Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/04/2020 13:04 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Vũ Hán tuyên bố hết dịch khi bệnh nhân cuối cùng rời bệnh viện


(Tổ Quốc) - Theo trang SCMP, thành phố Vũ Hán, tâm điểm đầu tiên của đại dịch Covid-19 đã tuyên bố hết dịch bệnh sau nhiều tháng phong tỏa.

 
 

Theo trang SCMP, thành phố Vũ Hán tuyên bố không còn ca nhiễm Covid-19 nào sau khi bệnh nhân cuối cùng ra viện vào ngày 26/4.

Vũ Hán tuyên bố hết dịch khi bệnh nhân cuối cùng rời bệnh viện - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Tân Hoa Xã

"Màn đêm" bao bọc trong suốt 4 tháng tại thành phố Vũ Hán khi ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được thông báo vào tháng 12. Số ca bệnh nhân nhiễm Covid-19 liên tục tăng cao lên 38.020 ca tính vào ngày 18/2, trong đó có khoảng 10.000 ca trong tình trạng nghiêm trọng.

"Cùng với các nỗ lực của thành phố Vũ Hán và hỗ trợ y tế quốc gia đối với tỉnh Hồ Bắc, tất cả các ca nhiễm Covid-19 tại Vũ Hán đều đã khỏi bệnh tính đến ngày 26/4", ông Mi Feng – Phát ngôn viên Ủy ban Y tế quốc gia cho biết vào chiều ngày 26/4.

Thông báo diễn ra chỉ một ngày sau khi thành phố có bệnh nhân nặng ra viện. Đây là bệnh nhân cuối cùng ở tỉnh Hồ Bắc. Bệnh nhân có tên là Ding – 77 tuổi đã ra viện vào ngày 26/4 sau khi hai lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với Sars-CoV-2.

"Tôi nhớ gia đình mình rất nhiều", ông Ding nói trên tờ Changjing Daily.

Một bệnh nhân giấu tên khác thậm chí còn hét lên vì sung sướng khi được ra viện: "Thời tiết bên ngoài thật đẹp".

Theo SCMP, Vũ Hán đã phải trải qua giai đoạn dài điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 khi số ca nhiễm liên tục tăng vọt.

Theo SCMP, thành phố Vũ Hán có khoảng 11 triệu dân, là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc và trung tâm giao thông cho miền trung Trung Quốc đã thực hiện lệnh phong tỏa nghiêm ngặt từ ngày 23/1 và nới lỏng hạn chế vào ngày 8/4.

Người dân phải tuân thủ ở nhà trong bối cảnh thành phố yêu cầu mọi giao thông công cộng tạm dừng và cấm các xe cá nhân đi trong thành phố. Khi đại dịch trở nên tồi tệ hơn, 42.000 nhân viên y tế khắp nước đã được huy động đến Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc để chung tay hỗ trợ giảm gánh nặng lên hệ thống y tế địa phương.

Vũ Hán là thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất Trung Quốc trong dịch bệnh. Hơn 4.600 người tử vong vì Covid-19. Vào ngày 13/3, thành phố Vũ Hán đã thông báo lần đầu tiên không có ca nghi nhiễm mới và 5 ngày sau đó xác nhận không có trường hợp nào nhiễm bệnh.

"Tất cả các bệnh nhân đều ra viện vào ngày 26/4 đánh dấu thành công lớn trên mặt trận chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc", Ủy ban Y tế Vũ Hán cho biết trong một tuyên bố.

Tuy nhiên không có trường hợp nặng phải ở viện không có nghĩa là tất cả các bệnh nhân xuất viện là đã khỏi bệnh. Một số bệnh nhân nhẹ không phải nằm viện nhưng vẫn phải có chế độ chăm sóc thêm.

"Việc chữa trị tất cả các ca nhiễm nặng đánh dấu thành công của thành phố trong cuộc chiến mang lại an toàn cho người dân Vũ Hán", Bộ trưởng Y tế Ma Xiaowei nói trên truyền hình Trung Quốc vào ngày 25/4.

 



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024