Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/04/2018 14:04 # 1
ngochai20101998
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 48/110 (44%)
Kĩ năng: 8/20 (40%)
Ngày gia nhập: 27/12/2016
Bài gởi: 598
Được cảm ơn: 18
Samsung Galaxy X: Điện Thoại hay Giấy


Cập nhật: Ông chủ của điện thoại di động Samsung đã đưa ra vài nhận xét về Galaxy X tại MWC  , tuyên bố rằng thay vì nhắm tới thị trường với thiết bị cầm tay có thể gập lại, công ty sẽ không tung ra điện thoại cho đến khi nó sẵn sàng.

Theo một CUỘC phỏng vấn độc quyền gần đây với Qualcomm, khi nó sẵn sàng có thể trôi qua cuối năm 2018 do những vấn đề tiếp tục với độ bền của công nghệ màn hình có thể gập lại được.

 

Điện thoại có thể gấp lại đang tới - chỉ là vấn đề thời gian - và nó đang ngày càng trở nên phổ biến như Samsung có thể là công ty đầu tiên triển khai thương mại, có thể là ngay trong năm nay.

Chúng tôi thậm chí có thể biết nó được gọi là gì, với Samsung Galaxy X bí ẩn là chủ đề của một số rò rỉ có thể uốn cong, bằng sáng chế có thể gập lại và tin đồn linh hoạt.

Nhưng liệu X có đánh dấu điểm hay không thì rõ ràng chúng ta đang bước vào tương lai có thể gập lại được. Để xem cách chúng tôi đến đây và nơi mà chúng tôi đang đi, đây là câu chuyện về điện thoại có thể gập của Samsung cho đến thời điểm này.

Ý tưởng của một điện thoại có thể gập lại không phải là mới cho Samsung, trên thực tế cách trở lại trong năm 2011 công ty cho thấy một mẫu thử nghiệm chính xác điều đó.

Thiết bị trông chunky và awkward, nhưng ngay cả sau đó nó đã làm việc một số, còn lại nguyên vẹn sau 100.000 lần, chỉ với sự sụt giảm 6% độ sáng ở trung tâm, nơi mà tất cả các hành động gấp đã xảy ra.

Điều này rõ ràng không phải là một sản phẩm thương mại, nhưng sau đó Samsung đã tung ra một video khái niệm về một thiết bị di động có thể uốn cong hoàn toàn (và minh bạch), có thể gấp lại từ màn hình kích thước điện thoại đến một chiếc máy tính bảng, cho thấy tham vọng của Samsung đối với công nghệ.

 

Các vấn đề về sản xuất

Mặc dù một thiết bị tương tự như trong video ở trên có thể vẫn còn nhiều năm nữa, đến năm 2012 Samsung đã nỗ lực để bắt đầu thế hệ điện thoại linh hoạt hoặc có thể gập lại được, nhưng một báo cáo vào cuối năm tuyên bố rằng các vấn đề với sản xuất màn hình linh hoạt sẽ giữ lại màn hình hiển thị đầu tiên cho đến ít nhất năm 2013.

Điều đó đã không ngăn Samsung hiển thị một video khác về tương lai có thể gập lại được, làm nổi bật tất cả các loại màn hình trong suốt, được làm từ nhựa mỏng, nhẹ và linh hoạt đủ để gấp lại hoặc cuộn lại.

Và như năm 2012 đã kết thúc, dường như Samsung có thể vượt qua được các vấn đề về sản xuất, với một báo cáo khác cho rằng màn hình nhựa dẻo của họ đang ở giai đoạn phát triển cuối cùng, với những chiếc điện thoại đầu tiên có khả năng hạ cánh vào giữa năm 2013.

Màn hình nhựa bẻ nhựa của Samsung đã có một lần ra mắt thực tế tại CES 2013, cùng với một cái tên - bây giờ chúng được gọi là 'Youm', mặc dù nó rõ ràng từ nguyên mẫu linh hoạt cho thấy rằng Samsung vẫn còn xa việc hiển thị Youm trên một thiết bị thương mại.

Điều đó đã được làm rõ hơn khi công nghệ này được cho là đã có những vấn đề sản xuất mới vào tháng 4 năm 2013. Giả thiết là các vấn đề trước đã được giải quyết, nhưng bây giờ Samsung dường như đang phải vật lộn với công nghệ đóng gói, bảo vệ màn hình khỏi sự hư hại về độ ẩm và không khí.

Vòng Edge

Điều gần nhất mà chúng tôi thực sự có được một chiếc điện thoại có thể gập lại từ Samsung vào năm 2013 là samsung galaxy round . Điều này khác xa so với nguyên mẫu và các khái niệm mà chúng tôi đã nhìn thấy, nhưng như là điện thoại thông minh màn hình cong đầu tiên trên thế giới, nó là một bước đi đúng hướng.

Tiếp theo đó là samsung galaxy note eg , với đường cong quen thuộc hiện đại hơn, một trong những điều mà Samsung đã hoàn toàn chấp nhận với samsung galaxy s7egde và các điện thoại khác có cạnh cong.

 

Những điều này vẫn còn xa khả năng gập lại, và trong khi một giám đốc điều hành của Samsung đã hứa hẹn một thiết bị thật sự uốn cong vào cuối năm 2014, bất cứ điều gì ông đề cập đến không bao giờ xuất hiện.

Thung lũng dự án

Quảng cáo

Nói về những chiếc điện thoại có thể gập lại được giữ yên lặng cho đến giữa năm 2015, khi có tin đồn rằng một điện thoại sắp ra mắt có tên mã là thung lũng protech có thể gập lại được.

Tại thời điểm này ít được biết về thiết bị, có vẻ như có hai màn hình, nhưng nó được cho là trong phát triển ban đầu, vì vậy không có khả năng đến một thời gian, nếu ở tất cả.

Vào tháng 9 năm 2015, một "người trong cuộc" đã tuyên bố rằng chúng ta sẽ thấy một chiếc điện thoại có thể uốn cong vào tháng 1 năm 2016. Không rõ đây có phải là dự án Thung lũng hay không, nhưng rõ ràng nó sẽ có trong cả hai hương vị tầm trung và cao cấp. Mặc dù, tất nhiên, nó đã không đến tất cả.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024