Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/01/2021 15:01 # 1
hienhien0909
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 24/30 (80%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 13/08/2020
Bài gởi: 54
Được cảm ơn: 0
Lỗi hay mắc phải khi chụp chân dung bạn cần tránh là gì?


Sau đây là những lỗi thường gặp và cách tránh chúng trong chụp ảnh chân dung dành cho người mới:
 
>>> Xem thêm: Máy ảnh Fujifilm hay Máy ảnh Fujifilm X-T200
 
1. Không kiểm tra kỹ phông nền
 
Ảnh chân dung cần tới những phông nền không quá nổi bật và không ảnh hưởng tới người mẫu bằng các cấu trúc đặc biệt. Nhưng đa phần khi chụp chúng ta lại quá vội vàng chỉ chú ý tới người mẫu. Cho dù bạn đã xóa phông thì vẫn có thể xảy ra tình trạng ảnh không đẹp bởi các đường thẳng đứng như bức ảnh dưới đây:
 
Khi nhìn vào thì người xem sẽ dễ bị mất tập trung bởi các đường thẳng đó. Ngoài ra, nhiều đường thẳng cũng tạo sự phân tán cho bức ảnh bởi sự nổi bật của nó. Lúc này ngoài người mẫu thì còn có thêm các đường thẳng là đối tượng thứ hai được chú ý. Nếu bạn là người mới và chưa thể làm chủ hoàn toàn độ sâu trường ảnh (DOF) thì hãy chọn phông nền có sự đơn giản hơn để người mẫu sẽ là chủ thể duy nhất được chú ý như bức ảnh dưới đây:
 
>>> Nội dung khác: Máy quay Gopro 9
 
2. Nhân vật bị đóng khung trực diện
 
Bị đóng khung trực diện tức là nhân vật của bạn như in vào các khung kiểu như khung cửa sổ hoặc cửa chính, hoặc những thứ tương tự. Điều này xảy ra khá phổ biến với những ai thường chụp ảnh chân dung trong nhà:
 
Theo kỹ thuật nhiếp ảnh thì việc đóng khung nhân vật là một cách làm hay để người xem ấn tượng hơn. Tuy nhiên, việc để nhân vật trực diện và quá gần với phần khung lại tạo tác dụng ngược. Nó tạo ra cảm giác nặng nề và như “ngột thở” cho người xem bởi nhân vật như bị in dính vào khung đó. Cách tốt nhất là hãy để nhân vật giữ khoảng cách với phần khung và tiến hành xóa phông nhẹ:
 
3. Chụp tự do mà không chú ý tới các phần cơ thể nhân vật
 
Thường thì người chụp ảnh luôn là người chủ động tạo ra các tư thế ăn ảnh nhất cho người mẫu làm theo. Nếu người được chụp không phải là mẫu chuyên nghiệp thì bạn lại càng khó khăn hơn nữa. Có một thực tế là những người mới chơi ảnh đều chụp một cách tùy ý và tự do chứ không quan tâm tới ngôn ngữ cơ thể và bố cục sao cho ảnh dễ nhìn. Theo quy tắc thì có một số “vùng an toàn” mà bạn có thể cắt xén thoải mái khi chụp ảnh: chẳng hạn như giữa bụng, giữa cùi chỏ hoặc đầu gối nhân vật hoặc phần mắt cá. Đặc biệt là khi chụp chân dung phần đầu, bạn nên lấy luôn cả phần vai trên:
 
Nếu bạn làm sai, chúng trông khá là kỳ cục như các bức ảnh này chẳng hạn:
 
Các lưu ý này không phải là để áp đặt mà là giúp bạn chụp ảnh tốt hơn. Bạn có thể nhìn thấy nhiều tấm ảnh không theo quy tắc nào cả, nhưng chúng được chụp từ các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với các ý đồ nghệ thuật rõ ràng. Nếu bạn là người mới, hãy bắt đầu đi từ bước thấp lên cao như vậy mới có được sự vững chắc trong tay nghề.
 
Nguồn: https:/aitopvn.com/nhung-loi-ma-nguoi-moi-hay-mac-phai-khi-chup-chan-dung/



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024