Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/06/2020 22:06 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/280 (55%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3934
Được cảm ơn: 248
[ToMo] Phương Pháp Để Tự Học Một Ngôn Ngữ Hiệu Quả


Bạn đang tính lao mình vào học ngôn ngữ mới ư? Đó là một tín hiệu tốt đấy!

Khi bắt đầu một ngôn ngữ mới, có thể bạn cảm thấy bản thân mình còn rất nhiều câu hỏi về việc sẽ bắt đầu từ đâu. Bạn có nên mua sách giáo khoa không? Có nên đăng ký một khóa học không? Hay tham gia lớp Skype qua web học ngoại ngữ italki? Câu trả lời là bạn cần một sự trợ giúp. Chẳng hạn như là học với Add1Challenge – công cụ học tập dưới dạng phần mền điện thoại hoặc máy tính.

Khi tôi nghiêm túc về việc học tiếng Tây Ban Nha, tôi đã tự hỏi bản thân những câu hỏi tương tự như vậy. Và sau cùng, tôi đã thử mỗi thứ một ít, đăng kí các khóa học mỗi ngày cũng như tập nói ở mọi nơi khi có thể.

Đó là cả một hành trình nỗ lực vô tận!

Sau đó tôi nhận ra một điều. Trong các lớp đã tham gia, tôi áp dụng mọi phương pháp học ngôn ngữ, nhưng nói một cách đơn giản thì chúng không hề hữu dụng. Tôi bị lọt thỏm giữa một môi trường học thuật. Vậy phải kiên trì ra sao mới gọi là điểm quan trọng trong việc học tiếng Anh?

Vì lí do đó, tôi quyết tâm tự mình vượt qua và giải quyết vấn đề học ngôn ngữ.

Tôi nhìn lại những gì đã qua. Mọi ngôn ngữ tôi sở hữu đều do tự học và với tôi, chúng phù hợp nhất.

Tự học ngôn ngữ: Điều gì hay ho bạn sẽ nhận được khi tự học ngôn ngữ mới?

Tôi đã cảm thấy tự học là cách tiếp cận tốt nhất vì nhiều lý do:

* Bạn có thể học với tốc độ phù hợp trong khả năng. Trong khi đó, các khóa học thường dạy theo nhóm và đi kèm với giáo trình sẵn. Đối với sinh viên nằm ở cấp độ khác nhau, một số có thể cảm thấy thất vọng vì chương trình dạy chưa đủ đô, họ muốn tăng tốc nhanh hơn, trong khi số còn lại thì cố gắng ngụp lặn để bắt kịp. Chính vì vậy, tự học có nghĩa là học với tốc độ phù hợp với mình.

* Bạn có thể ngồi trên đi văng và học. Điều tuyệt vời chính là có thể sử dụng những ngôn ngữ đã học để đi khắp mọi nơi. Thay vì nghỉ ngơi ở nhà vào kỳ nghỉ. Hãy xách ba lô và đi bất cứ địa điểm nào mà bạn muốn đến. Khi tôi biết bản thân sẽ dành quỹ thời gian sắp tới để du lịch Nhật Bản, tôi đã bỏ ra vài tháng để học ngôn ngữ dù cho đang sống ở Tây Ban Nha.

*Bạn tiết kiệm được chi phí. Các khóa học với một giáo viên có thể gây tốn kém, một số phải bỏ ra hàng ngàn đô la cho mỗi giai đoạn, thậm chí là hàng chục ngàn đô la mỗi năm. Với phương pháp tự học, bạn có thể khám phá ra cách học nào phù hợp nhất với mình và đầu tư ngay cả khi chỉ chi vài trăm đô la cho tài chính. Bạn sẽ tiết kiệm được hàng ngàn đô so với việc dấn thân vào một khóa được giảng dạy sẵn.

 

Tự học khiến bạn trở nên tốt hơn

Cách tự học giúp bạn tự lập hơn. Khi bạn học, bạn có thể trở nên tốt hơn ở một kỹ năng mà không cần sự giúp đỡ của một giáo viên làm công ăn lương.

Tương tự như việc tự học, tôi thực sự đồng tình với tính DIY (tự làm mọi thứ). Điều này hoạt động dựa trên ý nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có khả năng tự quán xuyến được, nếu ta dành thời gian đó để học. Tôi có lòng tin tuyệt đối về điều này, vì tôi biết rằng mọi người đều có khả năng học ngoại ngữ.

Điều duy nhất bạn cần cho phương pháp DIY này là khả năng tìm tòi, lĩnh hội kiến ​​thức cần thiết để hoàn thành việc học một ngôn ngữ bằng sức lực của mình.

May mắn thay, chúng ta đang sống trong thời đại mà chỉ một cú nhấp chuột là có thể tìm ra hầu hết những thông tin cần thiết.

 

Tự học – Phải tìm tài liệu học tập ở đâu?

