Nhiều người nghĩ rằng khi yêu một người, việc đó đồng nghĩa với chuyện là chúng ta được chấp nhận, được công nhận và có giá trị.

Nhưng các ông lầm rằng giá trị của một người không được định nghĩa bằng sự xác nhận của người khác. Giá trị của một người - chính họ phải tự biết và tự công nhận.

Tôi ví dụ:

Mỗi ngày, các ông nên ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, soi gương và tự thấy mình đẹp, tự biết ngoại hình của mình ổn, chứ không phải đợi được ai đó khen.

Tương tự, hãy cố gắng trau dồi kiến thức, kỹ năng của mình mỗi ngày và tự hào rằng bản thân đang phát triển. Đừng đợi ai đó trao cho một tấm bằng khen giỏi - thì mới cho là mình đang tiến bộ!

bot ao tuong 5 dieu ma yeu duong khong the cho cac ong 3

4. Cảm giác an toàn

Có một người bên cạnh không có nghĩa là sẽ an toàn.

Thậm chí anh em còn phải đối diện với cảm giác thiếu an toàn nếu như gặp một đối tác mà anh em không đủ tin tưởng.

5. Sự thay đổi

Các ông phải chấp nhận một sự thật rằng: Một có một người nào đủ sức thay đổi một người nào cả.

Mỗi người chỉ có thể thay đổi khi bản thân họ muốn, chứ không phải vì sự tác động của người khác.



Mr. HONG ANH


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024