Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/08/2020 21:08 # 1
nhoctrumtn
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 33/40 (82%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 18/03/2020
Bài gởi: 93
Được cảm ơn: 0
Tiền vệ hàn quốc vui vì HLV trở lại


Tiền vệ Seo Yong Duk cảm thấy rất vui vẻ khi HLV Chung Hae Soung trở lại làm HLV trưởng CLB TP.HCM.
 
 
 
HLV Chung Hae Soung trở lại, ngoại binh người Hàn cười tươi như hoa
Chưa bao lâu sau khi thanh lý hợp đồng với ông Chung Hae Soung, CLB TP.HCM đã có những động thái khiến người ta phải giật mình khi bổ nhiệm nhà cầm quân người Hàn trở lại làm thuyền trưởng. Rất nhiều cầu thủ cảm thấy vui mừng khi thầy Chung tái ngộ. Trong đó, tiền vệ Seo Yong Duk vui hơn ai hết khi chính người thầy đồng hương đã đưa anh đến Việt Nam chơi bóng.
 
 
Seo Yong Duk sinh năm 1990, cao 1m76 và từng là tuyển thủ ĐT U20 Hàn Quốc trong giai đoạn 2007-2009 và tham dự FIFA U20 World Cup 2009 ở Ai Cập. Cầu thủ này có kinh nghiệm thi đấu cho nhiều CLB ở cả Nhật Bản và Hàn Quốc. 
Cũng nói thêm, mới đây, CLB TP.HCM đã chính thức ký hợp đồng với Rodrigues (sinh năm 1989) và Jose Ortiz (1992). Cả hai cầu thủ này đã và đang là tuyển thủ của Costa Rica, được đặt nhiều kỳ vọng để có thể gánh vác hàng công của đội bóng Thành phố. Ty le ca cuoc bong da Với sự xuất hiện của 2 ngoại binh nói trên, CLB TP.HCM đang dư thừa ngoại binh khi trong đội hình vẫn còn đó trung vệ Diakate, tiền vệ Seo Yong Duk và tiền đạo Amido Abalde.
 
Theo quy định, các đội bóng tham dự AFC Cup sẽ được đăng ký 4 cầu thủ ngoại (3 ngoại binh tuỳ chọn và 1 suất châu Á). Với sự trở lại của HLV Chung Hae Soung, gần như chắc chắn Seo Yong Duk sẽ được giữ lại. Với phong độ ấn tượng, Diakate sẽ khó bị thanh lý. Nhiều khả năng Abalde sẽ là cái tên phải ra đi khi CLB TP.HCM đã kiểm tra năng lực của 2 tiền đạo đến từ Costa Rica.



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024