Internet đã trở thành một cuộc cách mạng trong việc tự học. Nếu bạn muốn trau dồi thêm ngoại ngữ trước thời điểm bùng nổ của các trang web, sẽ có một khoảng thời gian khá khó khăn để bạn thực hiện điều đó.

Còn giờ đây, có vô vàn khóa học trực tuyến luôn sẵn sàng với mức giá hợp lý, như khóa học yêu thích của tôi từ “Innovative Language podcasts” đến “Mimic Method”.

Ngoài ra, Add1Challenge cũng là một cộng đồng dành cho người học ngôn ngữ, tất cả mọi người tự học và chia sẻ với nhau các phương pháp riêng mà họ yêu thích.

 

 

Tự học và phát triển tư duy

Nhà tâm lý học Carol Dweck đã dành cả sự nghiệp để nghiên cứu động lực thúc đẩy tính cách cùng với phát triển bản thân, và cô đã phát hiện một sự thật thú vị về những người có động lực học hỏi sự mới mẻ.

Đó là tất cả những điều cần thiết cho tư duy của bạn theo nhận định từ nhà tâm lý học này.

Nhiều người có tư duy thích sự ổn định tin rằng, thành công của họ là tùy duyên. Họ tin bản thân được sinh ra có mức độ thông minh nhất định và không thể thay đổi được. Do đó, khi lăn lộn với kỹ năng mới sẽ khiến họ gặp phải trở ngại, sau đấy họ sẽ tự nhủ bản thân rằng mình sẽ không bao giờ nhận được bất kỳ điều gì tốt đẹp hơn thế nữa.

Mặt khác, khi nhắc đến ngôn ngữ, nhóm người có tư duy kiên định thường tin rằng nếu không học ngôn ngữ thuở bé, khi trưởng thành sẽ chẳng còn cơ hội. Có lẽ bạn đã hiểu, tôi hoàn toàn sẽ không đồng ý điều đó!

Còn những người học giỏi thì sao?

Đây là những người có tư duy phát triển. Luôn tin rằng làm việc chăm chỉ, học tập, rèn luyện và quyết tâm tuyệt đối có thể tiếp thu được nhiều điều mới, hay mọi rào cản gặp phải.

Những người có tư duy phát triển, khả năng cao ít sợ thất bại. Với họ, thất bại ko phản ánh được bản chất. Thay vào đó, họ coi nó như một cơ hội để cải thiện.

Như nữ nhà văn J.K. Rowling đã từng nói:

“Thất bại cực kỳ quan trọng. Nhưng chúng ta chỉ luôn nói về thành công mọi lúc. Chống cự và tận dụng sự thất bại mới mang đến thành công lớn hơn. Tôi đã thấy những kẻ không dám thử vì sợ thất bại.”

Thật tốt là bạn có thể xoay chuyển lối tư duy của mình. Ngay cả khi bạn sở hữu một tư duy kiên định, bạn cùng lúc có thể điều chỉnh thành tư duy phát triển.

Đó là một ý tưởng hay nếu bạn đang lên kế hoạch tự học ngôn ngữ.

Nếu bạn không nắm bắt cơ hội để tiếp tục học hỏi suốt đời, thì đâu mới là niềm vui sống của bạn?

 

Tôi nhận được nhiều hơn kể từ lúc tự học


Giây phút tôi bắt đầu sự nghiệp học hành, tôi không nghĩ đến việc kết thúc sẽ nhận được gì. Hóa ra nó nhiều hơn so với sức tưởng tượng! Tôi không chỉ nhận được những điều mình kỳ vọng cùng với khả năng bắn ngôn ngữ trong các cuộc trò chuyện mà còn lĩnh hội thêm nhiều kỹ năng liên quan khác nữa.

Tôi bắt đầu tìm mọi người để luyện nói, tôi đẩy mình ra khỏi vùng an toàn của bản thân và cải thiện các kỹ năng xã hội, sự tự tin của tôi tăng lên khi tôi học được cách mỉm cười trước những sai lầm của mình và không để bản thân thụt lùi.

Là một kỹ sư, tôi khá sành sỏi công nghệ, nhưng trình độ về máy tính của tôi lại được cải thiện khi tôi biến máy tính xách tay của mình thành một cỗ máy học ngôn ngữ.

Tôi đã dành hàng giờ trên mạng để nghiên cứu các phương pháp học ngôn ngữ tốt nhất.

Cuối cùng, tôi khởi động bằng việc quay một video (blog) chia sẻ phương pháp học ngôn ngữ của mình với khán giả. Blog của tôi giờ đã thành công cụ kiếm tiền, chứng tỏ ngôn ngữ giúp tôi học được bộ kỹ năng hoàn toàn mới.

Ai hiểu bạn thì họ chính là người dẫn dắt bạn.

Bạn đang chờ đợi gì vậy? Hãy hành động và bắt tay vào học thôi!

---------

Dịch giả: Anh Phương - ToMo - Learn Something New 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024