Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/11/2017 00:11 # 1
ngochai20101998
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 48/110 (44%)
Kĩ năng: 8/20 (40%)
Ngày gia nhập: 27/12/2016
Bài gởi: 598
Được cảm ơn: 18
TEAKWONDO 2017


Taekwondo Việt Nam mở màn cho thành công của năm 2017 bằng chiến thắng gần như tuyệt đối tại giải Vô địch Taekwondo Đông Nam Á 2017. Diễn ra từ ngày 21 – 25/3 tại thành phố Perlis (Malaysia), giải Vô địch Taekwondo Đông Nam Á 2017 quy tụ hơn 300 VĐV từ 7 quốc gia: Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Tổng cộng các VĐV Việt Nam đã mang về 12 HCV/13 nội dung quyền nhờ đội hình mạnh nhất cùng một số tên tuổi “thử nghiệm” ở nội dung quyền, đội đối kháng cũng lập được thành tích đáng kể với 7 HCV/12 nội dung.

Tiếp theo đó là chuyến thi đấu tại vô địch trẻ Châu Á diễn ra tại Kazakhstan. Ở giải đấu này, ĐT Taekwondo Việt Nam đã thi đấu rất xuất sắc khi giành 2 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ qua đó xếp vị trí thứ 3 chung cuộc.

Giải đấu quốc tế được xem là điểm sáng lớn nhất của Taekwondo Việt Nam trong năm 2017 chính là Giải vô địch Taekwondo bãi biển thế giới lần thứ nhất năm 2017. Tại Rhodes, Hy Lạp, những chàng trai cô gái cờ đỏ sao vàng đã mang về đến 10 tấm huy chương trên tổng số 11 nội dung đăng ký tham dự. Trong đó, nội dung quyền sáng tạo tiếp tục là mũi nhọn săn huy chương của đội tuyển với 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ (trên tổng số 3 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ).

Đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam tiếp chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi giành 4 HCV, 3HCB, 1 HCĐ tại Giải Vô địch Taekwondo thiếu niên châu Á, giải đấu mà Việt Nam chính là nước chủ nhà. Trong khi đó, ở nội dung đối kháng, các VĐV của Việt Nam cũng đã mang về 4 HCB.

Bất ngờ lớn nhất trong năm 2017 phải kể đến tấm HCB quý hơn vàng của Trương Thị Kim Tuyền tại Giải VĐTG. Trương Thị Kim Tuyền đã giúp Taekwondo Việt Nam có được tấm HCB lịch sử tại Giải vô địch Taekwondo thế giới sau khi thất bại trước võ sĩ nước chủ nhà Hàn Quốc Sim Jae-young với tỉ số 9-18. Tuy thất bại tại trận đấu này, nhưng đây cũng được xem là một chiến thắng lịch sử của Taekwondo Việt Nam vì trước đây chúng ta chỉ giành được 5 HCĐ do công của Trần Quang Hạ, Trần Thị Mỹ Linh (1995), Hồ Nhất Thống (1999), Đinh Thanh Long (2005) và Lê Huỳnh Châu (2011).

Và tại giải Grand Prix thế giới 2017, Kim Tuyền lại một lần nữa tạo nên bất ngờ với tấm HCB hạng cân 49kg nữ. Dù thua cuộc nhưng đây là tấm HCB quý giá của Taekwondo Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Trước đó, Kim Tuyền đã xuất sắc vượt qua các đối thủ người Pháp, Serbia, Isarel và Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Tiếp nối thành tích ấn tượng của Kim Tuyền, Hồ Thị Kim Ngân cũng đã xuất sắc giành HCV hạng cân 49kg tại Giải Taekwondo quốc tế mở rộng diễn ra ở Chuncheon, Hàn Quốc. Tại trận chung kết, Hồ Thị Kim Ngân gặp đối thủ người Nhật Bản Morimoto. Với kinh nghiệm từng thi đấu và đạt thành tích cao ở các đấu trường lớn trong khu vực và thế giới, Kim Ngân đã xuất sắc đánh bại VĐV Nhật Bản để giành HCV.

Tại một sân chơi lớn khác là Đại hội thể thao sinh viên thế giới (sân chơi lớn chỉ sau Olympic), việc có huy chương đã khó, nhưng Việt Nam lại giành được 1 HCV và 3 HCĐ. Trong đó, xuất sắc nhất chính là tấm HCV nội dung quyền cá nhân nữ của Nguyễn Thị Lệ Kim. HCV của Lệ Kim cũng chính là HCV đầu tiên của Việt Nam tại đại hội thể thao lớn thứ 2 hành tinh chỉ sau Olympic.

Bên cạnh đó, Taekwondo Việt Nam cũng đã gặp rất nhiều khó khăn tại SEA Games 29. Trước hết, nhìn nhận một cách công bằng thì Taekwondo Việt Nam (sau một vài năm thống trị trong khu vực) đã bắt đầu có những đối thủ tầm cỡ, đặc biệt là Thái Lan – nền thể thao đang đặc biệt quan tâm đến Taekwondo ở cả hai nội dung đối kháng và quyền. Kế đến, việc rút bỏ chỉ còn giữ lại 5 nội dung thi quyền cũng hạn chế rất nhiều sở trường của tuyển quyền Taekwondo Việt Nam, đặc biệt ở các nội dung quyền sáng tạo. Tuyển Taekwondo Việt Nam chính thức hoàn thành chuyến đi đầy căng thẳng tại SEA Games 29, mang về 2 HCV, 4HCB, 3HCĐ (hạng 3 toàn đoàn).

Tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 5 (AIMAG 5), bộ ba Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Liên Thị Tuyết Mai cũng đã thi đấu xuất sắc ở nội dung quyền biểu diễn để mang về tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam. Đây là tấm HCV đầu tiên của tuyển Taekwondo Việt Nam tại AIMAG 5.

Gần đây nhất, Ba VĐV Lê Trần Kim Uyên, Trần Hồ Duy và Nguyễn Hoàng Yến Vy đã xuất sắc mang về cho Việt Nam 5 HCV tại Giải Taekwondo Canada mở rộng 2017. Giải Taekwondo Canada mở rộng 2017 diễn ra từ ngày 29/9 đến 2/10 với sự tham dự của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là một giải đấu thuộc hệ thống tính điểm của Liên đoàn Taekwondo thế giới.

Taekwondo Việt Nam đang đặt cho mình nhiều mục tiêu để hướng đến trong năm 2018, một trong số đó chính là ASIAD 18, bằng việc cải tiến và áp dụng các phương pháp huấn luyện mới, đặc biệt đối với hệ thống bài quyền mới và các nội dung thi đấu mới (công phá, dynamic kick, biểu diễn tập thể…). Chú trọng công tác huấn luyện chuyên môn phù hợp với Luật thi quyền (sửa đổi, bổ sung) của Liên đoàn Taekwondo thế giới. Tham gia thường xuyên, hợp lý các giải thi đấu trong nước và quốc tế.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024