Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/06/2020 23:06 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Tình hình đại dịch COVID-19 đến tối 24/6


 

Tình hình đại dịch COVID-19 đến tối 24/6
 
Thế giới hôm nay vọt tới sát ngưỡng 9,4 triệu ca nhiễm, tăng hơn hôm qua hơn 170 nghìn ca. Số tử vong cao hơn hôm qua hơn nghìn người, tổng số tử vong hơn 480 nghìn người; số người hồi phục hơn hôm qua 114 nghìn người, đưa tổng số người hồi phục lên gần mức 5,1 triệu người.

Tình hình Việt Nam

- EU đang muốn nối lại đường bay với Việt Nam sau khi đại diện EU tại Việt Nam cho rằng chúng ta là 1 đất nước an toàn trước đại dịch.
- Campuchia bãi bỏ hiệu lực của công hàm hạn chế qua lại biên giới với Việt Nam ban hành hồi tháng 3 khi tình hình dịch bệnh của 2 nước đang căng thẳng.
- Hôm qua Tp.HCM phát hiện 14 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia.
- 343 công dân Việt Nam tại Đài Loan và 342 công dân Việt Nam từ Nhật Bản vừa được đưa về nước. Sau khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Đà Nẵng, các công dân đã được đưa đi cách ly tập trung.

Tình hình thế giới

- Cố vấn Fauci của Nhà Trắng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục tăng số xét nghiệm bất kể việc tổng thống Trump kiên quyết nói rằng việc ông này muốn giảm bớt lượng xét nghiệm là nghiêm túc chứ không phải là câu nói đùa trong khi tranh cử.
- EU dự định sẽ tạm thời không cho công dân Mỹ nhập cảnh khối này do tình hình dịch bệnh tại Mỹ vẫn chưa được kiểm soát.
- Trước đây Pháp đặt hy vọng rất cao với phần mềm dò tìm ca tiếp xúc với virus. Tuy nhiên đến giờ số ca cảnh báo từ phần mới mởi chỉ có 14 ca, quá ít so với mong muốn của chính phủ.
- Bồ Đào Nha đã lại phải áp dụng lệnh phong tỏa tại thủ đô Lisbon và các khu vực xung quanh sau khi có các ổ dịch mới bùng phát. Các nhà chức trách đang cố dập dịch để không gây ảnh hưởng đến mùa du lịch sắp diễn ra những ngày sắp tới.
- Phần Lan dự kiến sẽ gỡ bỏ các lệnh cách ly bắt buộc và các biện pháp siết chặt quản lý với người đến từ các quốc gia châu Âu vào 13/7 nếu như tỷ lệ lây nhiễm vẫn được giữ ở mức hiện tại (8/100,000 người).
- Thủ tướng Croatia đã từ chối tự cách ly sau khi ông này có 1 cuộc gặp ngắn với tay vợt số 1 thế giới Djokovic, người mà hôm qua đã thông báo mình và vợ bị nhiễm virus.
- Chủ tịch một công ty nhà nước tại Romania đã bị bắt với tội danh tham nhũng trong quá trình mua sắm các thiết bị y tế phục vụ việc chống dịch của nước này. Ông này đã hối lộ hơn 860 nghìn đô để có hợp đồng mua 3 triệu khẩu trang và 250 nghìn trang phục bảo hộ.
- Thủ tướng Bugaria sẽ bị phạt $174 sau khi Bộ y tế nước này phát hiện ông đã không tuân thủ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng vào thứ 3 vừa rồi. Không chỉ ông này mà tất cả các thành viên tháp tùng chuyến đi cũng sẽ bị phạt nếu không đeo khẩu trang.
- Áo cảnh báo người dân không nên đi qua khu vực bang Bắc Rhine-Westphalia của Đức do ở đây vừa có đợt bùng phát tại nhà máy thịt với hơn 1 nghìn ca nhiễm. Áo đặt nguy cơ của bang này ngang hàng với khu vực Lombardy của Italy, nơi bùng phát dịch đầu tiên tại châu Âu.

