Đà Nẵng - “thiên đường” giải nhiệt mùa nắng nóng
(09/05/2010)
Giữa cơn nắng nóng như thiêu đốt, biển trở thành “thiên đường” để hàng vạn người dân Đà Nẵng giải nhiệt!
Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Trung Trung bộ, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn khô nóng nên trong những ngày này, nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng, nhất là các tỉnh phía Bắc và Trung Trung bộ, với nhiệt độ phổ biến khoảng 36 – 390C, cá biệt có nơi lên tới 400C.
 |
Giữa những ngày nắng nóng này, biển Đà Nẵng đã trở thành... biển người! Ảnh: HC
|
Tại Đà Nẵng, nắng nóng kéo dài lên tới ngưỡng 37 – 380C đã ảnh hưởng không ít đến sức khoẻ và sinh hoạt của người dân. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho mùa nắng nóng đầu hè nhưng nhiều người vẫn cảm thấy khó thích nghi với thời tiết nắng nóng như thiêu như đốt, nhất là vào buổi trưa. Họ đang phải đối phó với tình trạng này bằng nhiều biện pháp khác nhau.
 |
Người dân và du khách thoả thích chơi thể thao...
|
 |
...rồi vẫy vùng trong làn nước biển
|
Tuy nhiên, so với nhiều địa phương khác thì người dân Đà Nẵng hạnh phúc hơn rất nhiều khi có sẵn một “thiên đường” để hạ nhiệt ngay bên cạnh: Đó là biển! Không chỉ có khách du lịch và cư dân sống ven biển như những ngày bình thường khác, giữa những ngày nắng nóng như thế này, bãi biển là điểm đến của rất đông người dân ở các quận, huyện xa, phần lớn họ đi cả gia đình.
 |
Nhân viên cứu hộ thường xuyên túc trực trên bờ...
|
Hàng ngày, vào các buổi sáng sớm và chiều tối, hàng chục nghìn người dân đã đổ ra biển để giải toả cái nóng. Các bãi biển Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng, Xuân Thiều… chật kín người ra tắm biển để tận hưởng cái mát lạnh hiếm hoi. Theo thống kê sơ bộ của Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng, trong những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày có đến 50.000 người tắm biển.
 |
... và dưới nước để kịp thời cứu vớt những người chẳng may gặp nạn, đuối nước
|
Để đảm bảo an toàn cho khách tắm biển, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng đã bố trí 57 đội viên cứu hộ túc trực ở 15 bãi tắm biển công cộng dọc hai tuyến biển Sơn Trà – Non Nước và Thanh Bình – Xuân Thiều. Đồng thời điều động 2 canô và 10 thuyền thúng thường xuyên tuần tra những khu vực có nhiều người tắm, sẵn sàng cứu vớt khi có người bị nạn, đuối nước.
Việc người dân đổ xô ra biển cũng là dịp làm ăn của các nhà hàng, quán nhậu ven biển… lẫn những người bán hàng rong trên bãi biển như ốc hút, bắp, kem, xoài… Nhiều quán trưng dụng cả lề đường để đặt bàn ghế. Một số khác đưa hẳn xuống bãi biển để bán. Dịch vụ cho thuê phao tắm biển cũng “cháy hàng”, trong khi các bãi giữ xe luôn chật kín như trong mùa lễ hội.
 |
Không ít người vô tư ăn hàng rồi vô tư xả rác ngay trên bãi biển
|
Ngược lại, đây là lúc mà các công nhân của Xí nghiệp vệ sinh môi trường sông biển (thuộc Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng) phải làm việc cật lực để giữ cho các bãi biển luôn sạch đẹp. Họ phải vào việc từ sáng sớm và chỉ kết thúc công việc khi đã sập tối, len lỏi giữa rừng người để dọn dẹp, nhặt nhạnh đủ thứ rác mà những người đang vui đùa, ăn uống, tắm biển… thải ra.
 |
Công nhân vệ sinh môi trường phải làm việc cật lực để giữ cho bãi biển Đà Nẵng luôn sạch đẹp
|
Chỉ mong sao khách tắm biển cũng có ý thức giữ gìn bãi biển sạch đẹp, để những người công nhân vệ sinh môi trường đỡ được phần nào nỗi vất vả, cực nhọc giữa mùa nắng nóng này!
ST
P/S: Hè 2010, mùa hè được thành phố phát động người dân chung tay bảo vệ môi trường biển Đà Nẵng. Vì thế, Mọi người có đi biển thì đừng xả rác hay ăn hàng ở trên bãi biển nhé. Là người dân Đà Nẵng hãy có những hành động bảo vệ môi trường biển Đà Nẵng để biển Đà Nẵng là địa điểm du lịch thân thiện, sạch sẽ trong lòng khách du lịch. 