Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/12/2020 19:12 # 1
nguyenhonganh2
Cấp độ: 18 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 15/180 (8%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 09/10/2020
Bài gởi: 1545
Được cảm ơn: 0
5 dấu hiệu chứng tỏ anh em đang lãng phí cuộc đời mình


5 dấu hiệu chứng tỏ anh em đang lãng phí cuộc đời mình

 

5 bài học này - anh em cũng nên dạy cho các con của mình nếu như đang, sắp hoặc sẽ làm bố.

1 | Dành phần lớn thời gian để làm những việc mình không muốn

Trước khi nói về chuyện này, tôi muốn khẳng định với các ông rằng: Đôi lúc, chuyện làm những việc mình không muốn, để có thể trang trải được cuộc sống và lo cho gia đình - là KHÔNG SAI.

Nhưng nếu như chúng ta không cố gắng thoát khỏi cuộc đua cơm áo gạo tiền đó và dành phần lớn thời gian để làm những việc mình không muốn, chúng ta sẽ không được sống là mình.

Thông thường, chúng ta thường đổ lỗi những yếu tố bên ngoài hay tác động đến việc này nhưng tôi khuyên anh em hãy chủ động hơn.

Hãy xác định những yếu tố ưu tiên trong cuộc sống của mình và học cách nói không khi cần thiết.

5 dau hieu chung to anh em dang lang phi cuoc doi minh 2

2. Ở trong một mối quan hệ không lành mạnh

Thực chất, chúng ta sẽ khó đưa cho ai lời khuyên về các mối quan hệ, bởi vì chúng ta không phải là người trong cuộc và cũng không hề biết họ đang nghĩ gì.

Những mối quan hệ mà hai người đã muốn rời đi và chấp nhận buông tay thì không nói.

Tuy nhiên, có những mối quan hệ như thế này: Cả hai không còn thực sự muốn cố gắng nhưng một trong hai hoặc cả hai đều không muốn buông bỏ bởi vì nghĩ rằng không có người kia, mình sẽ không tìm được ai tốt hơn, hoặc sợ những định kiến của xã hội.

Các ông nên nhớ rằng: Dù là còn một ngày để sống, chúng ta cũng phải dành trọn vẹn một ngày đó cho những người mà chúng ta cảm thấy thương yêu và được thương yêu.

5 dau hieu chung to anh em dang lang phi cuoc doi minh 3

3. Dành phần lớn thời gian cho việc giải trí và vô bổ

Người ta nói rằng: Những người dành phần lớn thời gian để giải trí là những người đang che giấu một thứ gì đó.

Có những người dành hơn mấy tiếng mỗi ngày để xem các chương trình giải trí, gameshow hoặc ngủ, chơi game và chẳng làm gì cả.

Họ biện minh rằng đó là lối sống chậm và họ đang học cách yêu bản thân mình.

Không!

Sống chậm là có thể tận hưởng và trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống, là sống hết mình với mỗi giây phút trôi qua, chứ không phải lười biếng, nằm một chỗ!

5 dau hieu chung to anh em dang lang phi cuoc doi minh 1

4. Dành quá nhiều thời gian của mình cho những người không xứng đáng

Giống như ý số 1, học cách nói không thật sự là một siêu năng lực. Chúng ta đôi khi cảm thấy hơi có lỗi nếu không phân phát đủ thời gian cho tất cả mọi người.

Hay loại bỏ ngay suy nghĩ này ra khỏi đầu, bởi vì chúng ta không có trách nhiệm phải làm điều đó.

Sự thật là mọi người sẽ tôn trọng chúng ta hơn nếu chúng ta có những ranh giới và những quyền ưu tiên. Bản chất con người là thế, các ông càng dễ dãi, người ta càng không quý trọng!

5. Cố gắng làm hài lòng mọi người

Sợ không phù hợp, sợ bị xã hội từ chối, sợ bị hạ thấp địa vị trong một cộng đồng.

Những nỗi sợ như thế khiến chúng ta hay làm theo ý của người khác.

Cha mẹ bạn không chấp thuận lựa chọn nghề nghiệp? Mặc dù ai cũng yêu bố mẹ của mình nhưng tôi phải nói rằng họ không sống cuộc sống của bạn. Xã hội không chấp thuận lựa chọn của anh em? Yên tâm, ‘xã hội’ không phải là người đặt thành công vào tay mỗi người đâu.

Bạn bè và đồng nghiệp là những người phản đối? Đôi khi, họ phản đối vì họ không thể làm được và nghĩ rằng các ông cũng thế.

Một xã hội sẽ trở nên tốt hơn khi mỗi người trong xã hội đó cố gắng tìm ra con đường riêng của chính mình và học cách tự hạnh phúc, thay vì theo đuổi những hạnh phúc chung của người khác.

 



Mr. HONG ANH


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024