Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/07/2018 19:07 # 1
tuthithuygiang
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 180/190 (95%)
Kĩ năng: 16/30 (53%)
Ngày gia nhập: 30/05/2016
Bài gởi: 1890
Được cảm ơn: 46
Hè này muốn “detox” cho tâm hồn thì không thể bỏ qua thiên đường biển đảo Kota Kinabalu


Kota Kinabalu là thiên đường biển đảo tuyệt đẹp với biển xanh mây trắng và nắng vàng nhưng du lịch ở đây chưa phát triển nhiều. Cũng bởi vậy, các bãi biển, hòn đảo nơi đây còn khá hoang sơ tự nhiên. Thuộc thủ phủ của bang Sabah (Malaysia), Kota Kinabalu tọa lạc trên đảo Borneo, hòn đảo lớn thứ ba thế giới. Ở đây, sự phân chia giữa người Hoa, người Hồi giáo, Ấn Độ và người Malaysia bản địa không rõ ràng như tại Kuala Lumpur, tạo cho du khách cảm giác dễ hòa nhập.

Hè này muốn “detox” cho tâm hồn thì không thể bỏ qua thiên đường biển đảo Kota Kinabalu - Ảnh 1.

Thời điểm du lịch: bạn có thể đi vào bất kì thời gian nào trong năm, tuy nhiên nên tránh mùa mưa (từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau).

Cách di chuyển tới Kota Kinabalu: AirAsia là một lựa chọn tốt để tìm vé giá rẻ vì hãng thường xuyên có khuyến mãi và nhiều đường bay thẳng từ Việt Nam. Hành khách có thể sử dụng dịch vụ bay nối chuyến hết sức tiện lợi với AirAsia từ Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang đến Kuala Lumpur (2 giờ), sau đó bay đến sân bay quốc tế Kota Kinabalu (2.5 giờ) mà không cần nhập cảnh hay check-in tại Kuala Lumpur. Hành lý cũng sẽ được chuyển thẳng đến Kota Kinabalu.

Ẩm thực tại Kota Kinabalu vô cùng đa dạng, không khó để tìm thấy rất nhiều món ăn dọc các con phố chính của thành phố như Jln Tul Fuads Stephens, Jln Pasar Baru… hay khu chợ đêm xinh xắn Asquare Container. Vì là một thành phố biển nên hải sản ở đây vô cùng tươi ngon và hấp dẫn, khu chợ đêm hải sản Filipino tấp nập là điểm tập trung nhiều du khách.

Hè này muốn “detox” cho tâm hồn thì không thể bỏ qua thiên đường biển đảo Kota Kinabalu - Ảnh 2.

Mua sắm: Nơi đây có khu chợ hàng thủ công của người Philippines, bày bán nhiều sản phẩm lưu niệm, đồ hand-made truyền thống, đặc biệt là mua ngọc trai khi mua quà du lịch Kota Kinabalu. Ngoài ra, các bạn có thể ghé thăm những khu mua sắm hấp dẫn ở Kota Kinabalu khác như: Imago, Suria Sabah, Centre Point, Parkson, KK Plaza, Wisma Merdeka, Warisan Square…

Hè này muốn “detox” cho tâm hồn thì không thể bỏ qua thiên đường biển đảo Kota Kinabalu - Ảnh 3.

Khu giải trí ăn uống về đêm Kota Kinabalu City Waterfront

City Waterfront là khu vực giải trí ở bờ sông trong trung tâm thành phố, tập trung các nhà hàng, quán rượu và hộp đêm, đặc biệt rất sôi động về đêm. Dọc tuyến phố trải dài 4,5 km này còn có câu lạc bộ đua ngựa, golf và thể thao ngoài trời, bến du thuyền, và vô số trung tâm mua sắm như Kompleks Karamunsing, Centre Point, Wisma Merdeka, Warisan Square, Plaza Wawasan, KK Plaza, Borneo… Đây là nơi lý tưởng để bạn khám phá ẩm thực, vui chơi giải trí và thỏa sức mua sắm.

Khám phá thiên đường biển đảo

Lân cận thành phố Kota Kinabalu có khá nhiều đảo: Gaya, Sapi, Manukan… đều nằm trong vườn quốc gia Tunku Abdul Rahman. Những hòn đảo này cũng sở hữu các bãi biển và san hô tuyệt đẹp, trở thành điểm đến tuyệt vời cho những ai thích ngắm cảnh và đam mê lặn biển.

Hè này muốn “detox” cho tâm hồn thì không thể bỏ qua thiên đường biển đảo Kota Kinabalu - Ảnh 4.

- Đảo Gaya: Được mệnh danh là Maldives của Malaysia, Gaya là thiên đường cho những người lặn biển. Nước biển tại đây đặc biệt ấn tượng: tĩnh lặng, trong suốt và hàng trăm loài sinh vật biển đầy màu sắc như bạch tuộc và sao biển cũng như cá mập voi. Đặc biệt từ đây bạn có thể trải nghiệm đu dây Zipline Coral Flyer tới đảo Sapi, tận hưởng cảm giác mạnh bay trên không qua bãi biển xanh lục tuyệt đẹp.

