Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/04/2020 22:04 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Ảnh: Đường phố Sài Gòn đông đúc trong buổi chiều cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội


Chiều ngày 22/4, ngày cuối cùng TP. HCM thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trên các tuyến đường phương tiện bắt đầu di chuyển đông đúc.

 

 
 

18h chiều ngày 22/4, ghi nhận tại TP.HCM, rất đông người dân đã đổ ra đường, đặc biệt là các tuyến đường ven kênh rạch để dạo chơi, tập thể dục. Đây được coi là buổi chiều cuối cùng trước khi có quyết định mới của Thủ tướng chính phủ về việc TP.HCM có tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội hay không.

Những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được chiều tối ngày 22/4.

Ảnh: Đường phố Sài Gòn đông đúc trong buổi chiều cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Đường Hồng Bàng hướng từ trung tâm TP về quận 6 xe di chuyển đông đúc.

Ảnh: Đường phố Sài Gòn đông đúc trong buổi chiều cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội - Ảnh 2.

Cũng trên đường này, hướng vào trung tâm thành phố cũng tương tự, xe khá đông.

Ảnh: Đường phố Sài Gòn đông đúc trong buổi chiều cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội - Ảnh 3.

Người dân ra đường đều tuân thủ quy định đeo khẩu trang phòng dịch.

Ảnh: Đường phố Sài Gòn đông đúc trong buổi chiều cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội - Ảnh 4.

Đường 3/2 (quận 10) xe đông hơn những tuyến đường khác.

Ảnh: Đường phố Sài Gòn đông đúc trong buổi chiều cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội - Ảnh 5.

Đường Nguyễn Tri Phương, Thành Thái, dòng người cũng nườm nượp qua lại.

Ảnh: Đường phố Sài Gòn đông đúc trong buổi chiều cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội - Ảnh 6.

Khu vực dừng chờ đèn đỏ thường tập trung đông như ngày thường.

Ảnh: Đường phố Sài Gòn đông đúc trong buổi chiều cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội - Ảnh 7.

Một số tuyến đường khu vực quận 5.

Ảnh: Đường phố Sài Gòn đông đúc trong buổi chiều cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội - Ảnh 8.

Đường Nguyễn Thái Học (quận 1) xe khá đông nhưng không như thường ngày. Bình thường vào giờ cao điểm, tuyến đường này rất hay ùn ứ phương tiện.

Ảnh: Đường phố Sài Gòn đông đúc trong buổi chiều cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội - Ảnh 9.

Các tuyến đường cửa ngõ từ quận 1 đi quận 4, quận 7 đều đông hơn những ngày đầu cách ly xã hội.

Ảnh: Đường phố Sài Gòn đông đúc trong buổi chiều cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội - Ảnh 10.

Đường Điện Biên Phủ (quận 3) vào giờ chiều tối thường kẹt xe nhưng hiện tại vẫn thông thoáng.

Ảnh: Đường phố Sài Gòn đông đúc trong buổi chiều cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội - Ảnh 11.

Đường Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận) hướng về sân bay Tân Sơn Nhất.

Ảnh: Đường phố Sài Gòn đông đúc trong buổi chiều cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội - Ảnh 12.

Tại các giao lộ mật độ phương tiện trung bình.

Ảnh: Đường phố Sài Gòn đông đúc trong buổi chiều cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội - Ảnh 13.

Người dân ra bờ kênh tập thể dục.

Ảnh: Đường phố Sài Gòn đông đúc trong buổi chiều cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội - Ảnh 14.

Ngày cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội theo quy định, lượng người đổ ra đường khá đông.

Ảnh: Đường phố Sài Gòn đông đúc trong buổi chiều cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội - Ảnh 15.

Đường Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận) xe đông do người dân đi làm về.

Ảnh: Đường phố Sài Gòn đông đúc trong buổi chiều cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội - Ảnh 16.

Đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất cũng có mật độ lưu thông đông hơn những ngày đầu cách ly xã hội.

Ảnh: Đường phố Sài Gòn đông đúc trong buổi chiều cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội - Ảnh 17.

Đường Cộng Hoà hướng về quận 12.

Ảnh: Đường phố Sài Gòn đông đúc trong buổi chiều cuối cùng thực hiện giãn cách xã hội - Ảnh 18.

Cầu vượt Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình xe đông hơn những ngày đầu cách ly.

 



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024