Theo mình nghĩ, 100$ nếu có được thì chắc chắn là do bản thân mình kiếm được, trên đời này chả có gì là tự nhiên mà có. Chính vì vậy mà phải kiểm soát được số tiền xương máu đó, nếu hoang phí, sẽ hối hận lắm. Khi kiếm được 100$, mình sẽ đóng góp 1 phần cho hoạt động tình nguyện, đó là cách sử dụng đồng tiền hiệu quả nhất. 1 ít tiền trích ra để đi chơi với đám bạn thân, đi mua mầy thứ linh tinh. Chắc chắn sẽ giữ lại 50% để lỡ có việc gì thì tiêu tiếp. Nếu số tiền còn lại trúng vào 1 dịp lễ nào đó, mình sẽ đem ra kinh doanh, vì có kinh nghiệm rùi mà, chắc chắn sẽ lời, hi.
Còn nếu có ba mẹ hay ai đó cho 100$, hơ, hơi khó nên không mơ đến khoảng đó, có cho thì chắc là cho nộp tiền học thôi. Đồng tiền mình tự kiếm ra thì tiêu mới có ý nghĩa chứ. Hiện tại cũng đang làm như z, nhưng chỉ có thiếu là chưa được sử dụng số tiền đó cho hoạt động từ thiện thôi.