Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/12/2020 10:12 # 1
doduhieu
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 34/170 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 10/10/2020
Bài gởi: 1394
Được cảm ơn: 0
Du lịch 'đất nước hoa hồng Bulgaria'


Bulgaria là nơi nào?

Đất nước Cộng hòa Bulgaria nằm tại khu vực đông nam của Châu Âu, giáp với Romania, Serbia, Cộng hòa Macedonia, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Biển Đen. Bulgaria nổi tiếng với dãy núi Baikan, sông Donau và những thung lũng hoa hồng đẹp ngút ngàn. Đất nước này cũng có truyền thống lịch sử và văn hóa lâu đời là lý do thu hút thêm nhiều du khách ghé thăm trong suốt nhiều năm qua. 
 

du_lich_bulgaria
Cảnh quan tuyệt đẹp ở Bulgaria. Ảnh: vietnamembassy

Các điểm du lịch chính của Bulgaria bao gồm thủ đô Sofia, các khu resort ven biển, bãi cát vàng, bãi biển nắng. Một số điểm đến nổi bật vào mùa đông như Pamporovo, Chepelare, Borovetz và Bansko. Vùng đông quê như Arbanasi và Bozhentsi - nơi có những truyền thống sắc tộc được lưu giữ từ đời này qua đời khác cũng mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Nói về các công trình kiến trúc khác, có thể kể tên như  Tu viện Rila từ thế kỷ thứ X và lâu đài Euxinograd thế kỷ XIX.
 

du_lich_bulgaria
Bulgaria có nhiều công trình kiến trúc độc đáo. Ảnh: britannica


 

Du lịch Bulgaria nên mua gì làm quà?


Tinh dầu hoa hồng Bulgaria

Gần thị trấn Kazanlak của Bulgaria có một thung lũng trồng hoa từ lâu đời, rộng đến 2000 km2. Hoa hồng ở đây được thu hoạch đúng mùa để sản xuất ra nhiều loại sản phẩm khác nhau phục vụ cho đời sống. Một trong số đó chính là tinh dầu. Bulgaria là nước sản xuất tinh dầu hoa hồng lớn nhất trên thế giới. Tinh dầu còn được ví như "vàng lỏng" có giá trị liên thành của đất nước này. 
 

du_lich_bulgaria
Tinh dầu còn được ví như "vàng lỏng" có giá trị liên thành của Bulgaria. Ảnh: intellinews 

Hoa hồng trồng ở thung lũng được tắm táp vừa đủ bởi những trận mưa xuân dịu nhẹ nên nở rộ rất đẹp. Người ta sẽ thu hoạch những đóa hoa đẹp nhất, cánh mọng, hương dài lâu để làm tinh dầu. Giai đoạn thu hoạch phải làm hoàn toàn bằng tay, lựa chọn kỹ càng rồi mới ngắt hoa, giữ cho hoa tươi và không bị gãy dập mãi cho đến khi đưa vào chưng cất. 
 

du_lich_bulgaria
Tinh dầu hoa hồng được chiết xuất rất công phu. Ảnh: rosaliavn

Để chiết xuất được 1 g tinh dầu, người ta phải dùng đến 1.300 bông hoa hồng, do đó đây là một món quà siêu đắt đỏ. Tuy nhiên, nếu có trong tay một lọ tinh dầu như thế, hẳn bạn sẽ vô cùng thỏa mãn bởi không giống các sản phẩm bán trên thị trường, tinh dầu Bulgaria nguyên chất, không bị pha tạp, từng giọt từng giọt đều vô cùng tinh khiết. 
 

du_lich_bulgaria
Để chiết xuất được 1 g tinh dầu, người ta phải dùng đến 1.300 bông hoa hồng. Ảnh: orchard

Tinh dầu hoa đồng đặc biệt tốt, sử dụng như một loại mỹ phẩm để làm đẹp da, nên là một món quà được phái nữ vô cùng yêu thích. Sau một chuyến du lịch Bulgaria, nếu bạn có thể mang về những lọ tinh dầu nho nhỏ như thế này để làm quà cho người thân thì còn gì tuyệt bằng. 
 

du_lich_bulgaria
Tinh dầu hoa hồng Bulgaria có giá khá đắt đỏ. Ảnh: rosaliavn

 

