Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/04/2010 14:04 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Câu ứng xử gây cười của người đẹp sinh viên


“Cuộc sống này có bao điều tốt đẹp, sao mọi người lại phải đánh nhau làm gì? Em nghĩ những người có hành động đánh người kia chắc chắn là….có vấn đề về thần kinh” – câu trả lời trong phần thi ứng xử của Á khôi 2, Nguyễn Thị Thịnh. 

 

Hiện nay, tình trạng học sinh nữ đánh nhau trong các nhà trường đang thực sự là vấn đề gây nhức nhối cho xã hội. Vậy, bạn sẽ làm gì để góp phần làm cho tình hình được tốt hơn? Thí sinh mang SBD 075 mở đầu bằng một lời cảm ơn câu hỏi thú vị.

 

’Thí
Thí sinh Nguyễn Thị Thịnh gây “sốc” với phần ứng xử khá “hồn nhiên” của mình

“Em nghĩ, chắc thầy và các bạn sẽ không hài lòng lắm về câu trả lời của mình (…) Nếu mà em trả lời khéo léo quá mọi người sẽ nghĩ là em khôn, em trả lời khờ khạo quá mọi người sẽ cho là em ngu, nên em sẽ trả lời em suy nghĩ của chính mình, một sinh viên khối kỹ thuật”, sau một hồi giải thích người bị hại có thể kiện người đánh mình ra tòa.

 

“Nếu được bầu chọn là Miss Uneti năm nay, em sẽ làm gì để ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn”,  một trong 5 thí sinh lọt vào vòng thi ứng xử cũng tỏ ra lúng túng, với đại ý là “em sẽ cố gắng học tập thật tốt”.

 

 Từ
            trái qua phải: Á khôi 1, Phạm Mai An; Hoa khôi, Phan Kiều Trinh, Á khôi
            2, Nguyễn Thị Thịnh
 Từ trái qua phải: Á khôi 1, Phạm Mai An; Hoa khôi, Phan Kiều Trang, Á khôi 2, Nguyễn Thị Thịnh

“Với tư cách là một đoàn viên đoàn TNCS HCM, tham gia đội sinh viên tình nguyện, em sẽ làm gì nếu gặp tai nạn giao thông xảy ra trên đường”, thí sinh trả lời: “Chắc chắn là em sẽ giúp cứu người rồi. Nhẹ thì cứu ngay tại chỗ, nặng thì cho đi bệnh viện (…) Cứu người là một đức tính quý báu của dân tộc Việt Nam”. Có lẽ vẫn còn run, bạn lại “ngụp lặn” với ý tưởng “đức tính quý báu của dân tộc”.

 

 Với Kiều Trang: “Phụ nữ hiện đại tham gia rất nhiều hoạt động,  có thể làm được tất cả các công việc mà người đàn ông có thể làm. Chiếc áo dài luôn là một toát lên vẻ đẹp hình thể từ đó cũng thể hiện cá tính, vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt. Trong thời hiện đại, tà áo dài có một vai trò rất quan trọng, nó mang một nét truyền thống và cả bản sắc của người phụ nữ Việt Nam”.

Với câu trả lời thông minh này, Trang giành thêm cho mình giải Miss ứng xử của cuộc thi và cũng là hoa khôi của trường.

Dưới đây là những hình ảnh đêm chung kết:

 

Mô
            tả ảnh. Mô
            tả ảnh.
Xen kẽ giữa các phần thi là những tiết mục văn nghệ hết sức sôi động như điệu nhảy hip hop này.

 

Mô
            tả ảnh. Mô
            tả ảnh.
và “Cháy” hết mình vì sự thành công của đêm chung kết

 

 

Mô
            tả ảnh. Mô
            tả ảnh.
Mô
            tả ảnh.
Nữ sinh Nguyễn Khánh Ly, SBD 093 với tiết mục Múa Ấn Độ cổ điển đầy uyển chuyển.

 

Mô
            tả ảnh. Mô
            tả ảnh.
Phan Kiều Trang với tiết mục múa Hoa núi giản dị và sâu lắng

 

Mô
            tả ảnh.
Mô
            tả ảnh. Mô
            tả ảnh. Mô
            tả ảnh.
Thi tài năng.

 

Mô
            tả ảnh. Mô
            tả ảnh.
Mô
            tả ảnh.
Bước vào phần thi ứng xử, tâm lý chung của các thí sinh là khá lúng túng, thiếu tự tin với câu trả lời của mình.

 

Mô
            tả ảnh.

  • Chung Lương - Thanh Hưng

 

Theo vietnamnet.vn





 
Các thành viên đã Thank vuiga9x vì Bài viết có ích:
29/04/2010 16:04 # 2
em_cute
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 26/04/2010
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Câu ứng xử gây cười của người đẹp sinh viên


Người thì xinh, nhưng kiến thức trang bị chuối wa....kaka



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024