Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/10/2020 11:10 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/280 (55%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3934
Được cảm ơn: 248
[Youth Confessions] Để Truyền Thông Đa Phương Tiện Nói Cho Mà Nghe!


Xin chào các chú Ngựa ô sắp tiến vào cổng trường đại học, mình là một sinh viên vừa bị đá khỏi trường Nhân Văn, cụ thể là mình tốt nghiệp ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện. Theo mấy cuộc thăm dò gần đây của mình về xu hướng lựa chọn ngành học năm nay của mấy bạn nhỏ 2002 thì ngành Truyền Thông ĐPT năm nay nhiều bạn để ý dữ lắm (à thật ra năm nào mà tỉ lệ chọi chả cao). Vậy thì ngành này là gì, cần học gì, mình hy vọng bài viết của mình sẽ giúp ích các bạn thật nhiều nha.

I. Truyền thông đa phương tiện là ngành gì?

Truyền thông đa phương tiện là ngành học ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thiết kế, sáng tạo ra những sản phẩm mỹ thuật để phục vụ cho nhiều lĩnh vực khác nhau như: Truyền thông (truyền hình, quảng cáo, internet, …), giải trí (game, phim ảnh, hoạt hình, …), giáo dục (minh họa trực tiếp, học trực tuyến, giáo cụ online, …) và nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống.

II. Những tố chất cần có của người làm trong ngành truyền thông đa phương tiện

Để làm truyền thông đa phương tiện giỏi bạn cần có cho mình rất nhiều tố chất. Và dưới đây, 123job sẽ chia sẻ cho bạn 5 tố chất mang tính quyết định thành công trong ngành truyền thông đa phương tiện.

1. Ngành truyền thông đa phương tiện cần có khả năng viết lách, năng khiếu thẩm mỹ và tạo hình

Ngoài những kỹ năng chuyên môn về công nghệ thông tin, người làm truyền thông đa phương tiện phải rèn luyện kỹ năng báo chí tốt. Bởi tính chất công việc cần bạn viết những nội dung cho website, giới thiệu video hay những ấn phẩm báo chí, biên tập viên sách, … Đồng thời, để theo đuổi ngành truyền thông đa phương tiện bạn cũng cần có một vài năng khiếu trời phú như: Mỹ thuật và tạo hình. Bạn có tính thẩm mỹ cao, nhạy cảm với cái đẹp sẽ dễ dàng chinh phục được khách hàng. Khả năng tạo hình thiên bẩm sẽ giúp những sản phẩm đồ họa, video của bạn đặc sắc với nhiều mảng màu sắc, giàu tính sáng tạo và hơn nữa là sẽ nhận được cơn mưa lời khen từ các lãnh đạo.

2. Sáng tạo và hướng đến những điều mới mẻ là yếu tố cần thiết cho người làm truyền thông đa phương tiện

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu của khách hàng ngày càng nâng cao, vậy nên, đòi hỏi người làm truyền thông đa phương tiện luôn phải biết đổi mới và sáng tạo mình. Hay nói cụ thể hơn là bạn cần thiết kế ra những sản phẩm quảng bá thương hiệu có nhiều yếu tố mới, bắt kịp xu hướng của thị trường. Trên sản phẩm mỹ thuật của mình, bạn nên pha vào đó nhiều mảng màu sắc sáng tạo, có điểm nhấn nhá cho những mục quan trọng, nhưng không nên quá khoa trương, dùng những thuật ngữ khó hiểu khiến việc truyền tải thông điệp trở nên khó khăn hơn. Bạn nên chọn phương thức truyền thông gần gũi, các kênh truyền thông quen thuộc để khách hàng có thể tiếp thu tốt nhất. Những hình ảnh, thương hiệu cần biến tấu để đáp ứng nhu cầu của nền công nghiệp phát triển và giải trí hiện đại như ngày nay. 

3. Chăm chỉ, nhẫn nại và chịu khó tìm tòi

Ngoài các công cụ được ứng dụng phổ biến trong các chương trình đào tạo đại học, cao đẳng hiện nay, thì thị trường yêu cầu người làm truyền thông đa phương tiện cần phải ham học hỏi, siêng năng và chăm chỉ tìm tòi. Bạn cần tự học các kỹ thuật thiết kế đồ họa có chuyên môn cao như 2D, 3D, kỹ thuật xử lý âm thanh, điều chỉnh hình ảnh, video chuyên nghiệp. Nếu cảm thấy quá khó khăn trong việc tự tìm hiểu thì bạn nên đăng ký các khóa học online cũng đang rất phổ biến với giới trẻ.

 

Trên thực tế, ngành truyền thông đa phương tiện luôn được đánh giá là khá khó tiếp thu, vì vậy, bạn cần có tính nhẫn nại và kiên trì trong quá trình học tập. Thông thường, các nhà thiết kế truyền thông đa phương tiện đều nắm vững cách sử dụng các phần mềm, tuy nhiên, do đòi hỏi của thị trường rất cao nên họ thường rèn luyện kỹ năng thao tác chú trọng vào một số phần mềm nhất định. Do đó, bạn nên chịu khó theo đuổi để có thể khai thác triệt để các chức năng của một phần mềm cụ thể nào đó, điều này sẽ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm thành công trong công việc.

4. Có khả năng thích ứng với sự biến đổi và sức ép từ công việc

Truyền thông đa phương tiện là ngành khó khăn và đầy thử thách. Tích chất công việc phụ thuộc vào sự vận động liên tục của xã hội, sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin nên luôn cần bạn phải là người năng động, ham học hỏi và yêu thích cái mới. Vì vậy, bạn buộc phải suy nghĩ nhiều hơn, biết “lột xác” để chạy đua với sự thay đổi chóng mặt của thị trường. Người làm truyền thông đa phương tiện phải tự vận động mình, nghiên cứu thị trường thường xuyên để nắm bắt được những chuyển biến dù là nhỏ nhất.

Việc làm áp lực cao, môi trường làm việc đảm bảo sự tập trung 100%, điều này thực sự trở thành sức ép cực kỳ lớn đối với người theo ngành truyền thông đa phương tiện. Bạn nên rèn luyện nhiều kỹ năng, trau dồi chuyên môn, củng cố cả về trí lực lẫn thể lực ngay từ bây giờ để thích nghi dễ dàng hơn ngay từ khi bắt đầu. Trên thực tế, ngành truyền thông đa phương tiện là một cuộc chạy đua Marathon đường dài, muốn thành công bạn phải rèn luyện mỗi ngày để thích ứng tốt với sự biến đổi và sức ép từ công việc.

Tác giả: Nguyễn Thị Thành

Ybox.vn

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024