Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/03/2020 16:03 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Bí kíp tạo ảnh macro cận cảnh siêu "deep" cho hội lười xê dịch


(Tổ Quốc) - Ai nói phải đi thật nhiều mới chụp được ảnh đẹp thì cứ gửi cho họ xem những bức hình này để “chỉnh” ngay nhé.

 
 

Quả đúng là phải đi nhiều nơi, học nhiều điều thì ta mới mở rộng tầm mắt, nhìn thấy được những thứ hay ho về cuộc sống này. Những khung cảnh kỳ vĩ hay những nhân vật thú vị, nếu không "xách mông lên mà đi" thì mãi mãi chúng ta cứ thế mà bỏ lỡ mất.

Với hội mê du lịch thì điều này đúng đấy. Phải cầm máy ảnh, điện thoại lên và đi khắp thế gian này thì mới bắt được những khoảnh khắc có 1-0-2 đó. Vậy còn team lười xê dịch, cả đời chỉ quanh quẩn từ nhà đến trường, hết đi ngủ rồi đi làm thì sao?

Sự thật thì cuộc sống này có nhiều điều hay ho thú vị lắm mà. Đâu phải chỉ có đi thật xa, thật nhiều thì mới thấy được cái đẹp? Không tin thì thử ngắm những "kiệt tác trong nhà" này đây:

Bí kíp tạo ảnh macro cận cảnh siêu deep cho hội lười xê dịch - Ảnh 1.

Những bức ảnh chụp siêu cận cảnh siêu ấn tượng mà được chụp ngay tại nhà.

Trông "nghệ" lắm đúng không? Nhưng không phải được chụp trong một chuyến du lịch nào đó đâu, mà đều là ở nhà hết đấy. Chỉ cần vận dụng óc sáng tạo, một chút đồ nghề và những chủ thể độc đáo là bạn đã có thể ghi lại được những khung hình đậm chất nghệ thuật rồi.

Bí kíp tạo ảnh macro cận cảnh siêu deep cho hội lười xê dịch - Ảnh 2.

Đẹp lồng lộn thế này thì xứng đáng làm hình nền máy tính với điện thoại đấy chứ!

Ví dụ như bức ảnh chụp bong bóng màu nước phía trên, tác giả đã sử dụng đèn LED, giấy màu, một bát thủy tinh đựng nước và một chút dầu ăn - toàn những thứ đồ có sẵn, chẳng phải kiếm đâu xa xăm. Sắp xếp thêm một chút thế là có ngay tác phẩm để đời rồi. Ai nhìn cũng nghĩ phải chụp bằng máy ảnh xịn sò lắm, nhưng thực ra lại chỉ cần dùng smartphone có camera chuyên dụng cho chụp macro cận cảnh 5MP như Galaxy A51 hoặc Galaxy A71 là được.

Bí kíp tạo ảnh macro cận cảnh siêu deep cho hội lười xê dịch - Ảnh 3.

Và đây là những công đoạn chuẩn bị để chụp được bức ảnh bong bóng nước đầy màu sắc ngay tại nhà.

Đơn giản hơn, bạn có thể tìm kiếm những vật thể nhỏ bé mà nhiều chi tiết hay ho để chụp lại cũng đẹp chẳng kém. Điều quan trọng vẫn là sắp xếp bố cục và cân chỉnh ánh sáng sao cho nổi bật chủ thể lên hết mức có thể. Thực hành một chút thôi, cá là nhiều bạn sẽ chụp được những tấm hình xứng đáng nghìn like trên Facebook thế này, có khi đi nữa đi mãi cũng chưa chắc đã chụp được bằng team ở nhà đâu. Và nhớ là, những bức ảnh trên đều được chụp bằng điện thoại có camera macro nhé, không đụng đến máy ảnh hay các thiết bị chuyên nghiệp một chút nào cả.

Bí kíp tạo ảnh macro cận cảnh siêu deep cho hội lười xê dịch - Ảnh 4.
Bí kíp tạo ảnh macro cận cảnh siêu deep cho hội lười xê dịch - Ảnh 5.

Quanh quẩn từ nhà ra ngõ cũng chụp được cả đống ảnh để đăng dần rồi ấy chứ!

Đấy, hội mê du lịch đừng cười chê team lười nữa nhé, chụp ảnh đẹp hay không dựa hoàn toàn vào óc sáng tạo cùng khả năng tận dụng những điều nhỏ bé ngay xung quanh, chứ không phải cứ đi, đi nữa, đi mãi thì mới có ảnh "so deep" đâu!

 



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024