Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/07/2020 13:07 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Tình hình đại dịch COVID-19 đến tối 30/6. WHO sẽ điều tra nguồn gốc virus tại Trung Quốc.


 

Tình hình đại dịch COVID-19 đến tối 30/6. WHO sẽ điều tra nguồn gốc virus tại Trung Quốc.
 
Thế giới hôm nay qua ngưỡng 10,4 triệu ca nhiễm, tăng hơn hôm qua hơn 160 nghìn ca. Số tử vong cao hơn hôm qua hơn hơn 3,700 người, tổng số tử vong hơn 508 nghìn người; số người hồi phục hơn hôm qua 117 nghìn người, đưa tổng số người hồi phục lên gần mức 5,7 triệu người.


Tình hình Việt Nam

- Tất cả các mẫu bệnh phẩm của BN 326 và người nhà, người cùng tầng khu chung cư đều âm tính với SARS-CoV-2.
- Cục thống kê tỉnh Đồng Nai cho biết đã có gần 112 nghìn lao động đang làm việc ở 269 doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng đến việc làm do đại dịch, trong đó có hơn 14 nghìn người bị mất việc.

Tình hình thế giới

- WHO cho biết họ sẽ cử 1 đội đến Trung Quốc vào tuần tới để điều tra về nguồn gốc của virus.
- Trung Quốc thông báo tìm thấy dấu vết của virus trên thịt lợn, sau đó họ cũng dừng luôn việc nhập khẩu thịt lợn từ phía Hà Lan, nơi vừa có 1 đợt bùng phát tại 1 cơ sở sản xuất thịt.
- Một loạt các bang tại Mỹ đã phải thông báo tạm dừng việc mở cửa trở lại do số ca nhiễm mới đang tăng trở lại rất cao trong những ngày qua. Tổng thống Trump cho rằng việc đeo khẩu trang là quyết định cá nhân, không nên ép thành luật bắt đeo khẩu trang.
- Bang California cho biết có đến 2,500 phạm nhân trong các nhà tù của bang này đã bị nhiễm virus.
- Mexico đang làm việc với nhiều quốc gia, trường đại học và công ty tư nhân về việc tiến hành thử nghiệm lâm sàng các loại vaccine chống covid-19 tại nước này.
- Các nhân viên y tế tại Venezuela đang trong 1 tình trạng rất khó khăn khi 4 tháng phong tỏa làm các bệnh viện không nhận được các vật dụng mới, thiết bị y tế không được sửa chữa, đặc biệt là các máy thở, thứ tối quan trọng trong việc cứu người. Nhiều nhân viên y tế đã bị nhiễm và ít nhất 6 bác sỹ đã tử vong vì nhiễm virus trong khi chữa trị bệnh nhân.
- Thủ tướng Canada cho rằng nước này đã qua đỉnh sau khi có hơn 100 nghìn người nhiễm, tuy nhiên với việc tăng trở lại của các ca nhiễm tại Mỹ và các nước khác thì Canada phải rất cẩn thận với việc mở cửa trở lại nền kinh tế.
- UAE sẽ mở cửa trở lại vào ngày 1/7, tuy nhiên cũng chỉ mở 1 số địa điểm và 1 phần nền kinh tế để theo dõi trước khi mở cửa hoàn toàn. Người dân muốn vào Abu Dhabi sẽ phải có xét nghiệm âm tính với virus trước đó 48 giờ rồi mới được xem xét tiếp.
- Thổ Nhĩ Kì sẽ trợ giúp cho người dân thêm 1 tháng lương nữa để giúp các gia đình thu nhập thấp có tiền trang trải cuộc sống vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch.
- Uzbekistan đã áp dụng lệnh giới nghiêm qua đêm tại một vài khu vực trong đó có thủ đô Tashkent do số ca nhiễm lại tăng trở lại sau khi nước này nới lỏng lệnh phong tỏa.
- Chính phủ Thái Lan xác nhận sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp cho đến hết tháng 7 để đảm bảo không để làn sóng lây nhiễm thứ 2 của đại dịch diễn ra tại nước này.

cover_covid3006-1.jpg
Hai nhân viên đang đứng canh tại 1 điểm xây dựng tại Tokyo

- Nigeria sẽ cho phép người dân được di chuyển giữa các tỉnh trong nước, bắt đầu từ 1/7 tới.
- Tổng thống Senegal cho biết nước này sẽ gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp để giúp nền kinh tế có thể phục hồi lại được phần nào hay phần đó.
- Nghiệp đoàn y tá tại Zimbabwe đang kêu gọi các thành viên của mình đình công do tiền công của họ quá thấp để có thể chi trả cho cuộc sống thường ngày, chưa nói đến việc họ là những người thuộc diện có nguy cơ cao do phải tiếp xúc nhiều với những người nhiễm virus.
- Triển lãm xe hơi Geneva năm nay đã bị hủy bỏ do đại dịch, ban tổ chức cũng cho biết họ đang tính sẽ hủy luôn đợt triển lãm vào năm sau, sẽ làm lại vào năm 2022.
- Gánh xiếc Cirque du Soleil đã đệ đơn đề nghị bảo hộ phá sản lên chính quyền bang Quebec để mong có được gói đầu tư trị giá 300 triệu đô nhằm thoát khỏi cảnh phá sản. Trước đó gánh xiếc đã phải cho nghỉ việc hơn 4 nghìn người, chiếm tới 95% lượng nhân viên và đang tạm thời dừng các buổi diễn tại Las Vegas do đại dịch.
- Nhà hát kịch Broadway sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến tháng 1/2021 do đại dịch đang diễn biến khó lường ở Mỹ. Có 1 cái khó nữa là các yêu cầu giữ khoảng cách giữa người với người làm cho các diễn viên không thể nào tiếp tục việc tập luyện cho các vở kịch.
- Đang có nhiều người cho rằng việc hấp thụ thêm vitamin D sẽ giúp chống lại virus, tuy nhiên sau khi nghiên cứu các nhà khoa học đã bác bỏ lập luận này.
- Nhóm nghiên cứu của Anh hôm nay cũng cho biết việc dùng thuốc kết hợp Lopinnavir và Ritonavir (LPV/r) kháng virus ARV trong điều trị HIV cho người bị nhiễm virus không có tác dụng rõ ràng, thế nên họ sẽ không khuyến cáo nên sử dụng thuốc này cho người bệnh, các kết quả cuối cùng sẽ được công bố sớm nhất có thể để các nước cùng tham khảo.
- Hội nghị thượng đỉnh APEC theo kế hoạch ban đầu hội nghị này sẽ họp tại Auckland, New Zealand nhưng do đại dịch nên sẽ chuyển sang hình thức họp online.
- Hãng dược phẩm Gilead Sciences vừa công bố giá một liệu trình điều trị 5 ngày bệnh covid-19 dùng thuốc remdesivir cho người bệnh có bảo hiểm y tế tư nhân ở Mỹ là $3,120. Đây là loại thuốc ban đầu được dùng cho điều trị bệnh Ebola nhưng khi có lại cho thấy cũng có tác dụng tốt trên người nhiễm covid-19.
- Airbus sẽ tái cấu trúc, cùng với đó là việc cắt giảm hàng nghìn việc làm để tập trung hơn cho các hoạt động sau đại dịch. Dự kiến có khoảng từ 14 nghìn đến 20 nghìn người thuộc diện giảm biên chế lần này.

 



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024