Mỹ phẩm từ hoa hồng, hoa oải hương

Không chỉ được dùng làm tinh dầu, hoa hồng Bulgaria còn là nguyên liệu để tạo ra nhiều loại mỹ phẩm khác như kem dưỡng, son môi... là bí quyết làm đẹp của phái nữ châu Âu. Nhân dịp đi du lịch Bulgaria, sao bạn không mua một vài bộ mỹ phẩm để làm quà nhỉ. Ở đây có kem dưỡng da, kem bôi tay, son, phấn, nước hoa, và cả xà phòng tắm... phục vụ từ A đến Z nhu cầu làm đẹp của bạn. 
 

du_lich_bulgaria
Hoa hồng Bulgaria còn là nguyên liệu để tạo ra nhiều loại mỹ phẩm khác. Ảnh: vietnamembassy

Ngoài hoa hồng, người Bulgaria cũng sử dụng hoa oải hương để làm mỹ phẩm. Mỹ phẩm từ loài hoa này có màu sắc tuyệt đẹp và mùi hương dễ chịu, mang lại cảm giác sang trọng cho người sử dụng. Để mua mỹ phẩm, bạn có thể đến các cửa hàng lưu niệm và trung tâm mua sắm ở thủ đô Sofia, nhớ tham khảo giá ở nhiều nơi trước khi quyết định mua nhé. 
 

du_lich_bulgaria
Mỹ phẩm Bulgaria trở thành mặt hàng được giới thiệu ở khắp các hội chợ lớn châu Âu. Ảnh: lamchame

 

Rượu Rakija

Một trong số những món quà lưu niệm mà bạn có thể mua khi đến Bulgaria chính là rượu Rakija. Rakija là một loại thức uống nổi tiếng, được xem là "quốc tửu" ở xứ sở hoa hồng. Rượu được làm từ các loại trái cây lên men tự nhiên bao gồm lê, táo, đào, mận, nho. Hàm lượng cồn của loại này không quá cao, thích hợp cho cả nam và nữ.
 

du_lich_bulgaria
Rượu trái cây lên men ở Bulgaria có tên là Rakija. Ảnh: vietnamembassy

 

Búp bê Bulgaria truyền thống

Búp bê truyền thống giữ một vai trò khá quan trọng trong văn hóa của người Bulgaria, thường xuất hiện nhiều trong các dịp lễ hội và cưới hỏi. Chúng được làm thủ công hoàn toàn, mặc lên mình trang phục truyền thống sặc sỡ theo đúng đặc trưng của mỗi vùng miền.

Búp bê Bulgaria có nhiều kích cỡ, mua làm móc khóa, làm quà tặng cho các em nhỏ hoặc là mua để trưng bày lưu niệm nhằm ghi nhớ chuyến đi đều được. Búp bê được bày bán ở hầu hết các cửa hàng lưu niệm, các khu chợ trên khắp đất nước Bulgaria nên bạn sẽ không phải mất công tìm kiếm. Giá mỗi sản phẩm cũng không quá đắt đỏ, thích hợp để chọn làm quà. 
 

du_lich_bulgaria
Búp bê truyền thống giữ một vai trò khá quan trọng trong văn hóa của người Bulgaria. Ảnh: vietnamembassy

 

Dây đeo may mắn Martitsasa

Người Bulgaria dùng chỉ sợi màu đỏ và trắng để bện lại với nhau thành những dây đeo may mắn có tên là Martitsasa. Đây là món quà mà họ tặng cho nhau mỗi dịp mùa xuân để cầu chúc bình an may mắn đến với đối phương.

Dây bện theo kiểu rất đơn giản, đôi khi đính thêm các hạt gỗ, đá, ngọc và các hình nộm bằng chỉ đơn sắc để món quà lưu niệm thêm phong phú hơn. Dây đeo có thể làm móc khóa, vòng tay, là món quà tinh thần dành cho người thân và bạn bè. 

 
du_lich_bulgaria
Martitsasa có ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với người Bulgaria. Ảnh: vietnamembassy
Bulgaria là một đất nước tuyệt vời dành cho những ai muốn khám phá nền văn hóa khác biệt. Những món quà lưu niệm trên đây cũng mang theo một phần đặc trưng của xứ sở hoa hồng nên nếu du lịch Bulgaria, bạn đừng bỏ qua. 
 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024