Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/09/2020 23:09 # 1
nhoctrumtn
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 33/40 (82%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 18/03/2020
Bài gởi: 93
Được cảm ơn: 0
Văn Toàn ra mắt thương hiệu thời trang riêng


Sau một thời gian ấp ủ, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn của HAGL sẽ tung ra một loạt áo thời trang mang tên của chính anh vào ngày 29/9 tới. Đây là bất ngờ khá lớn với các fan của tuyển thủ này.
Văn Toàn và chiếc áo mang thương hiệu của chính anh
Văn Toàn là một trong những cầu thủ được xem là điệu đà nhất của giới bóng đá Việt Nam hiện nay. Với gu thẩm mỹ khá ổn, tiền đạo này luôn khiến các CĐV thích thú với những bộ trang phục trẻ trung và rất hợp thời mỗi khi xuất hiện bên ngoài sân cỏ. Yêu thích thời trang, nên chàng tuyển thủ đang khoác áo HAGL đã nghĩ đến việc tự thiết kế và ra mắt một thương hiệu thời trang của chính mình.
 
Văn Toàn chia sẻ: “Thích mặc đẹp nên tôi thường tốn khá nhiều tiền để mua sắm những trang phục của các thương hiệu nổi tiếng dành cho giới trẻ. Tuy nhiên, nhiều lúc cũng không kiếm được những chiếc áo làm mình hài lòng, hoặc nếu có thì lại giá quá cao. Vì thế,Nhan dinh bong da tôi tự nghĩ tạo sao lại không tự thiết kế những chiếc áo cho chính bản thân và những bạn trẻ yêu thích thời trang của Việt Nam”.
Kế hoạch ấp ủ từ vài năm trước và mới đây khi gặp những người bạn cùng tâm đầu ý hợp, Văn Toàn đã chính thức quyết định tung ra dòng áo thun thời trang VATO9 – tức tên viết tắt cùng số áo đấu của Văn Toàn. 
 
Chàng tiền đạo này cho biết: “Ngày 29/9 tới đây tôi sẽ tung ra 3 dòng áo thời trang đầu tiên mang thương hiệu VATO9. Đây là bước thử nghiệm với một tân binh lần đầu tập tành kinh doanh về thời trang như tôi. Nếu một việc tiến triển ổn thoả, vào tháng 10 tôi sẽ tiếp tục tung ra thêm 3 sản phẩm mới. Rất mong được mọi người ủng hộ”.
 
Ngoài Văn Toàn, một đồng đội của anh ở đội HAGL là Đức Lương (hiện đang được cho CLB TP.HCM mượn ở mùa giải 2020) cũng đã từng ra mắt sản phẩm áo thun của riêng mình và có một cửa hàng tại thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương).



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024