Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/12/2020 19:12 # 1
doduhieu
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 34/170 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 10/10/2020
Bài gởi: 1394
Được cảm ơn: 0
Miễn giảm vé tham quan Đà Nẵng trong năm 2021


Theo đại diện Sở Du lịch, bắt đầu từ ngày 1/1 đến ngày 30/6/2021, khách du lịch trong nước và quốc tế khi đến tham quan khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, bảo tàng điêu khắc Chăm, bảo tàng Đà Nẵng, bảo tàng Mỹ thuật sẽ được miễn phí vé tham quan; 6 tháng cuối năm, giá vé sẽ được giảm 50%. Đây là quyết định được HĐND thông qua sau khi UBND thành phố gửi kiến nghị ngày 30/10 vừa qua.
 

Từ ngày 1/1 đến 30/6/2021, Đà Nẵng sẽ miễn phí vé tham quan danh thắng, bảo tàng.Từ ngày 1/1 đến 30/6/2021, Đà Nẵng sẽ miễn phí vé tham quan danh thắng, bảo tàng. Ảnh: Nguyễn Đông

Hàng năm, số tiền thu được từ bán vé tham quan các khu, điểm du lịch do thành phố quản lý khoảng 100 tỷ đồng.

"Ảnh hưởng của dịch Covid-19 có thể kéo dài đến hết năm 2022 mới phục hồi được như năm 2019. Do đó, cần có thêm nhiều giải pháp để phục hồi phát triển du lịch, trong đó có giải pháp kích cầu du lịch", đại diện Sở Du lịch nói.

Việc miễn phí tham quan các điểm đến nêu trên nhằm hỗ trợ kích cầu ngành du lịch và thu hút du khách, từng bước khôi phục hoạt động dịch vụ, du lịch và kích thích phát triển các ngành nghề khác sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
 

Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam.Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Ảnh: dantri

Sở Du lịch cũng dự báo, số lượt khách lưu trú trong năm 2020 ước đạt 2.778 nghìn lượt, giảm 62,5% so với năm 2019, chỉ đạt 34,3% kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 881 nghìn lượt, giảm 69,2%, đạt 35,2% kế hoạch. Doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành ước đạt 4.656 tỉ đồng, giảm 51,8%, đạt 41,4% kế hoạch.

 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024