Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/04/2020 23:04 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Tan chảy bởi hàng trăm khoảnh khắc “Tự nhiên con biết" được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội


 

(Tổ Quốc) - Cuộc sống những ngày giãn cách xã hội là thời điểm ra đời hàng trăm khoảnh khắc "Tự nhiên con biết" của trẻ khiến nhiều bố mẹ bất ngờ.

 
 

Thời gian cách ly đối với các gia đình trẻ nhiều lúc lại là thời gian vui vẻ khi bố mẹ dành nhiều thời gian hơn ở bên con, để hiểu con hơn và cùng con lớn khôn. Chắc hẳn, các phụ huynh sẽ vô cùng bất ngờ khi thấy con mình có những khoảnh khắc "tự nhiên con biết" - khi các bé bộc lộ óc quan sát và khả năng tư duy, suy luận của mình. Vì vậy Similac - một thương hiệu sữa quen thuộc từ tập đoàn Abbott - đã khởi xướng trào lưu "khoe" những khoảnh khắc "Tự nhiên con biết" và ngay lập tức, trào lưu đã nhận được sự hưởng ứng của hàng trăm phụ huynh trên cả nước. Ngay cả các gia đình celeb như Ái Châu, Quách Ngọc Tuyên, Minh Phương, Kiều Anh… cũng nhiệt tình chia sẻ những khoảnh khắc "đốn tim" của các bé. Hãy cùng điểm lại một số chia sẻ nổi bật để xem con nít bây giờ thông minh cỡ nào nhé!

Nhiều bậc phụ huynh hưởng ứng chương trình

1. Câu chuyện bé Boo đòi mẹ cắt tóc tại nhà cho mình khiến mẹ Minh Phương "mắt chữ O, miệng chữ A", bởi bé mới 3 tuổi mà đã biết "mùa "vịt" mình không được đi ra đường đâu nha mẹ". Các mẹ bỉm sữa cũng thi nhau dành những lời khen cho vẻ mặt đáng yêu và câu nói đầy lanh lợi của bé: "Boo boo thông minh và đáng yêu lắm luôn", "công nhận ảnh đẹp chai ghê", "thấy Boo uống Similac ngon quá!"...

Tan chảy bởi hàng trăm khoảnh khắc “Tự nhiên con biết được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội - Ảnh 1.

2. Gia đình nhà Quách Ngọc Tuyên vận động bố mẹ cùng vui chơi và quan sát con phát triển tự nhiên trong thời gian ở nhà.

Tan chảy bởi hàng trăm khoảnh khắc “Tự nhiên con biết được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội - Ảnh 2.

3. Các bố mẹ cũng nhân dịp này để đăng ảnh "khoe" khéo khoảnh khắc thông minh đáng yêu của con mình, như khi con biết cách cầm nĩa đúng và quấn sợi mì vô cùng thành thục, con nhận biết được trái chín thông qua màu sắc và hình dáng của quả,...

Tan chảy bởi hàng trăm khoảnh khắc “Tự nhiên con biết được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội - Ảnh 3.
Tan chảy bởi hàng trăm khoảnh khắc “Tự nhiên con biết" được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội - Ảnh 4.

Các bố mẹ còn chia sẻ về dòng sữa bổ sung dinh dưỡng cho bé. Hiện nay Minh Phương cũng cho bé ở nhà uống sữa Similac Eye-Q 4 được bổ sung HMO (đại dưỡng chất nhiều thứ ba trong sữa mẹ) giúp tăng cường sức đề kháng và miễn dịch của trẻ, vị sữa lại dịu nhẹ rất phù hợp với bé. Con trẻ khỏe mạnh, mẹ mới yên tâm nhìn con thỏa sức khám phá về thế giới xung quanh mình, học nhiều điều mới.

Xu hướng dạy con tự nhiên sẽ dần thay đổi cách dạy trẻ qua phương pháp đóng khung

Cùng tham gia vào chương trình "Tự nhiên con biết", bố mẹ còn bàn luận về xu hướng dạy con tự nhiên, khuyến khích khơi gợi sở thích của con, hỗ trợ con phát triển trí thông minh và sức khỏe tốt qua việc tiếp xúc với môi trường xung quanh. Điều đó sẽ dần thay thế cách dạy qua phương pháp đóng khung, bởi gò bó trong một không gian hẹp sẽ làm mất đi cơ hội học hỏi tự do của trẻ.

Tan chảy bởi hàng trăm khoảnh khắc “Tự nhiên con biết được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội - Ảnh 4.

Trẻ được tự do khám phá, học hỏi thật nhiều điều từ thế giới tự nhiên

"Bắt" trào lưu nuôi con tự nhiên này, các gia đình nổi tiếng cũng không thể đứng ngoài cuộc. Nhiều bố mẹ hiện nay cũng thay đổi sang hướng dạy con phát triển tự nhiên, đồng thời nâng cao hệ miễn dịch cho con bằng cách chọn sữa có đủ hệ dưỡng chất tự nhiên với HMO giúp con luôn khỏe mạnh, từ đó phát triển học hỏi, mà nổi bật là Thực phẩm bổ sung sức khoẻ cho trẻ 2-6 tuổi Similac Eye-Q 4– công thức đầu tiên trên thế giới với HMO. Từ đó, con trẻ được vui chơi, làm những điều mình thích và chính bố mẹ cũng có những niềm vui và tự hào khi thấy con "tự nhiên biết" những điều bổ ích.

 



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024