Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/11/2019 16:11 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Kia Optima thế hệ mới tung ảnh phác thảo: Quá hầm hố, mới nhìn tưởng siêu xe


Phiên bản thành phẩm của Kia Optima sắp ra mắt có lẽ giữ lại được một phần 10 thiết kế trong ảnh là may.

 
 

Kia Hàn Quốc vừa tiếp tục chiến dịch nhá hàng Optima (K5) mới bằng ảnh dựng đồ họa trong quá trình phát triển xe. Chiếc sedan cỡ trung ra mắt vào tháng 12 này xuất hiện với vóc dáng "siêu coupe, siêu thể thao" với phần đầu xe cơ bắp có thể làm nhiều người liên tưởng với Mustang. 

Dù lần lên đời thứ 3 này của Optima có thể lột xác toàn diện so với thế hệ trước, đây vẫn là sự phóng đại quá mức.

Kia Optima thế hệ mới tung ảnh phác thảo: Quá hầm hố, mới nhìn tưởng siêu xe  - Ảnh 1.
 

Đèn LED ban ngày sắc mảnh, đèn pha hiện đại chia thành từng cụm nhỏ, tản nhiệt lùi sâu ngang đèn pha là những chi tiết tạo nên bộ mặt mới của Optima mà Kia gọi là "mặt hổ". Đuôi xe thì nổi bật với đèn hậu hình nhịp tim và dải đèn ngang ngắt quãng mảnh. Cột C trên thân xe cũng khá dị khi kéo dài tới tận đuôi và gần như ôm trọn cửa sổ sau.

Kia Optima thế hệ mới tung ảnh phác thảo: Quá hầm hố, mới nhìn tưởng siêu xe  - Ảnh 2.
 

Nội thất Optima mới được cho là sở hữu giao diện tập trung về hướng người lái với độ rộng rãi và thoáng đãng chưa từng thấy trên các thế hệ trước. Cụm đồng hồ được kỹ thuật số hóa hoàn toàn, bên cạnh là màn hình cảm ứng diện rộng hơi nghiêng về ghế lái và hỗ trợ hiển thị hình ảnh 3D.

Kia Optima thế hệ mới tung ảnh phác thảo: Quá hầm hố, mới nhìn tưởng siêu xe  - Ảnh 3.
 

Kia Optima thế hệ thứ 3 sẽ ra mắt tại Hàn Quốc vào tháng 12 và mở bán rộng rãi trên toàn cầu bắt đầu từ giữa năm sau.

Tham khảo: Carscoops

 



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024