Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/02/2021 10:02 # 1
doduhieu
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 34/170 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 10/10/2020
Bài gởi: 1394
Được cảm ơn: 0
Quên những con thác đi vì Đắk Lắk có 2 núi đá Voi khổng lồ, lên hình như trời Tây


Tìm đường đến núi đá voi Yang Tao

 

Núi đá voi đang trở thành điểm sống ảo được nhiều du khách check in khi du lịch Đắk Lắk. Điểm đến này bao gồm 2 tảng đá cực kỳ lớn thuộc địa bàn xã Yang Tao, nằm cách nhau khoảng 5 km. 
 

núi đá voi
2 tảng núi đá voi Mẹ và Cha ở Đắk Lắk đang làm điểm đến được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ảnh: kino.doan

Tuy nhiên người dân địa phương gọi với một cái tên thân thuộc, dễ nhớ hơn là đá voi Mẹ và đá voi Cha. Hai núi đá voi này nằm cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 40 km, trên tuyến quốc lộ 27 từ Buôn Ma Thuột đi Đà Lạt. 
 

núi đá voi
Đây là 2 tảng đá nguyên khối có kích thước lớn nên được gọi là núi đá voi. Ảnh: travelandmore.vn

Nếu bạn xuất phát từ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, bạn sẽ gặp đá voi Mẹ trước, sau đó chạy thêm khoảng 5 km là đến vị trí của đá voi Cha. 


Núi đá voi khổng lồ giữa mênh mông đại ngàn 
 

Đá voi Mẹ - nơi ước hẹn tình duyên của biết bao đôi lứa

 

Đá voi Mẹ là một tảng đá rất lớn, nằm sừng sững giữa mênh mông núi rừng Đắk Lắk. Chiều dài núi đá khoảng 200 mét, cao hơn 30 mét và ước lượng cân nặng đến hàng vạn tấn. Đây cũng là tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam, được gọi với cái tên núi đá Voi vì nhìn từ xa, tảng đá không khác gì một ngọn núi. 
 

núi đá voi
Núi đá voi Mẹ là điểm check in được giới trẻ yêu thích. Ảnh: imngan.95

Sỡ dĩ tảng đá lớn này được gọi là núi đá voi vì hình dáng trông hệt như sống lưng của một chú voi khổng lồ, màu xám bàng bạc, nổi bật giữa bức tranh thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ của Tây Nguyên.  
 

núi đá voi
Khung cảnh tuyệt đẹp bên dưới chân núi đá voi Mẹ. Ảnh: flyingman1993

Đá voi Mẹ nằm sát chân núi của một dãy núi thuộc vườn quốc gia Chư Yang Sin nên đường đến đây khá dễ tìm. Và với độ cao khoảng 30 mét, bạn chỉ mất 15 – 20 phút để chinh phục tảng núi đá khổng lồ này. Từ dưới đất, bạn có thể lên đỉnh núi theo con những sườn dốc thoai thoải. Vào mùa nắng, sườn dốc khá dễ đi. Nhưng vào mùa mưa hoặc ngày có gió lớn, việc leo núi khá nguy hiểm. 
 

núi đá voi
 
Bạn sẽ mất từ 15 - 20 để leo lên núi đá voi. Ảnh: vietnamlive

Bề mặt núi đá voi Mẹ rất rộng lớn, bằng phẳng như tấm lưng của một chú voi. Mặt đá được thời gian và mưa gió bào mòn, nhẵn mịn nên rất dễ để bạn đi lại, thả dáng chụp ảnh. Để có những bức ảnh check in ấn tượng nhất, bạn nên ghé đây vào buổi chiều hoàng hôn, khi mặt trời đang dần đi ngủ. 
 

núi đá voi
Núi đá voi còn là vị thần bảo vệ cuộc sống của người dân địa phương. Ảnh: tainguyn__

Từ trên đỉnh núi đá voi Mẹ, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, thưởng thức vẻ đẹp của một Đắk Lắk hiền hòa, thơ mộng. Đó là vẻ đẹp của hồ Yang Reh hay sự hùng vĩ, hoành tráng của dãy núi Chư Yang Sin. 
 

núi đá voi
Bạn sẽ có nhiều ảnh sống ảo để đời khi check in núi đá voi Mẹ Yang Tao. Ảnh: dieulinhh.911

Ngày nay, đá voi Mẹ vừa là điểm đến ở Đắk Lắk đẹp để check in, vừa là nơi mà những cặp đôi đến đây để trao lời hẹn ước. Người dân địa phương tin rằng khi các đôi trai gái yêu nhau và đến đây hò hẹn, trao lời thề ước, thần đá sẽ che chở cho tình yêu của họ được tốt đẹp mãi về sau. 
 

núi đá voi
Ở đây rất thích hợp để ngắm cảnh vào chiều hoàng hôn. Ảnh: phucjic

Đó cũng chính là lý do mà ngày càng có nhiều du khách đến Đắk Lắk và tìm đến nơi này ngắm cảnh, check in và cầu nguyên những điều tốt đẹp nhất cho tình duyên của mình. 