covid2406-1.jpg
Một trong những điểm xét nghiệm ngoài đường tại châu Âu

- Tổng thống Ba Lan và phái đoàn của mình sẽ phải làm xét nghiệm trước khi đến thăm Mỹ vào ngày mai.
- Thứ 4 tuần này Nga sẽ tổ chức lễ duyệt binh mừng ngày chiến thắng vốn đã bị hoãn lại hồi đầu tháng 5 do đại dịch bất kể nước Nga vẫn chưa kiểm soát được dịch bệnh. Tổng thống Putin cho biết chính phủ sẽ tăng thuế từ 13% lên 15% với những người có thu nhập nhiều hơn 5 triệu rúp (tương đương khoảng 73 nghìn đô 1 năm) trở lên để có thêm ngân sách chống dịch.
- Ukraine đã phải cho thêm 1 vài bệnh viện nữa được phép nhận bệnh nhân covid-19 do những bệnh viện được chỉ định trước đó đã hết giường bệnh do số ca đang tăng nhanh.
- Nhật Bản cho biết họ lại vừa có 1 ổ dịch mới tại Tokyo với số lượng nhiễm "khá nhiều", theo như lời của nhà chức trách.
- Các khu giải trí nhà ma của Tokyo vừa nghĩ ra cách tham quan mới đó là lái xe đi qua thay vì dùng đường ray xe điện. Khách hàng có thể thoải mái hò hét ở trong xe mà không bị hạn chế không la hét như cách ngồi xe điện bình thường.
- Các nhân viên y tế Indonesia phàn nàn rằng ngày càng nhiều người dân từ chối làm xét nghiệm virus do các định kiến và sự kì thị với những người này trong xã hội.
- Bộ trưởng y tế Thổ Nhĩ Kì cho biết số ca tử vong đã vượt mức 5 nghìn ca và số người nhiễm cũng đã qua con số 190 nghìn người.
- Tại Pakistan thị trường chợ đen về huyết tương đang tăng mạnh, để mua được 1 liều huyết tương có người đã phải trả đến gần 5 nghìn bảng Anh.
- Các chuyến bay quốc tế đã lại được nối lại ở Afghanistan sau 3 tháng dừng bay bất kể chính phủ nước này vẫn chưa kiểm soát được dịch bệnh.
- Ai Cập sẽ tiếp tục việc cấm hút shisha ở hầu hết các điểm công cộng
- Chỉ trong 1 ngày Brazil có đến gần 40 nghìn ca nhiễm mới và 1,374 ca tử vong. Đưa tổng số ca nhiễm lên hơn 1,1 triệu người và ca tử vong đã qua số 52 nghìn người. Tòa án tối cao Brazil bắt buộc tổng thống nước này phải chấn chỉnh lại cách ứng xử và bắt ông này đeo khảu trang khi đi lại ở thủ đô.

covid2406-2.jpg
Tổng thống Brazil giờ đã bị bắt phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài

- Bộ y tế Peru cho biết hôm nay họ có hơn 3,300 ca nhiễm mới và 181 ca tử vong, đưa tổng số người nhiễm lên hơn 260 nghìn người và tổng số đã tử vong là 8,404 người. Hôm nay cũng là ngày thứ 100 kể từ khi chính phủ nước này ban bố tình trạng khẩn cấp để chống dịch, tình hình vẫn chưa ổn chút nào.
- Khu vực phía Tây Venezuela đang được ngành y tế nước này coi là trung tâm của đại dịch. Vấn đề lớn nhất ở đây là hệ thống bệnh viện và cơ sở hạ tầng quá kém, dẫn đến việc phòng chống dịch trở nên đặc biệt khó khăn.
- Maldives sẽ mở cửa trở lại các khu nghỉ dưỡng của mình vào khoảng giữa tháng 7 để đón du khách nước ngoài trở lại sau nhiều tháng phong tỏa toàn quốc.
- Gần 300 học sinh và nhân viên của 1 trường học tại Nam Phi đã có kết quả dương tính với virus sau khi quay trở lại trường học.
- Các chuyên gia y tế đánh giá có thể vaccine chống covid-19 sẽ không hoạt động ở nhóm những người cao tuổi, là nhóm dễ tổn thương nhất bởi đại dịch. Để bảo vệ nhóm người này cần phải hướng tới việc tạo miễn dịch cho những người xung quanh họ.
- Theo LHQ đại dịch sẽ đẩy hàng triệu trẻ em khu vực Nam Á vào cảnh nghèo đói do các nền kinh tế của những quốc gia ở đây đều đang bị tác động rất nặng nề.

Nguồn CNN, WHOsuckhoedoisongSCMPJHU, Tuổi trẻTiền phong

 



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024