Hè này muốn “detox” cho tâm hồn thì không thể bỏ qua thiên đường biển đảo Kota Kinabalu - Ảnh 5.
Hè này muốn “detox” cho tâm hồn thì không thể bỏ qua thiên đường biển đảo Kota Kinabalu - Ảnh 6.

Gaya tuyệt đẹp với nước biển màu xanh ngọc

- Đảo Manukan nổi tiếng với những bãi cát trắng, nước trong vắt, khu resort tiện nghi hiện đại. Đây là thiên đường của các loài cá, san hô và sứa, tuy nhiên du khách chỉ được nhìn ngắm chứ không được cho cá ăn để bảo vệ môi trường sinh thái trong sạch của đảo.

- Đảo Sapi là nơi duy nhất bạn có thể tận mắt trông thấy loài rồng Komodo. Dịch vụ lặn ngắm san hô và "sea walking" ở Kota Kinabalu cực kỳ phổ biến bởi các cụm san hô, hải sản ở đây đẹp đến mức bạn như lạc vào một thế giới khác.

Hè này muốn “detox” cho tâm hồn thì không thể bỏ qua thiên đường biển đảo Kota Kinabalu - Ảnh 7.
Hè này muốn “detox” cho tâm hồn thì không thể bỏ qua thiên đường biển đảo Kota Kinabalu - Ảnh 8.

Chinh phục “nóc nhà” Đông Nam Á

Đây sẽ là trải nghiệm tuyệt vời cho các tín đồ thích trekking. Núi Kinabalu thuộc Vườn quốc gia Kinabalu (bang Sabah, Malaysia) là dãy núi cao nhất giữa Himalaya và Papua New Guinea (4.095 m). Du lịch Malaysia có những quy định khắt khe nên nếu chưa đăng ký trước, bạn sẽ không được phép leo núi. Những năm gần đây, nhiều bạn trẻ Việt Nam ưa chinh phục đỉnh cao đã leo thành công Kinabalu.

Hè này muốn “detox” cho tâm hồn thì không thể bỏ qua thiên đường biển đảo Kota Kinabalu - Ảnh 9.
 

Tham quan thánh đường hồi giáo tráng lệ

Kota Kinabalu còn nổi tiếng với nhiều nhà thờ Hồi giáo có lối kiến trúc mái vòm hình củ hành đặc trưng Malaysia, điểm xuyết màu vàng nổi bật mà khi đứng từ rất xa, bạn đã nhận ra. Trong số những nhà thờ Hồi giáo ở đây, State Mosque là thánh đường ấn tượng về sự tráng lệ và tôn nghiêm của công trình. Ngoài ra, không thể không kể tới City Mosque (Nhà thờ Hồi giáo của thành phố) có dáng dấp của một thiết kế đương đại, đơn giản, tiết chế với màu xanh “Hồi giáo” điển hình, tạo thành một tổng thể ấn tượng mà không chút nặng nề. Điều thú vị là công trình này nằm ngay đối diện một cảng biển xinh đẹp, lộng gió với con đường rợp bóng cây dành cho người đi xe đạp và chạy bộ.

Hè này muốn “detox” cho tâm hồn thì không thể bỏ qua thiên đường biển đảo Kota Kinabalu - Ảnh 10.
Hè này muốn “detox” cho tâm hồn thì không thể bỏ qua thiên đường biển đảo Kota Kinabalu - Ảnh 11.

Khám phá làng văn hóa

Tới Kota Kinabalu, bạn nhất định không thể bỏ qua Monsopiad – ngôi làng của tộc người, đây là làng văn hóa duy nhất ở Sabah được xây dựng để tưởng nhớ thủ lĩnh của các chiến binh săn đầu người huyền thoại Monsopiad. Rùng rợn nhất là lúc bước chân vào căn phòng đầu lâu – nơi Monsopiad treo chiến lợi phẩm của mình.

Hè này muốn “detox” cho tâm hồn thì không thể bỏ qua thiên đường biển đảo Kota Kinabalu - Ảnh 12.

Đầu lâu được treo phía trên

Ngoài ra, ngôi làng Mari Mari cũng là một điểm tới thú vị, giới thiệu sinh động tập tục, văn hóa đa dạng của năm bộ tộc khác nhau sống ở Sabah. Đến đây du khách sẽ được họ hướng dẫn cách tạo ra lửa từ tre, làm các món ăn, thức uống truyền thống của từng bộ tộc và thưởng thức âm nhạc, các điệu nhảy truyền thống.

Hè này muốn “detox” cho tâm hồn thì không thể bỏ qua thiên đường biển đảo Kota Kinabalu - Ảnh 13.

Tuổi trẻ, làm gì thì làm, nhưng ít nhất một năm một lần, bạn hãy tiết kiệm và tới một nơi xa lạ. Thức dậy vào buổi sáng, không biết sẽ gặp ai, điều gì đang chờ đợi và ngọn gió sẽ đưa bạn tới đâu. Nếu là một người không ngừng tìm kiếm những chân trời mới đầy thú vị, thì còn gì chần chừ gì nữa mà không lên kế hoạch để tới thăm Kota Kinabalu, Malaysia một lần.



Hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng ta sống


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024