1. Giá trị bản thân
Chuyên gia trị liệu Mark Tyrell nói rằng chúng ta không cần thiết phải xác định giá trị của bản thân dựa vào cách nhìn nhận của người khác về mình.
Nói thì dễ, làm thì khó, đặc biệt là đối với những người quan trọng trong cuộc đời hoặc những người thân xung quanh, chúng ta luôn quan tâm xem họ nghĩ gì về mình.
Các ông quan tâm cũng được, vì phần lớn người yêu đều muốn các ông trở nên tốt hơn mỗi ngày. Nhưng lấy đó làm động lực phấn đấu thì được, chứ đừng xem đó là một gánh nặng để tự ti và cố gắng sống giả để làm hài lòng họ.
2. Những ước mơ và mục tiêu
Người yêu nên là người cổ vũ anh em thực hiện những ước mơ và mục tiêu riêng.
Đừng từ bỏ hy vọng đạt được điều gì đó chỉ vì người yêu (hoặc bất kỳ ai) cho rằng anh em không đủ năng lực.
Ngay cả khi những ước mơ dường như quá lớn đến mức khó đạt được, thì người yêu cũng là người nên đứng về phía nhau, thay vì chỉ trích nhau.
Bởi vì chẳng có ước mơ nào xa vời cả, bắt tay thực hiện mới biết.
3. Gia đình và những người bạn thân chí cốt
Hãy ở bên cạnh một người mà họ biết cách yêu thương gia đình của họ và tôn trọng gia đình của bạn.
Đừng yêu một người mà họ khiến cho anh em phải rời bỏ gia đình, chán ghét gia đình của mình.
Vì suy cho cùng, trên thế giới này, chẳng điều gì có thể đánh đổi với gia đình của anh em cả.
Điều này cũng đúng với những người bạn thân chí cốt của các ông.
10 năm - các ông có thể trải qua vài mối tình, nhiều người trong số đó rời đi khi các ông khó khăn - nhưng 1 người bạn thật sự sẽ vẫn ở bên cạnh các ông.
4. Thời gian riêng tư
Tôi cá đây là thứ mà rất nhiều người đã chấp nhận mất đi rất nhiều khi bước vào một mối quan hệ, bởi vì chưa biết cách yêu.
Thời gian riêng tư không phải là chúng ta lén lút làm điều gì đó và không cho người ta biết.
Nó chỉ đơn giản là: Không cần phải nhắn tin 24/24, không cần phải lúc nào cũng đi chơi với nhau, hỏi nhau ăn gì ở đâu.
Đôi khi một trong hai cần có những cuộc hẹn với bạn bè, cần được chơi game, cần được đọc sách và đó là cách để hồi phục lại năng lượng của cơ thể.
Đừng yêu một người lúc nào cũng đòi hỏi kè kè bên nhau, bởi vì người đó vừa không biết cách yêu bản thân mình, vừa không biết yêu người khác.
5. Sự tôn trọng
Trong bất cứ một mối quan hệ nào cũng thế, khi một trong hai ngừng tôn trọng nhau, thì đồng nghĩa với việc: Mối quan hệ đó không nên tồn tại nữa.
Sự tôn trọng được thể hiện như thế nào?
Chúng ta có thể tranh luận, có thể cãi nhau, nhưng không động chân động tay và buông lời sỉ vả nhau.
Chúng ta có thể biết được khuyết điểm của đối phương, nhưng không đem điều đó ra để dè bỉu, cười đùa và khinh thường.
6. Tính cách
Chúng ta thường cố gắng gồng mình lên hoặc thậm chí biến mình thành người khác chỉ để hấp dẫn một người hoặc giữ chân một người.
Nhưng các ông biết đấy, những gì không thuộc về mình thì sẽ khó mà diễn cả đời được.
Hãy cứ sống thật với chính mình, cố gắng từng ngày và những người thích các ông sẽ tự động bị hấp dẫn.