Đá voi Cha giữa mênh mông đồng lúa 

 

Theo kinh nghiệm đi Đắk Lắk của nhiều du khách, ngoài việc ghé thăm đá voi Mẹ, bạn cũng nên check in đá voi Cha cách đó chỉ 5km. Đây cũng là một tảng đá nguyên khối rất lớn, nằm sừng sững giữa cánh đồng lúa Yang Tao xinh đẹp. 
 

núi đá voi
Núi đá voi Cha nhỏ hơn đá voi Mẹ, nằm giữa đồng lúa mênh mông. Ảnh: sweetbeehappy

Đá voi Cha vốn là tảng đá granit nguyên khối với chiều dài khoảng 70 mét và có chu vi 180 mét. Đường đến núi đá voi này cũng khá dễ tìm vì núi đá nằm giữa mênh mông đồng lúa. 
 

núi đá voi
Phong cảnh yên bình xung quanh núi đá voi Cha. Ảnh: Ghiền Review 

Đứng trên đỉnh đá voi Cha, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rộng lớn của cánh đồng Yang Tao. Vào mùa lúa chín vàng, cảnh sắc nơi đây còn trở nên bình yên và thơ mộng hơn rất nhiều, vô cùng thích hợp cho các bộ ảnh sống ảo của du khách. 
 

núi đá voi
Ở đây đẹp nhất vào mùa lúa chín vàng. Ảnh: Pinterest

Để leo lên được đá voi Cha, bạn phải men theo những con đường nhỏ trong ruộng lúa của người dân địa phương. Tốt nhất bạn nên mang giày thể thao hoặc giày dép đơn giản khi đến đây để dễ dàng leo núi, ngắm cảnh.
 

núi đá voi
Du lịch Đắk Lắk, bạn nhớ dành thời gian ghé thăm núi đá voi Cha. Ảnh: Tuổi Trẻ 

Với người dân địa phương, núi đá voi này không chỉ là nơi tuyệt vời để ngắm cảnh, hóng mát. Mà đây còn là vị thần tình yêu bảo vệ cho cuộc sống của họ trở nên bình yên, tốt đẹp hơn. Và cũng núi đá voi Mẹ, nơi đây là điểm đến thường xuyên được các đôi uyên ương ghé thăm, nguyện cầu những điều tốt lành nhất cho tình yêu đôi lứa. 


Lưu ý khi đến thăm núi đá voi Đắk Lắk

 

Cả 2 tảng núi đá voi Mẹ và đá voi Cha đều là điểm đến đẹp, mang vẻ đẹp hoang sơ giữa núi rừng Tây Nguyên. Vì thế khi đến đây check in, ngắm cảnh, bạn nên chú ý giữ gìn vệ sinh để đảm bảo cảnh quan luôn sạch đẹp.
 

núi đá voi
Khi đến thăm núi đá voi, bạn nên đi vào buổi chiều vì trời sẽ đỡ nắng hơn. Ảnh: Chudu24

Thời điểm phù hợp nhất để check in núi đá voi này chính là buổi sáng hoặc chiều hoàng hôn. Bạn nên hạn chế đi buổi trưa vì trời nắng sẽ làm cho núi đá nóng, chụp ảnh cũng không đẹp. Ngoài ra, khi đến thăm 2 núi đá voi này, bạn nên gửi xe ở nhà người dân địa phương vì không có đường để chạy xe trực tiếp đến nơi. 
 

núi đá voi
Ngoài núi đá voi, bạn có thể ghé thăm hồ Lăk. Ảnh: bmtcogi 

Bên cạnh núi đá voi, bạn còn có thể kết hợp đi nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác của Đắk Lắk như vườn quốc gia Chư Yang Sin, hồ Lăk, hồ Ea Kao, bản Đôn, thác Dray Sáp, Dray Nur,.. Đây là những điểm đến mang đậm sắc màu thiên nhiên yên bình, trong trẻo, toát lên vẻ đẹp hùng vĩ rất riêng của miền đất Tây Nguyên. 
 

núi đá voi
Đừng quên thưởng thức món gà nướng cơm lam đặc sản của Đăk Lăk. Ảnh: ganuongcomlam

Đặc biệt, khi du lịch Đắk Lắk, bạn nhớ thưởng thức các món ăn đặc sản như gà nướng cơm lam, bún đỏ, cà phê, lẩu rau rừng, lẩu cá lăng,… tận hưởng một chuyến du lịch thật sự vui và trọn vẹn sau những ngày tháng làm việc vất vả.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024